Phản đối mở rộng chiến dịch quân sự trên dải Gaza

Quân đội Israel ngày 14/10 thông báo đang chuẩn bị các bước để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào dải Gaza, gồm tấn công phối hợp từ trên không, trên bộ và đất liền. Israel cũng lần thứ hai đưa ra cảnh báo người Palestine sơ tán tới khu vực miền nam Gaza. Quân đội Israel cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hàng chục quả tên lửa từ dải Gaza.
Người dân tập trung bên ngoài một bệnh viện ở Gaza. (Ảnh UN NEWS)
Người dân tập trung bên ngoài một bệnh viện ở Gaza. (Ảnh UN NEWS)

Cùng ngày, thủ lĩnh phong trào Hamas Ismail Haniyeh khẳng định, người Palestine sẽ không rời Gaza hay Bờ Tây. Theo Bộ Y tế Palestine, đến ngày 15/10, con số thương vong phía Palestine đã lên 2.383 người chết, 10.814 người bị thương, chủ yếu là ở Gaza.

Theo Bộ Y tế Palestine, đến ngày 15/10, con số thương vong phía Palestine đã lên 2.383 người chết, 10.814 người bị thương, chủ yếu là ở Gaza.

Truyền thông Israel cho biết, nước này đã ghi nhận hơn 1.300 người thiệt mạng và gần 3.400 người bị thương. Quân đội Israel cho biết, ít nhất 279 binh sĩ thiệt mạng và 126 người bị bắt làm con tin ở Gaza.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, việc buộc hàng nghìn bệnh nhân trong bệnh viện phải sơ tán tới những cơ sở y tế vốn đã quá tải sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. WHO phản đối việc Israel liên tiếp yêu cầu 22 bệnh viện đang điều trị cho 2.000 bệnh nhân tại miền bắc Gaza phải sơ tán. Việc ép buộc sơ tán đối với bệnh nhân và nhân viên y tế sẽ làm khủng hoảng nhân đạo và y tế trầm trọng hơn.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục thúc đẩy hoạt động nhân đạo, đồng thời kêu gọi thiết lập các vùng an toàn tại Gaza. Đoàn xe cứu trợ của các tổ chức từ thiện Ai Cập đã di chuyển về khu vực cửa khẩu Rafah. Máy bay chở vật tư y tế của WHO gửi tới Gaza đã tới sân bay El Arish của Ai Cập. Ủy ban châu Âu cũng thông báo tăng gấp 3 lần viện trợ nhân đạo cho Gaza, lên 75 triệu euro và cho biết sẽ phối hợp với Liên hợp quốc để bảo đảm người Palestine có thể tiếp cận.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, việc buộc hàng nghìn bệnh nhân trong bệnh viện phải sơ tán tới những cơ sở y tế vốn đã quá tải sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. WHO phản đối việc Israel liên tiếp yêu cầu 22 bệnh viện đang điều trị cho 2.000 bệnh nhân tại miền bắc Gaza phải sơ tán. Việc ép buộc sơ tán đối với bệnh nhân và nhân viên y tế sẽ làm khủng hoảng nhân đạo và y tế trầm trọng hơn.

Mexico, Pháp và Ukraine hối thúc Israel mở hành lang nhân đạo vào Gaza. Bộ trưởng Ngoại giao Mexico nhấn mạnh, đây là lời kêu gọi khẩn cấp bởi ngay cả chiến tranh cũng cần có những nguyên tắc nhất định. Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine xác nhận nước này đã gửi thư phản đối đến Israel. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hối thúc Israel và Ai Cập mở hành lang nhân đạo để sơ tán công dân qua cửa khẩu Rafah.

Một số nguồn tin cho biết Israel đã thông báo với Mỹ về tạm thời đình chỉ hoạt động đưa hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza, động thái khiến Ai Cập phản đối. Ai Cập cho biết, cửa khẩu Rafah vẫn hoạt động, song cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía bên Gaza bị phá hủy, làm gián đoạn hoạt động thường xuyên tại cửa khẩu này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Abbas kể từ khi xung đột nổ ra, ông Biden khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ "viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine, đặc biệt là ở Gaza". Với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Biden nêu bật chính sách ủng hộ dành cho Israel, song cảnh báo về nỗ lực mở rộng xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 14/10 thông báo, Lầu năm góc sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm tăng cường an ninh cho Israel. Tàu sân bay USS Eisenhower và các tàu chiến sẽ gia nhập lực lượng cùng nhóm tàu sân bay USS Gerald R.Ford đã được triển khai trước đó.

Điện đàm với Thủ tướng Israel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định lập trường "đoàn kết toàn diện" của Đức đối với Israel. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của nỗ lực tránh để xung đột lan rộng trong khu vực, đặc biệt là sự can thiệp của các tay súng Hezbollah. Cùng chung quan điểm, Pháp kêu gọi lực lượng Hezbollah đứng ngoài xung đột Hamas-Israel.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Israel chấm dứt "hành vi trừng phạt tập thể" đối với người dân Gaza, đồng thời cho rằng hành động của Israel ở dải Gaza đã "vượt phạm vi tự vệ". Điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Vương Nghị cho rằng cần triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 17/10 tới, để thảo luận về xung đột Israel-Hamas. Theo người đứng đầu Hội đồng châu Âu, điều quan trọng nhất là EU phải nhất trí về quan điểm chung và hành động thống nhất và rõ ràng về tình hình hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.