Kết quả từ cải cách hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp ở Đắk Nông

Sau gần 10 năm thực hiện cải cách hành chính, việc thành lập hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp ở Đắk Nông đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới, đem lại hiệu quả cao trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại địa phương.
Đắk Nông đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới, đem lại hiệu quả cao trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
Đắk Nông đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới, đem lại hiệu quả cao trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013, năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Sau khi đưa vào vận hành mô hình một cấp về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, cảnh người dân tập trung đông người, chen chúc nhau không còn diễn ra.

Sau khi đưa vào vận hành mô hình một cấp về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, cảnh người dân tập trung đông người, chen chúc nhau không còn diễn ra.

Đến nay, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, hệ thống đã thể hiện được kết quả của sự đổi mới rõ nét, hiệu quả của mô hình một cấp đã làm thay đổi ở nhiều phương diện, đem lại kết quả tốt và sự hài lòng của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, hệ thống đã thể hiện được kết quả của sự đổi mới rõ nét, hiệu quả của mô hình một cấp đã làm thay đổi ở nhiều phương diện, đem lại kết quả tốt và sự hài lòng của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Quá trình giải quyết được thực hiện thống nhất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần chuyển biến tích cực trong việc chuyển đổi số tại địa phương.

Đa số thủ tục hành chính như: cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai… được cắt giảm thời gian giải quyết so với thời gian quy định. Không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ hơn 95%. Quyền lợi của viên chức, người lao động được quan tâm, chú trọng hơn trước.

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được công khai, minh bạch tại nơi làm thủ tục và kết nối dữ liệu chung thông qua hệ thống kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được công khai, minh bạch tại nơi làm thủ tục và kết nối dữ liệu chung thông qua hệ thống kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với kết quả đạt được, hiện mô hình còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đa số các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chưa được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, phải mượn tạm nơi làm việc. Trang thiết bị đa số được tận dụng từ các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trước đây để sử dụng, nên chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tế.

Đa số thủ tục hành chính như: cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai… được cắt giảm thời gian giải quyết so với thời gian quy định. Không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ hơn 95%. Quyền lợi của viên chức, người lao động được quan tâm, chú trọng hơn trước.

Bên cạnh đó, số lượng viên chức sự nghiệp được giao còn ít, dẫn đến thiếu hụt về nguồn nhân sự để đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý của Văn phòng Đăng ký đất đai trung tâm và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện. Điều này tạo nên nhiều khó khăn trong điều hành và chỉ đạo công việc.

Xác định cải cách hành chính là quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của toàn tỉnh. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh đất đai.

Đơn vị đã tập trung chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai thực hiện một số giải pháp để tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính. Các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân được tiếp thu để nhận diện các biểu hiện suy thoái để chấn chỉnh, xử lý phù hợp.

Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp cắt giảm được thời gian giải quyết so với quy định, không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ hơn 95%

Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp cắt giảm được thời gian giải quyết so với quy định, không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ hơn 95%

Hiện tình trạng vi phạm pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính đã giảm rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, toàn hệ thống chưa phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai. Các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân đã dần được khắc phục, bước đầu mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

Song song với các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký giấy chứng nhận từ giữa năm 2022. Việc này giúp giảm được chi phí, thời gian đi lại của người dân. Các thủ tục hành chính liên quan giảm từ 3-5 ngày so với quy định. Số lượng hồ sơ chậm giảm rất nhiều, không còn hồ sơ tồn đọng.

Cùng với các giải pháp, đơn vị đã thường xuyên tổ chức làm việc với tập thể lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhằm phổ biến về tầm quan trọng của việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai; phổ biến, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của viên chức, người lao động. Việc này đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai được kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành kèm theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 718/QĐ-STNMT ngày 24/5/2023 về việc giao thực hiện cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thực hiện ký giấy chứng nhận.

Phần lớn các thủ tục hành chính về ký giấy chứng nhận đã được giao về về cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện. Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh chỉ giữ lại thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trong trường hợp đo đạc xác định lại diện tích kích thước thửa đất và thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất.

Cùng với việc ủy quyền, đơn vị đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung nghiên cứu rà soát, đề xuất bãi bỏ, thay thế các danh mục thủ tục hành chính không còn phù hợp. Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung rà soát trang thiết bị, nhân lực, điều kiện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai. Mục tiêu là để tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận theo thẩm quyền, tiến tới tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã phối hợp Cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và Viễn thông Đắk Nông thực hiện liên thông thủ tục hành chính thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã phối hợp Cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và Viễn thông Đắk Nông thực hiện liên thông thủ tục hành chính thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã phối hợp cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và Viễn thông Đắk Nông thực hiện liên thông thủ tục hành chính để thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố trên địa bàn đều có thể thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, đơn vị cũng đang tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành để mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai. Khi áp dụng mô hình “Một cửa liên thông điện tử”, hồ sơ đăng ký đất đai sẽ được Văn phòng Đăng ký đất đai điện tử hoá thành cơ sở dữ liệu và chuyển sang cơ quan thuế qua kênh trao đổi thông tin điện tử. Cơ quan thuế cũng trả kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính sang cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai qua phương thức điện tử.

