Kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan tại Phuket

Chiều 9/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Phuket tổ chức Diễn đàn Kết nối Việt Nam tại Phuket 2026 với sự tham dự của đại diện khoảng 60 doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn Kết nối Việt Nam tại Phuket 2026 thu hút nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan tham dự. (Ảnh: MINH THẮNG)
Diễn đàn Kết nối Việt Nam tại Phuket 2026 thu hút nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan tham dự. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nêu bật sự phát triển bền chặt của mối quan hệ song phương, nhất là trong năm 2026 khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2025, mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ thông qua các chuyến thăm cấp cao. Sự tin tưởng chính trị vững chắc này tạo nền tảng quan trọng cho hợp tác kinh tế và thương mại chặt chẽ hơn.

Thái Lan là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 10,9 tỷ USD, tăng ấn tượng 26% so cùng kỳ năm 2025.

ndo_tl_anh-1.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nêu bật những thành quả hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, Việt Nam và Thái Lan đều duy trì tăng trưởng kinh tế tích cực và mang đến những cơ hội lớn cho doanh nghiệp. Trong nửa đầu năm 2026, GDP của Việt Nam tăng trưởng hơn 8%. Du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực năng động ở cả hai nước. Năm 2025, Thái Lan đón gần 33 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, còn Phuket là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Thái Lan. Việc kết nối hai trung tâm năng động này sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn nữa, phù hợp tầm nhìn thúc đẩy “Ba kết nối” giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, sự kết nối mạnh mẽ giữa Việt Nam và Thái Lan giúp đưa doanh nghiệp và người dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, việc khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Phuket, do ông Thaneth Tantipiriyakij làm Lãnh sự danh dự, đóng vai trò là một cầu nối quan trọng để kết nối hai nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng hy vọng, thông qua diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước sẽ có nền tảng để kết nối, trao đổi ý tưởng, tìm kiếm quan hệ đối tác và biến cơ hội thành hợp tác kinh doanh cụ thể.

Tại diễn đàn, ông Thaneth Tantipiriyakij, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Phuket, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket nhấn mạnh, tỉnh Phuket là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Việt Nam nổi lên như một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất và có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách tại châu Á. Ông Thaneth Tantipiriyakij nhận định, thế mạnh du lịch của Phuket và sự phát triển năng động của Việt Nam sẽ đem lại những cơ hội hợp tác cho hai bên.

ndo_tl_anh-2.jpg
Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Phuket Thaneth Tantipiriyakij phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: MINH THẮNG)

Theo ông Thaneth Tantipiriyakij, hai bên có thể mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như thương mại và đầu tư, du lịch và khách sạn, du lịch chăm sóc sức khỏe và y tế, trao đổi giáo dục, ngành công nghiệp sáng tạo, nền kinh tế số và phát triển bền vững. Đây là cơ hội để Việt Nam và Phuket cùng phát triển.

Ông Thaneth Tantipiriyakij khẳng định, Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Phuket sẽ luôn đóng vai trò là cầu nối hữu nghị và sẵn sàng hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân hai nước.

Ông Thaneth Tantipiriyakij cho rằng, diễn đàn sẽ góp phần gắn kết cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước. Ông Thaneth Tantipiriyakij hy vọng rằng, các cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa doanh nghiệp hai nước tại diễn đàn sẽ thúc đẩy các mối quan hệ đối tác trong tương lai.

ndo_tl_anh-3.jpg
Các đường bay kết nối Việt Nam và Thái Lan của Vietnam Airlines được giới thiệu tại diễn đàn. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại sự kiện, các đại biểu lắng nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, những thành tựu nổi bật đạt được, cũng như mạng lưới đường bay và các dịch vụ của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Các đường bay thẳng của Vietnam Airlines kết nối giữa Việt Nam và Thái Lan, gồm Bangkok-Hà Nội, Bangkok-Thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok-Đà Nẵng và mới đây là Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket.

Các đường bay này không chỉ mang lại sự thuận tiện cho việc đi lại giữa hai nước, mà còn góp phần thúc đẩy gắn kết về kinh tế, du lịch và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

ndo_tl_anh-4.jpg
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Noble School và Trường Quốc tế Kajonkiet Phuket tại diễn đàn. (Ảnh: MINH THẮNG)

Nhân dịp này, các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Hệ thống giáo dục Noble School, Thanh Hóa, Việt Nam và Trường Quốc tế Kajonkiet Phuket.

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan tham gia trao đổi và kết nối giao thương.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Auttapong Rakasarak, Giám đốc kinh doanh Công ty Erawan Patong Seaview Zipline, cho biết, hiện có rất nhiều khách hàng Thái Lan quan tâm đến Việt Nam bởi họ tìm thấy những điều khám phá mới lạ.

ndo_bl_anh-7-8775.jpg
Ông Auttapong Rakasarak (bên phải) trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Ông Auttapong Rakasarak nhấn mạnh: bản thân chúng tôi, những người làm về du lịch cũng cảm nhận thị trường Việt Nam hiện có rất nhiều điều mới mẻ. Qua diễn đàn lần này, công ty của ông Auttapong Rakasarak, cũng như nhiều công ty Thái Lan khác, đã tìm kiếm được các đối tác Việt Nam, qua đó liên kết hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp của Việt Nam.

ndo_tl_anh-8.jpg
Diễn đàn tạo cơ hội kết nối các doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Diễn đàn là hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Diễn đàn giới thiệu tiềm năng kinh tế, môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Phuket, góp phần triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.