Khai mạc kỳ họp Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc

Ngày 28/2, kỳ họp lần thứ 5 tiếp nối của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-5.2) đã chính thức khai mạc tại Nairobi, Kenya với sự tham gia của các bộ trưởng môi trường và đại diện từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một tác phẩm cao hơn 9m với tên gọi “Hãy tắt vòi rác thải nhựa” của nhà hoạt động và nghệ sĩ người Canada Benjamin von Wong, được tạo thành từ chất thải nhựa thu gom từ khu nhà ổ chuột Kibera. (Ảnh: Reuters)
Một tác phẩm cao hơn 9m với tên gọi “Hãy tắt vòi rác thải nhựa” của nhà hoạt động và nghệ sĩ người Canada Benjamin von Wong, được tạo thành từ chất thải nhựa thu gom từ khu nhà ổ chuột Kibera. (Ảnh: Reuters)

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày dưới hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến, mang theo hy vọng thúc đẩy một thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm rác thải nhựa, bên cạnh hàng loạt dự thảo nghị quyết về đa dạng sinh học và sức khỏe, kinh tế xanh, và tính tuần hoàn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Na Uy Espen Barth Eide, đồng thời là Chủ tịch UNEA-5, cho biết: “Ô nhiễm rác thải nhựa tự nó đã phát triển thành một đại dịch. Có một nghịch lý rằng, nhựa là một trong những sản phẩm có tuổi thọ cao nhất mà con người tạo ra, vậy mà chúng ta vẫn thải bỏ nó. Nhựa có thể được tái sử dụng liên tục nếu chúng ta đưa nó vào trong một nền kinh tế tuần hoàn”.

Ông Espen Barth Eide nhấn mạnh, đã đến lúc cần phải có một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc pháp lý để chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa.

Có cùng quan điểm trên, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) Inger Andersen cho rằng, thỏa thuận đầy tham vọng này cần bao gồm việc theo dõi tuổi thọ của các sản phẩm nhựa, đồng thời cũng phải có ràng buộc pháp lý. Ngoài ra, cần hỗ trợ các nước đang phát triển thông qua các cơ chế tài chính, khuyến khích tất cả các bên liên quan, bao gồm khu vực tư nhân, tham gia vào khắc phục vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa.

Nghị quyết về ô nhiễm rác thải nhựa cũng như các vấn đề môi trường cấp bách khác sẽ được chính thức quyết định bởi các quốc gia thành viên trong phiên bế mạc kỳ họp vào thứ 4, ngày 2/3.

Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA) họp hai năm một lần để thiết lập những ưu tiên cho các chính sách môi trường toàn cầu và xây dựng luật pháp môi trường quốc tế. Các quyết định và nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp của Hội đồng cũng xác định chương trình làm việc của UNEP.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-5) được tổ chức thành 2 phiên, phiên thứ nhất (UNEA-5.1) từ ngày 22-23/2/2021 và phiên thứ 2 (UNEA-5.2) từ ngày 28/2 đến 2/3/2022.

Kỳ họp có sự tham gia trực tiếp của hơn 3.400 đại biểu và trực tuyến của 1.500 đại biểu từ 175 nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có 79 bộ trưởng và 17 quan chức cấp cao. Chủ đề của UNEA-5, “Tăng cường hành động vì thiên nhiên để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống của con người và đối với sự phát triển bền vững về xã hội, kinh tế và môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.