Khai mạc Hội chợ máy - nguyên liệu gỗ và kích hoạt Trung tâm triển lãm quốc tế tại Bình Dương

Ngày 8/8, tại thành phố Thủ Dầu Một, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương 2022 (BIFA WOOD VIETNAM 2022) và kích hoạt Trung tâm triển lãm quốc tế thành phố mới Bình Dương.
Khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương và kích hoạt Trung tâm triển lãm quốc tế thành phố mới Bình Dương.
Khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương và kích hoạt Trung tâm triển lãm quốc tế thành phố mới Bình Dương.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, Hiệp hội Lâm sản Việt Nam và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện do Tổng Công ty Becamex IDC, Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC) phối hợp Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương tổ chức.

Diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11/8 tại Trung tâm triển lãm quốc tế thành phố Bình Dương, Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương 2022 thu hút hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước với 700 gian hàng trưng bày giới thiệu các nhóm ngành hàng máy móc, thiết bị công nghiệp về chế biến gỗ, nguyên phụ liệu phục vụ ngành chế biến gỗ của các doanh nghiệp trong nước, các quốc gia, như: Đức, Mỹ, Italia, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan,…

Theo Ban tổ chức, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á và thứ nhất Đông Nam Á về kim ngạch xuất khẩu gỗ. Hiện sản phẩm gỗ Việt Nam có mặt ở thị trường hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ; chiếm 6% thị phần sản phẩm gỗ toàn cầu và còn nhiều dư địa để phát triển.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương là sự kiện nổi bật của ngành chế biến gỗ để các doanh nghiệp Việt Nam và các nước tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Đây cũng là dịp để giới chuyên môn, doanh nghiệp, người tiêu dùng trực tiếp đánh giá, lựa chọn tại chỗ các sản phẩm máy móc thiết bị tiên tiến theo hướng tự động hóa của nhiều nhà sản xuất uy tín trên thế giới. Đồng thời là cơ hội để tiếp cận với nhiều nguồn cung cấp gỗ nguyên liệu đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu làm hàng xuất khẩu đến thị trường toàn cầu.

Dịp này, Tổng Công ty Becamex IDC đã kích hoạt Trung tâm triển lãm Quốc tế thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO). Trung tâm có tổng diện tích 22.000m2 được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề thiếu hụt không gian triển lãm và tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của ngành MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm…).

Trung tâm triển lãm là dự án trọng điểm trong Khu phức hợp Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC). Khu phức hợp có tổng diện tích 165.000m2, bao gồm cơ sở hạ tầng hiện đại, dễ dàng kết nối với các khu vực xung quanh, được bao quanh bởi các sân vận động đa năng, khu thương mại, trung tâm mua sắm và các tuyến giao thông kết nối thuận lợi tới Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành cho rằng, việc tổ chức Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế Bình Dương 2022 và kích hoạt Trung tâm triển lãm quốc tế Thành phố mới Bình Dương thể hiện được sự quay trở lại các hoạt động kinh tế-xã hội sau thời gian đại dịch. Qua đó, giúp các hoạt động kết nối giao thương, các sự kiện văn hóa thường xuyên diễn ra nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh nói riêng và góp phần thúc đẩy lĩnh vực triển lãm tại Việt Nam nói chung.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành cũng nhấn mạnh, với Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương đã hình thành, đặc biệt việc hoàn thiện trung tâm triển lãm quốc tế rất có ý nghĩa. Tại đây, chiến lược thu hút các đối tác trong và ngoài nước đến triển khai các chương trình sự kiện, hội nghị, hội chợ và triển lãm quốc tế gắn với du lịch, thúc đẩy thị trường MICE tại Bình Dương và hướng dẫn việc chuẩn hóa khu triển lãm theo tiêu chuẩn ASEAN là một điểm nhấn trong kế hoạch phát triển kinh tế cân bằng của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ chuyển đổi số. (Ảnh: HỒNG THÁI)

Triển khai Chợ chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân

Chiều 28/8, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, tăng tiện ích cho người tiêu dùng, khách du lịch, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý thương mại.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút công bố và động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.

Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư

Ngày 28/8, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị-Kiến tạo tương lai”. Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới.