Khai mạc Festival hoa, cây cảnh VNUA 2025

Sáng 10/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp Hội sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức khai mạc "Festival hoa, cây cảnh VNUA 2025" với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp, nhà vườn, nghệ nhân, các nhà khoa học cùng đông đảo các em sinh viên của Học viện. 
Các đại biểu bấm nút khai trương sàn thương mại điện tử và đấu giá hoa, cây cảnh.
Các đại biểu bấm nút khai trương sàn thương mại điện tử và đấu giá hoa, cây cảnh.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ về thăm Học viện (24/5/1959-24/5/2025), nhằm tôn vinh giá trị của khoa học-công nghệ, lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo, kết nối nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc "Festival hoa, cây cảnh VNUA 2025 - Vì một ngành hoa cây cảnh Việt Nam hiện đại, bền vững và vươn tầm quốc tế", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, hoa và cây cảnh không chỉ là biểu tượng của cái đẹp, là giá trị tinh thần và văn hóa ngàn đời của dân tộc, mà ngày nay, còn thực sự trở thành một ngành kinh tế sinh thái quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững, hiện đại hóa nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

Tại Việt Nam, ngành hoa, cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, sản lượng 6 triệu cành, giá trị sản xuất hơn 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD. Các loại hoa xuất khẩu chủ lực gồm hoa hồng, cúc và lan hồ điệp, với thị trường tiêu thụ chính là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan và Australia.

Ngành đang được gắn với du lịch nông nghiệp và sinh thái, mang lại giá trị gia tăng. Việc ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số như nhân giống mô, nhà kính tự động, IoT, truy xuất nguồn gốc... giúp nâng cao sức cạnh tranh. Đề án phát triển ngành đến 2030 đặt mục tiêu xuất khẩu từ 180-200 triệu USD. Tuy nhiên, ngành còn đối mặt với thách thức về công nghệ giống, tỷ lệ ứng dụng khoa học kỹ thuật còn thấp, sản xuất nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị còn yếu.

GS, TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu.

GS, TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu.

Theo GS, TS Nguyễn Thị Lan, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là cơ sở đào tạo đa ngành ở cả bậc đại học và sau đại học, với gần 70 năm đồng hành cùng sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà. Học viện luôn tiên phong trong ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ thông tin và chính sách quản lý sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản và vị thế nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong lĩnh vực hoa cây cảnh, Học viện sở hữu đội ngũ chuyên môn cùng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại về di truyền giống, dinh dưỡng, kỹ thuật canh tác, bảo quản và thiết kế cảnh quan. Nhiều nghiên cứu tại đây ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và quản lý theo chuỗi giá trị.

"Với chuỗi hoạt động Festival hoa, cây cảnh VNUA 2025, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ nhân cùng trao đổi, phân tích thách thức, đề xuất giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu; tạo điều kiện kết nối đối tác, mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi giá trị; giới thiệu công nghệ mới về giống, kỹ thuật chăm sóc hoa lan, huệ, cúc, tùng, bách… từ Học viện và các viện nghiên cứu, kết nối trực tiếp đến người sản xuất".

GS, TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện đã làm chủ công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô và sản xuất hoa thương phẩm như lan hồ điệp, sen, cúc, loa kèn, lan huệ, hoa hiên, phong vũ... phù hợp với điều kiện khí hậu và thị trường Việt Nam, đồng thời chuyển giao kỹ thuật đến người sản xuất tại nhiều địa phương. Ngoài ra, Học viện tích cực hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các địa phương, doanh nghiệp, hội sinh vật cảnh và nhà vườn tại Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác nữa…

"Với chuỗi hoạt động Festival hoa, cây cảnh VNUA 2025, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ nhân cùng trao đổi, phân tích thách thức, đề xuất giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu; tạo điều kiện kết nối đối tác, mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi giá trị; giới thiệu công nghệ mới về giống, kỹ thuật chăm sóc hoa lan, huệ, cúc, tùng, bách… từ Học viện và các viện nghiên cứu, kết nối trực tiếp đến người sản xuất; tạo cơ hội trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên, khơi dậy đam mê và tinh thần khởi nghiệp trong lĩnh vực giàu tiềm năng. Sự kiện này cũng thể hiện vai trò và quyết tâm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc đồng hành, phát triển ngành hoa cây cảnh, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững", GS, TS Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

Không gian triển lãm hoa cây cảnh tại Festival.

Không gian triển lãm hoa cây cảnh tại Festival.

Phát biểu ý kiến tại Festival, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết: Việt Nam là quốc gia có truyền thống sản xuất và thưởng ngoạn hoa cây cảnh từ ngàn đời nay. Đến nay, diện tích hoa cây cảnh cả nước đã được mở rộng đáng kể với nhiều vùng sản xuất lớn như Đà Lạt, Hà Nội, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp...

Không chỉ trong nước, hoa, cây cảnh cũng là một ngành hàng phát triển và được quan tâm nhiều trên thế giới. Ngành công nghiệp hoa cắt cành đạt giá trị 60 tỷ USD. Năm 2024, hoa cắt cành xuất khẩu trên thế giới đạt doanh số 3,45 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 8%/năm.

Thứ trưởng Hoàng Trung khẳng định: "Festival VNUA 2025 và lễ ra mắt mô hình sàn đấu giá hoa cây cảnh hôm nay là sáng kiến thiết thực, mang tính đổi mới và khai phá. Tôi mong muốn trong thời gian tới, Festival hoa, cây cảnh sẽ được tổ chức thường niên để duy trì hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể trong ngành và quảng bá hình ảnh hoa, cây cảnh Việt Nam một cách liên tục, bền vững, tạo không gian chuyên nghiệp và tăng cường giao lưu giữa các nghệ nhân, nhà khoa học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, chung tay của các bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan nghiên cứu, Hiệp hội ngành hàng, các nghệ nhân, ngành hoa, cây cảnh Việt Nam sẽ không ngừng vươn xa, xứng tầm, hội nhập sâu vào thị trường quốc tế".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển ngành hàng hoa cây cảnh thành một ngành kinh tế quan trọng và bền vững.

Được biết, chuỗi sự kiện Festival hoa, cây cảnh VNUA 2025 diễn ra tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 5-18/5/2025, còn có các sự kiện: Triển lãm và ra mắt sàn đấu giá, thương mại điện tử hoa, cây cảnh VNUA; khai trương Viện Sinh vật cảnh VNUA; Hội thảo quốc gia về phát triển bền vững ngành hoa, cây cảnh Việt Nam; Không gian chợ đêm VNUA; hội chợ việc làm và kết nối doanh nghiệp VNUA 2025; Ngày hội Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo…

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.