Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần thứ IX

Chiều 19/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ IX năm 2025. 
Văn nghệ chào mừng hội thi.
Văn nghệ chào mừng hội thi.

Hội thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy Hải Phòng tổ chức, diễn ra từ ngày 19-21/5/2025 tại Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng.

Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị là sự kiện được tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần, đến nay đã trải qua 8 kỳ thành công tốt đẹp. Đây là diễn đàn quan trọng để các giảng viên lý luận chính trị, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy và trau dồi kỹ năng sư phạm.

Đồng chí Phan Thị Thanh Tâm, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế đại diện các thí sinh phát biểu.

Đồng chí Phan Thị Thanh Tâm, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế đại diện các thí sinh phát biểu.

Trong hơn 2 năm qua, đã có hơn 800 lượt giảng viên dự thi cấp trường, chọn lọc 142 giảng viên tiêu biểu tham gia hội thi toàn quốc lần này. Các trường đã gắn phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt với xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, giảng viên và học viên.

Năm nay, hội thi còn có sự tham gia của 14 học viện, trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa các lực lượng giảng viên.

Hội thi không chỉ nhằm lựa chọn, công nhận những giảng viên xuất sắc mà còn là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, qua đó giúp các Học viện, Tỉnh ủy, Thành ủy và trường chính trị các địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Hội thi lần này diễn ra trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Điều này đòi hỏi đội ngũ giảng viên lý luận chính trị phải kịp thời cập nhật nội dung mới, trở thành những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Cùng với việc sáp nhập địa phương, cả nước hiện còn 34 trường chính trị cấp tỉnh. Đây là cơ hội để đầu tư nguồn lực xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, đồng thời trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm văn hóa Đảng ở địa phương.

142 giảng viên tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố và các trường chính trị.

142 giảng viên tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố và các trường chính trị.

Hội thi năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 100 năm Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh mở những lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên.

100 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm công tác đào tạo cán bộ, nhất là mỗi khi phong trào cách mạng có bước chuyển. Hệ thống trường Đảng cấp tỉnh ngày càng phát triển, giúp cấp ủy địa phương đào tạo, huấn luyện cán bộ, đảng viên từ cơ sở, nâng cao năng lực thực tiễn và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi.

Hội thi lần này là dịp để các giảng viên thể hiện tài năng, phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm chuyên môn qua 3 phần thi: Giáo án, thi giảng và xử lý tình huống sư phạm.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã xây dựng tiêu chí đánh giá bảo đảm tính hệ thống, thực tiễn, hiện đại, chú trọng sáng tạo nội dung và phương pháp. Đồng thời, kết quả nghiên cứu khoa học cũng là tiêu chí xét danh hiệu giảng viên dạy giỏi.

Đây là minh chứng sinh động cho tâm huyết, nỗ lực của toàn hệ thống trường Đảng trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.