Mọi thông tin trao đổi về hoàn thiện, điều chỉnh hồ sơ, hoàn thành nghĩa vụ tài chính giữa hai cơ quan đều được thực hiện qua đường truyền dữ liệu và làm căn cứ để Văn phòng Đăng ký đất đai cấp quyền sử dụng cho người dân. Cơ quan thuế thực hiện đôn đốc thu nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Khi thực hiện mô hình này, thông tin trao đổi giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan thuế sẽ rất nhanh chóng, chính xác và giảm được nhiều thời gian xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Thời gian qua, đơn vị cùng với các sở, ban, ngành đã tham mưu cho tỉnh Đắk Nông thí điểm sáng kiến cải cách thủ tục hành chính “Ngày không viết, Ngày không hẹn”. Mô hình này triển khai vào ngày thứ 4 hằng tuần tại Ủy ban nhân dân các địa phương: Cư Jút, Krông Nô, Đắk Glong và TP Gia Nghĩa.

“Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” sẽ được áp dụng thí điểm đối với 2 thủ tục hành chính về đất đai là: đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Cá nhân, tổ chức khi đến bộ phận một cửa yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính sẽ được cán bộ, công chức, viên chức kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được viết thay hoặc đánh máy các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của từng loại thủ tục hành chính mà không phải mất phí.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, tổ chức, cá nhân sẽ được nhận kết quả ngay trong ngày làm việc mà không cần phải viết giấy hẹn. Bước đầu triển khai, mô hình trên nhận được sự đồng thuận, phản ứng tích cực, góp phần rút ngắn về thời gian, công sức đi lại của người dân. Khi mô hình thí điểm thực hiện thành công sẽ được nhân rộng trong toàn tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, giấy chứng nhận cho các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết theo thẩm quyền được phân cấp. Sở tập trung chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng giá dịch vụ công lĩnh vực đất đai để thực hiện thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công về lĩnh vực đất đai.

Trên cơ sở đó, người dân, tổ chức, doanh nghiệp trải nghiệm dịch vụ có thể lựa chọn về thời gian, thủ tục hành chính, địa điểm để nộp hồ sơ và trả chi phí cho việc cung cấp dịch vụ.

Mục tiêu của đơn vị đang hướng tới là cung cấp dịch vụ công và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết ngày 15/8/2026: Mưa dông quay trở lại tại Bắc Bộ, Trung Bộ cục bộ vẫn có nắng nóng gay gắt

[Video] Dự báo thời tiết ngày 15/8/2026: Mưa dông quay trở lại tại Bắc Bộ, Trung Bộ cục bộ vẫn có nắng nóng gay gắt

Hôm nay, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh giảm nóng khi mưa dông xuất hiện trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, có nơi gay gắt; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 15/8/2026: Mưa gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có dông

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 15/8/2026: Mưa gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có dông

Đêm nay, mưa dông gia tăng tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm nóng, trong khi từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn nắng nóng; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối.

Các thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa; Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển của Vườn quốc gia Núi Chúa trồng dặm những chỗ cây non chết trước đó. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa hồi sinh rừng ngập mặn, kiến tạo hệ sinh thái đa dạng sinh học

Hơn một thập kỷ trước, trên nền san hô cổ khô cằn ở thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), ý tưởng gây dựng một cánh rừng ngập mặn từng bị coi là khó thành hiện thực. Nhưng bằng sự bền bỉ của người dân, các tình nguyện viên..., những mầm đước nhỏ bé đã lớn lên thành một vành đai xanh, trở thành “lá chắn sinh thái” đa dạng.

(Ảnh: MINH DUY)

Thời tiết ngày 13/8: Cả nước nắng nóng, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn 38 độ C

Dự báo, ngày 13/8, cả nước nắng nóng, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất hơn 38 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào, dông. Nam Bộ nhiệt độ từ 33-35 độ C. Cao nguyên Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

[Video] Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Quảng Trị

[Video] Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 12/8 đến 10/9, mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào và dông, riêng Cao nguyên Trung Bộ có ngày mưa vừa đến mưa to, tập trung vào chiều và đêm.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. (Ảnh: LÊ VÂN)

Hoàn thiện EPR, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), thông qua Chương trình Đối tác Hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (NPAP) và Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam (CE Hub), tổ chức Hội thảo “Định hướng hoàn thiện hệ thống trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam”.

Khai thác mủ cao-su ở Điện Biên. (Ảnh: nhandan.vn)

Mở cơ hội thị trường tín chỉ carbon cho ngành cao-su

Chiều 11/8, Hiệp hội Cao-su Việt Nam (VRA), Forest Trends và Mạng lưới Cao-su thiên nhiên bền vững tổ chức hội thảo trực tuyến “Cơ hội thị trường tín chỉ carbon đối với ngành cao-su Việt Nam”, nhằm cập nhật chính sách, cơ chế thị trường và nhận diện những cơ hội, vướng mắc từ thực tiễn doanh nghiệp.