Israel ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại Rafah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza. Thông báo của Thủ tướng Netanyahu có đoạn: “Hôm nay, tôi nhận được báo cáo cụ thể về tiến trình đàm phán ở Cairo (Ai Cập), chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, trước hết là thả tất cả con tin và giành được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không tiết lộ thời điểm tiến hành chiến dịch.
Khói bốc lên từ các tòa nhà sau vụ oanh kích của quân đội Israel xuống phía bắc Dải Gaza ngày 28/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên từ các tòa nhà sau vụ oanh kích của quân đội Israel xuống phía bắc Dải Gaza ngày 28/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, một quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, vòng đàm phán tại Cairo về ngừng bắn ở Dải Gaza không đạt tiến triển nào. Thông tin này trái ngược với thông tin mà kênh truyền hình Al-Qahera News của Ai Cập trước đó cho biết đàm phán đã đạt tiến triển sau khi các bên tham gia nhất trí về những điểm cơ bản.

Nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 9/4, Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron có chuyến công du Mỹ và hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về tình hình xung đột ở Trung Ðông. Tuyên bố của Bộ ngoại giao Anh cho biết, ông Cameron kêu gọi điều tra minh bạch về cuộc không kích của Israel khiến bảy nhân viên cứu trợ nhân đạo, trong đó có ba công dân Anh thiệt mạng. Chính phủ Anh đang phải đối mặt những kêu gọi đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Australia Penny Wong điện đàm nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Dải Gaza, đồng thời bảo đảm cung cấp viện trợ đầy đủ, an toàn và nhanh chóng cho người dân Palestine. Quan chức ngoại giao Ai Cập và Australia lên tiếng bác bỏ hoàn toàn mọi hoạt động quân sự của Israel nhằm vào thành phố Rafah.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập tiếp tục thả hàng cứu trợ xuống Dải Gaza, trước thềm lễ Eid Al Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Bộ Quốc phòng UAE cho biết, bốn máy bay chở 82 tấn thực phẩm, cũng như các gói quà nhân dịp lễ Eid Al Fitr bao gồm quần áo, giày dép, đồ chơi và kẹo bánh được thả xuống khu vực bắc Gaza. Ðây là đợt thả dù mang hàng cứu trợ thứ 28 được thực hiện trong một hoạt động chung giữa Các Lực lượng vũ trang UAE và Ai Cập. Tổng cộng 1.647 tấn hàng viện trợ đã được phân phát trong chiến dịch này.

UAE cũng đang tiếp nhận hơn 1.200 người Palestine điều trị y tế tại thành phố Emirates ở thủ đô Abu Dhabi. Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, cuộc xung đột kéo dài sáu tháng qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 33.175 người.

Quốc tế ủng hộ Palestine

Ngày 8/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nối lại việc xem xét đơn xin gia nhập Liên hợp quốc với tư cách thành viên đầy đủ của Palestine và quyết định chuyển thủ tục này tới Ủy ban kết nạp thành viên mới mà không có ý kiến nào phản đối. Trước đó, ngày 2/4, Phái đoàn Quan sát viên thường trực của Palestine gửi thư cho Tổng Thư ký Antonio Guterres đề nghị Liên hợp quốc một lần nữa xét đơn của Palestine xin gia nhập tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh với tư cách thành viên chính thức.

Ðại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour gọi “đây là thời khắc lịch sử” khi Hội đồng Bảo an bắt đầu xem xét tiến trình Palestine xin trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc. Ðại sứ Malta, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4/2024, Vanessa Frazier xác nhận “vấn đề quyết định tư cách thành viên của Palestine sẽ diễn ra trong tháng 4”.

Năm 1974, Ðại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 3237 công nhận Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) làm quan sát viên. Tới tháng 11/2012, Ðại hội đồng tiếp tục thông qua nghị quyết trao cho Nhà nước Palestine quy chế một quan sát viên tại Liên hợp quốc. Hiến chương Liên hợp quốc quy định việc kết nạp các thành viên mới do Ðại hội đồng Liên hợp quốc quyết định căn cứ theo khuyến nghị của Hội đồng Bảo an, nơi thành viên xin gia nhập cần nhận được 9 trong số 15 phiếu ủng hộ của các thành viên Hội đồng Bảo an và không có ủy viên thường trực nào phủ quyết. Palestine sau đó cần nhận được sự ủng hộ của hai phần ba số thành viên Ðại hội đồng Liên hợp quốc để trở thành thành viên chính thức.

Kêu gọi giảm leo thang căng thẳng

Các quan chức Liên hợp quốc cho rằng phải chấm dứt sáu tháng bạo lực biên giới giữa Israel và Liban, đồng thời kêu gọi giảm leo thang căng thẳng thông qua con đường ngoại giao. Theo một tuyên bố chung của Ðiều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Liban và người đứng đầu Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL), đã sáu tháng kể từ khi nổ ra các cuộc đấu súng qua Ðường Xanh (biên giới giữa Liban và Israel) và tình hình vẫn không suy giảm, gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên.

Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang căng thẳng khi vẫn còn không gian cho ngoại giao; đồng thời cảnh báo việc mở rộng dần về phạm vi cũng như quy mô của các cuộc đối đầu làm tăng đáng kể nguy cơ tính toán sai lầm và “khiến tình hình vốn đã đáng báo động càng trở nên tồi tệ hơn”. Cũng theo hai quan chức Liên hợp quốc, một tiến trình chính trị, gắn liền với việc thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Các lực lượng Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban thường đấu súng xuyên biên giới kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tại Dải Gaza vào tháng 10 năm ngoái. Gần đây, Hezbollah đã tăng cường các cuộc tấn công, cho dù các cuộc tấn công này thường chỉ giới hạn ở Ðường Xanh. Trong khi đó, Israel ngày càng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liban, đồng thời nhắm vào các chỉ huy Hezbollah. Theo một thống kê, bạo lực cho đến nay đã khiến ít nhất 363 người ở Liban thiệt mạng.

Ngày 8/4, Quân đội Israel thông báo sử dụng máy bay chiến đấu thực hiện một đợt không kích xuyên đêm nhằm vào khu vực Sultaniyeh ở miền nam Liban, tiêu diệt Ali Ahmed Hussein - chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn Radwan thuộc phong trào Hezbollah, và hai tay súng khác.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.