IS tăng cường hoạt động khủng bố tại Iraq

NDĐT – Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thực hiện một loạt các vụ tấn công khủng bố ở thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq hôm 21-10, trong bối cảnh quân đội nước này và các lực lượng người Kurd đang đẩy mạnh hoạt động quân sự nhằm giải phóng thành phố chiến lược Mosul, “thành trì” cuối cùng của IS tại quốc gia Trung Đông này.

Một người đàn ông người Kurd bị thương tại hiện trường một vụ tấn công khủng bố do IS thực hiện ở Kirkuk, Iraq, ngày 21-10-2016. (Ảnh: Reuters)
Một người đàn ông người Kurd bị thương tại hiện trường một vụ tấn công khủng bố do IS thực hiện ở Kirkuk, Iraq, ngày 21-10-2016. (Ảnh: Reuters)

Hai phần tử IS đã tấn công liều chết vào nhà máy điện al-Debis, cách Kirkuk khoảng 35 km về phía đông bắc, làm ít nhất 18 nhân viên an ninh và công nhân nhà máy, trong đó có cả công dân Iran, thiệt mạng. Lực lượng an ninh sau đó đã tiêu diệt những kẻ tấn công và tình hình tại đây đã được kiểm soát, hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết.

Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, bốn kỹ thuật viên Iran đã thiệt mạng cùng ba kỹ thuật viên khác bị thương trong vụ tấn công tại nhà máy điện trên. Hiện nước này đang lên kế hoạch hồi hương khoảng 80 kỹ thuật viên và kỹ sư Iran đang làm việc tại Kirkuk.

Trước đó, hàng chục tay súng IS mang áo cài thuốc nổ đã tấn công nhiều mục tiêu trong thành phố Kirkuk bao gồm đồn cảnh sát, tòa nhà của lực lượng an ninh người Kurd, các tòa nhà chính quyền và một thánh đường Hồi giáo.

Sau các cuộc đụng độ ác liệt với lực lượng an ninh, những kẻ tấn công đã chiếm giữ nhiều tòa nhà tại khu vực phía nam và trung tâm của thành phố, trong đó có một trụ sở cảnh sát. Lực lượng an ninh người Kurd từ các tỉnh Sulaimaniyah và Arbil gần đó đã được tăng cường tới Kirkuk.

Đến cuối ngày hôm qua, các lực lượng an ninh tại Kirkuk đã giành lại quyền kiểm soát một số tòa nhà trong khu vực lân cận, bao gồm Tis'in, Wasiti, Wahid Huzairan và al-Askari. Các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra đêm qua ở khu vực Domiz phía nam Kirkuk và Raas al-Jeser ở trung tâm thành phố.

Ba tay súng IS đã bị tiêu diệt tại một tòa nhà ở khu phố Wahid Huzairan. Khoảng 20 dân thường bị bắt làm con tin tại đây cũng được giải thoát.

Nguồn tin trên không đưa ra con số chính xác về thương vong do các vụ đụng độ vẫn đang tiếp diễn, nhưng cho biết có ít nhất 13 nhân viên an ninh thiệt mạng và 37 người khác bị thương, trong khi hơn 14 tay súng IS đã bị tiêu diệt, trong đó có sáu tên cho nổ tung thân mình với chất nổ mang theo.

Ngoài ra, một phóng viên Iraq làm việc cho kênh truyền hình địa phương Turkmeneli cũng thiệt mạng trong một vụ đụng độ giữa IS và lực lượng an ninh ở trung tâm Kirkuk.

Trong một tuyên bố phát trên mạng, IS đã nhận trách nhiệm thực hiện loạt vụ tấn công liều chết kể trên. Nhà chức trách địa phương ngay sau đó đã ban hành một lệnh giới nghiêm và chặn các lối ra vào của thành phố. Cảnh sát và lực lượng an ninh người Kurd cũng được triển khai bên ngoài các tòa nhà chính quyền và các đường phố chính.

Trung tướng Talib Shaghati, người đứng đầu Lượng đặc nhiệm Iraq cho biết, những kẻ tấn công ở Kirkuk đến từ bên ngoài thành phố.

