Khắc phục các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua Huế

Mưa lớn khiến một đoạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã A Lưới 1, thành phố Huế bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ núi đổ xuống đường gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Cơ quan chức năng cùng chính quyền đã nỗ lực xử lý điểm sạt lở và thông tuyến một vệt xe giúp các phương tiện lưu thông an toàn.

Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 1, thành phố Huế. (Ảnh: D.HUY)
Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 1, thành phố Huế. (Ảnh: D.HUY)

Ngày 5/11, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp cùng lực lượng phòng thủ dân sự xã A Lưới 1 (thành phố Huế) nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở đất đá nghiêm trọng tại đèo Pê Ke thuộc đường Hồ Chí Minh đi qua A Lưới.

Theo Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, mưa lớn thời gian qua đã làm khối lượng đất đá lớn sạt trượt từ trên đồi tràn ra mặt đường Hồ Chí Minh tại vị trí km 317+150 đoạn qua đèo Pê Ke (xã A Lưới 1) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Đây là tuyến độc đạo nối các xã miền núi thành phố Huế đi các xã miền núi phía tây tỉnh Quảng Trị.

1.jpg
Hạt quản lý đường bộ cùng chính quyền nỗ lực khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 1, thành phố Huế.

Tại hiện trường, có khoảng 60m3 đất đá cùng nhiều cây cối sạt từ ta-luy dương tràn xuống đường Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được tin báo sạt lở tuyến đèo, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế đã phân nhóm và bố trí nhân công, hệ thống rào chắn an toàn giao thông tại vị trí sạt ta-luy dương gây tắc đường và huy động phương tiện máy móc, nhân lực xử lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 1 Lê Hoàng Vũ Quang cho biết: “Địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ cảnh báo giao thông, tiến hành xử lý điểm sạt lở và thông tuyến một vệt xe đường Hồ Chí Minh vào khoảng 10 giờ trưa cùng ngày”.

2-4891.jpg
Đường Hồ Chí Minh sạt lở ở vị trí km317+150, qua xã A Lưới 1 đến trưa cùng ngày đã thông xe 1 vệt. (Ảnh: D.HUY)

Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh hiện còn 15 điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông trên tuyến, chủ yếu tập trung đoạn từ Bốt Đỏ đi Đà Nẵng.

Tại xã A Lưới 4, sau những ngày mưa lũ kéo dài, cầu cạn tại km396+050 trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây cũng đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Cụ thể, trụ T1 của cầu đã bị nghiêng xuống phía hạ lưu khoảng 0,7m theo phương ngang và 0,8m theo phương đứng. Kết cầu cầu mất ổn định, không bảo đảm an toàn khai thác.

4-4536.jpg
Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn qua Huế bị mưa lũ đẩy xô lệch gần 1 mét. (Ảnh: CTV)

Đơn vị quản lý đường bộ đã huy động lực lượng gồm 100 nhân công cùng các phương tiện, máy móc tập kết tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó các vị trí trọng yếu chủ yếu nằm trên đường Hồ Chí Minh (thuộc nhánh tây). Tại khu vực này đang được rào chắn, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại. Cục Đường bộ Việt Nam đang báo cáo Bộ Xây dựng.

Dự kiến, trong sáng ngày mai (6/11), 15 điểm sạt lở bị tắc đường còn lại trên đường Hồ Chí Minh sẽ thông tuyến một vệt xe, giải phóng tình trạng ách tắc giao thông. Việc thông tuyến một vệt xe để phục vụ các phương tiện xe tải lớn chở nhân lực, vật liệu vào khắc phục sự cố sạt trượt trên đường và để Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra vị trí cầu Cạn tại km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh tây đang bị hư hỏng nặng.

Đoạn sạt lở trên đèo Pê Ke đã được thông tuyến vào trưa ngày 5/11.

Ngày 5/10, tại thành phố Huế có mưa vừa, tình trạng lũ lụt tại các vực nội đô và vùng đồng bằng đã rút dần, các lực lượng xung kích đang khẩn trương dọn dẹp bùn non, làm sạch vệ sinh môi trường đường phố. Tuy nhiên, ở các xã vùng trũng như: Quảng Điền, Đan Điền, Phú Hồ, các phường Hóa Châu, Thanh Thủy… vẫn còn nhiều nơi ngập lụt. Một số tuyến đường bị chia cắt, người dân phải sống chung nhiều ngày với lũ.

Trong khi đó, tại các xã miền núi như Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng, các xã A Lưới 1 đến A lưới 5 (thành phố Huế) xảy ra sạt lở đất nhiều nơi. Ngay trong ngày 5/11, chính quyền các địa phương đã phối hợp Hạt quản lý đường bộ cùng các lực lượng quân sự, công an, dân quân trên địa bàn tăng cường xe cơ giới để xử lý, sớm khai thông các điểm sạt lở, nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Huế.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.