Khai mạc Carnaval Hạ Long 2022

Tối 29/4, tại bãi biển Công viên Đại Dương, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã chính thức diễn ra Carnaval Hạ Long 2022 với chủ đề “Hạ Long-Kỳ quan bừng sáng cùng SEA Games 31”.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mở màn cho Carnaval Hạ Long 2022.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc mở màn cho Carnaval Hạ Long 2022.

Mở đầu chương trình là bài hát chính thức của SEA Games 31 “Hãy tỏa sáng - Let’s Shine” do các nghệ sĩ Ngọc Anh, Minh Quân biểu diễn cùng hàng trăm vũ công, người mẫu đã đem lại một bầu không khí sôi động bên bờ Vịnh Hạ Long.

Carnaval Hạ Long năm nay được chia làm 4 phần. Đó là: khai hội, phần lễ, chương trình nghệ thuật sân khấu và diễu hành Carnaval. Trong đó, phần nghệ thuật sân khấu có chủ đề “Lời chào từ thành phố biển Hạ Long” với những ca khúc về quê hương đất nước, về Quảng Ninh, thành phố Hạ Long. Xen kẽ là những ca khúc sôi nổi, trẻ trung, đậm chất mùa hè, mở ra một không gian bùng nổ, sôi động, đa sắc màu về một mùa du lịch hè ấn tượng, thân thiện, mến khách, hấp dẫn, chào đón du khách trong và ngoài nước đến với Hạ Long - Quảng Ninh, đến với ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á - SEA Games 31 tại Quảng Ninh.

Khai mạc Carnaval Hạ Long 2022 -0
 Hàng trăm vũ công với điệu nhảy Zumba sôi động gửi lời chào từ thành phố biển đến với người dân và du khách.

Carnaval Hạ Long 2022 quy tụ hơn 2.000 ca sĩ, diễn viên chuyên, không chuyên tham gia biểu diễn. Trong đó có những ca sĩ nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Thắng, Tố Hoa, Minh Quân... đem đến cho người dân Quảng Ninh và các du khách những ca khúc mới, trẻ trung, sôi động, bùng cháy sân khấu.

Sau phần khai hội, phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật sân khấu là màn diễn diễu với 5 chủ đề: Hạ Long - Thành phố di sản; Hạ Long huyền thoại; Thành phố du lịch sạch ASEAN; Hạ Long điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện; Kỳ quan bừng sáng cùng SEA Games 31, có sự tham gia của 10 xe hoa được trang trí đặc sắc, đẹp mắt theo từng chủ đề, cùng dàn người mẫu, vũ công phụ họa tạo không khí sôi động, nóng bỏng.

Đặc biệt, phần cuối của lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút gây ấn tượng với người dân, du khách tạo ra một bầu không khí lễ hội sôi động.

Carnaval Hạ Long 2022 là hoạt động nhằm kích cầu du lịch Quảng Ninh sau hơn hai năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Qua đó, góp phần đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, tài nguyên, thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh ra thế giới, khẳng định Hạ Long là điểm đến “An toàn - thân thiện, mến khách”, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thành phố trong điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Cùng với chương trình Carnaval Hạ Long 2022, tối 29/4 tại thành phố Cẩm Phả đã diễn ra chương trình Festival Áo dài Quảng Ninh 2022 với chủ đề “Quảng Ninh - Miền di sản” với sự góp mặt của gần 100 đoàn nghệ thuật, 35 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, hàng trăm nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên là điểm nhấn thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham dự và trải nghiệm. 

Với 20 bộ sưu tập áo dài của những nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam được lấy cảm hứng từ cảnh quan, thiên nhiên và văn hóa, con người Quảng Ninh thể hiện nội dung bảo vệ vùng biển, giới thiệu các điểm đến về di sản văn hóa, điểm du lịch và các công trình kiến trúc của tỉnh Quảng Ninh, trong đó nổi bật là bộ sưu tập về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được các nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên trình diễn bên bờ Vịnh Bái Tử Long xinh đẹp và huyền ảo.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.