Cùng ngày, tại thị trấn Mutasim thuộc tỉnh miền trung Salahudin, hai kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ áo khoác chứa bom của mình tại nhà riêng của Sheikh Adnan al-bazi, thủ lĩnh lực lượng bán vũ trang các bộ tộc dòng Hồi giáo Sunni. Vụ tấn công đã làm ba người thiệt mạng. Bazi và một số thành viên gia đình nằm trong số 15 người bị thương.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Mutasim, nhưng IS trong hầu hết các trường hợp đã thừa nhận thực hiện các vụ tấn công liều chết nhắm vào các mục tiêu là quan chức chính phủ và lực lượng an ninh Iraq, cũng như các khu vực đông đúc trên khắp đất nước.

Loạt vụ tấn công ở Kirkuk do IS đứng đằng sau diễn ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Iraq được hỗ trợ bởi liên minh quân sự quốc tế đã có những bước tiến quan trọng trong chiến dịch tổng tấn công nhằm đẩy lùi các tay súng thuộc tổ chức khủng bố này khỏi “thành trì” lớn cuối cùng tại Mosul, miền bắc Iraq.

Trong ngày hôm qua, lực lượng an ninh Iraq và đơn vị bán quân sự đồng minh dòng Hồi giáo Shiite Hashd Shaabi tiếp tục các bước tiến ở phía nam Mosul và chiếm lại ba ngôi làng tại đây. Một nguồn tin an ninh từ Bộ chỉ huy các chiến dịch giải phóng Nineveh cho biết, các lực lượng này đang đẩy mạnh tấn công về phía bắc đến thị trấn Shoura, cách Mosul 30km về phía nam.

Cùng với đó, các hoạt động quân sự lớn cũng đang được tiến hành ở khu vực đồng bằng Nineveh ở phía đông và đông bắc Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh.

Theo Liên hợp quốc (LHQ), chiến sự ở Mosul có thể kéo theo một hoạt động cứu trợ nhân đạo lớn nhất thế giới, với khoảng một triệu người được dự báo sẽ buộc phải sơ tán khỏi thành phố này trong trường hợp xấu nhất. Theo ước tính, còn khoảng 1,5 triệu dân thường được cho là vẫn còn mắc kẹt trong Mosul.

Thông tin đưa ra hôm 22-10 bởi Văn phòng Cao ủy LHQ về nhân quyền cho biết, IS đang sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”. IS đã buộc khoảng 200 gia đình rời khỏi làng Samalia đến Mosul vào ngày 17-10 và khoảng 350 gia đình khác cùng ngày cũng bị IS cưỡng ép phải rời bỏ làng Najafia gần Nimroud để tới Mosul.

Hoạt động này cho thấy rõ ràng IS đang cố gắng ngăn chặn người dân tìm đến các khu vực kiểm soát bởi lực lượng an ninh Iraq, Cao ủy LHQ về nhân quyền nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm cơ quan này đang xem xét các báo cáo cho rằng ít nhất 40 dân thường đã bị IS sát hại trong một ngôi làng ở ngoại ô Mosul.

Kêu gọi các bên liên quan trong chiến dịch quân sự tái chiếm Mosul đảm bảo an toàn cho thường dân, Cao ủy LHQ về nhân quyền, ông Zeid Ra'ad Al Hussein cũng cảnh báo, các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ bởi IS, đặc biệt là những người từ các cộng đồng thiểu số, sẽ có nguy cơ cao bị IS đưa ra làm “lá chắn sống” khi các lực lượng Iraq tăng cường tấn công vào Mosul.

"Một nguy cơ nghiêm trọng đang thực sự hiện hữu khi IS có thể sẽ không chỉ sử dụng những người dễ bị tổn thương làm lá chắn sống mà còn sát hại họ hơn là chứng kiến họ được cứu thoát", ông Al Hussein nói.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế, cho đến nay, các cuộc giao tranh đã buộc khoảng 5.640 người ở các vùng lân cận Mosul phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.

Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo, tổ chức này đã cung cấp thực phẩm và viện trợ nhân đạo tới các vùng ở miền bắc Iraq cho khoảng 10 nghìn người phải di dời do chiến sự ở Mosul.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.