Israel nỗ lực hoàn tất thỏa thuận với Hamas

Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) David Barnea đã đến Qatar để thảo luận với Thủ tướng nước chủ nhà về những chi tiết cuối cùng trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao trả con tin giữa Israel và Phong trào Hamas.
Xe chở hàng cứu trợ chờ ở cửa khẩu Rafah để đưa hàng hóa vào Gaza.
Xe chở hàng cứu trợ chờ ở cửa khẩu Rafah để đưa hàng hóa vào Gaza.

Mặc dù các bên đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận, nhưng vẫn còn những điểm chưa thống nhất, bao gồm cơ chế trao trả con tin cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Hamas tuyên bố bắt đầu ngừng bắn từ 10 giờ ngày 23/11 (giờ địa phương), trong khi phía Israel vẫn chưa chính thức xác nhận. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi cho biết, các cuộc đàm phán về một số chi tiết trong thỏa thuận vẫn đang diễn ra và việc trả tự do cho các con tin sẽ không diễn ra trước ngày 24/11.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tạm dừng giao tranh trong 4 ngày tại Dải Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Trong thời gian ngừng bắn, phía Hamas sẽ trả tự do cho ít nhất 50 trong khoảng 240 con tin mà lực lượng này giam giữ kể từ khi xảy ra cuộc xung đột. Trong khi đó, Israel cũng sẽ phóng thích 150 tù nhân người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.

Thỏa thuận trên được xem là bước đột phá lớn đầu tiên trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, qua đó giúp mở đường cho hàng trăm xe viện trợ nhân đạo, thuốc men và nhiên liệu đi vào Dải Gaza. Tuy nhiên, người phát ngôn của Chính phủ Israel khẳng định, nước này sẽ nối lại các cuộc tấn công ngay sau khi thực thi thỏa thuận ngừng bắn và việc Hamas trao trả con tin.

Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Ai Cập, Israel và Qatar về vấn đề trao trả con tin liên quan cuộc xung đột ở Dải Gaza. Theo thông báo của Nhà trắng, Tổng thống Biden và Quốc vương Qatar cam kết duy trì liên lạc chặt chẽ để bảo đảm việc tuân thủ thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và tăng viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở Dải Gaza.

Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Biden cam kết tiếp tục các nỗ lực nhằm bảo đảm việc thả tất cả những con tin còn lại đang bị Hamas giam giữ. Ông cũng nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì yên bình dọc biên giới với Liban và tại Bờ Tây.

Ðiện đàm với Tổng thống Ai Cập, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không ủng hộ việc buộc người Palestine phải di dời khỏi Gaza và Bờ Tây, hay điều chỉnh lại biên giới của Gaza. Ông cũng nhấn mạnh cam kết ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia, trong đó hai bên tái khẳng định cam kết ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực.

Ngày 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Arab hoan nghênh thỏa thuận tạm thời ngừng bắn và trao trả con tin giữa Hamas và Israel. Tuyên bố của các bộ trưởng ngoại giao nhấn mạnh thỏa thuận này là bước đi đầu tiên hướng tới việc chấm dứt hoàn toàn các hoạt động thù địch, đồng thời kêu gọi gia hạn thỏa thuận này để có thêm thời gian cung cấp viện trợ đến Dải Gaza.

Phát biểu tại buổi họp báo chung ở London (Anh), Bộ trưởng Ngoại giao các nước Arab gồm Saudi Arabia, Ai Cập và Jordan bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận là bước mở đầu dẫn đến việc nối lại các cuộc đàm phán về giải pháp hai nhà nước, dựa trên các nguyên tắc đã được cộng đồng quốc tế thiết lập. Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia nhấn mạnh sự cần thiết duy trì và mở rộng hoạt động viện trợ nhân đạo, đồng thời cho rằng hoạt động này không nên bị phụ thuộc vào các đợt trả tự do cho con tin tiếp theo.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đánh giá cao nỗ lực trung gian của Qatar, với sự hỗ trợ của Ai Cập và Mỹ, trong việc đạt được thỏa thuận, đồng thời khẳng định đây là bước đi đúng hướng quan trọng. Tuy nhiên, ông Guterres cho rằng vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để chấm dứt cuộc xung đột.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng thỏa thuận sẽ giúp tiến tới chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá thỏa thuận là bước đi mang tính tích cực, có thể giúp kích hoạt một lộ trình để đạt được hòa bình toàn diện, lâu dài và công bằng, dựa trên giải pháp hai nhà nước theo luật pháp quốc tế.

Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell đã gọi Dải Gaza là "nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với trẻ em", khẳng định thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa Israel và Hamas không đủ để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhóm đối tượng này. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ, bà Russell nhấn mạnh, hơn 5.300 trẻ em được cho là đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát, chiếm 40% tổng số người thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Trong một phát biểu khác, người đứng đầu Quỹ Dân số LHQ Natalia Kanem đã kêu gọi quốc tế chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của những phụ nữ mang thai ở Gaza, với khoảng 5.500 người dự kiến sẽ sinh con trong điều kiện khó khăn vào tháng tới. Bà Kanem nói: "Vào thời điểm cuộc sống mới đang bắt đầu, khoảnh khắc lẽ ra là niềm vui lại bị lu mờ bởi cái chết và sự hủy diệt, nỗi kinh hoàng và sợ hãi".

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.