Khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023

Tối 28/9, tại Quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023.
Festival Chí Linh - Hải Dương 2023.
Festival Chí Linh - Hải Dương 2023.

Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; hơn 1.200 đại biểu khách mời; đông đảo du khách thập phương và nhân dân thành phố Chí Linh.

Tại Lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng” có sự tham gia của 300 nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn các ca khúc đặc sắc, sáng tác mới về Chí Linh, Hải Dương. Phần trình diễn của Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam đến từ 10 tỉnh, thành phố mang đến các tiết mục đặc sắc hấp dẫn, tạo ra không khí cực kỳ sôi động thể hiện sức sống mãnh liệt của vùng đất giàu khát vọng.

Các đại biểu dự Festival Chí Linh - Hải Dương 2023.

Các đại biểu dự Festival Chí Linh - Hải Dương 2023.

Lễ khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 cũng là nơi hội ngộ, giao lưu văn hóa các làn điệu hát văn, hát then, hát soọng cô, hát quan họ, múa khèn của các nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đến từ các tỉnh, thành phố phía bắc. Trong khuôn khổ của Lễ khai mạc diễn ra màn bắn pháo bông tầm thấp, pháo hoa xoay, màn dù bay và kinh khí cầu lớn,... tạo ấn tượng đặc biệt, mở màn cho một Festival nhiều đặc sắc, hấp dẫn, mới lạ.

Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng”, các hoạt động tại Festival giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, giá trị lịch sử-văn hóa, tín ngưỡng, danh nhân, điểm đến du lịch, tiềm năng, lợi thế khác biệt, nổi trội, chiến lược phát triển thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và du khách, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và tỉnh Hải Dương; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Đông đảo nhân dân và du khách tham dự Festival Chí Linh - Hải Dương 2023.

Đông đảo nhân dân và du khách tham dự Festival Chí Linh - Hải Dương 2023.

Đây là lễ hội văn hóa du lịch lớn của thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương, Festival được tổ chức thành các chuỗi sự kiện. Ngoài lễ khai mạc còn có: Chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh - Hải Dương”; Chương trình Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt tại Khu di tích Quốc gia Đền Mẫu Sinh - Đền Thánh Hóa; Chương trình đồng diễn và giao lưu dân vũ, khiêu vũ thể thao; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và triển lãm sinh vật cảnh; Tổ chức các trò chơi dân gian và không gian trải nghiệm Trung thu Việt Nam cho thiếu nhi...

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival.

Để chuẩn bị cho Festival, trước đó thành phố Chí Linh đã lắp đặt hơn 750 pano, 8.000 hồng kỳ, 3.000 cờ hội, 1.100 phướn, 200 băng-rôn, 9.500 đèn lồng, 20 cụm biểu tượng quảng bá, cùng một số bảng điện tử tấm lớn. Dựng các cụm biểu tượng, xe hoa mùa thu làm điểm check-in cho du khách tại Bãi rễ Côn Sơn, Quảng trường Sao Đỏ và tại các phường Phả Lại, Đồng Lạc, Hoàng Tân.

Các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện vệ sinh ngõ phố, các điểm di tích, điểm vui chơi công cộng, treo cờ Tổ quốc, cờ dây, cờ đuôi nheo và chăng dây đèn màu… tạo mọi điều kiện tốt nhất để lễ hội văn hóa, du lịch lớn nhất của thành phố từ trước đến nay thành công rực rỡ.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.