Iraq ban bố lệnh giới nghiêm ở Kirkuk sau các vụ xung đột sắc tộc

Thủ tướng Iraq nhấn mạnh lực lượng an ninh phải kiên quyết bắt giữ bất cứ ai từ bất kỳ bên nào dám phá rối an ninh của Kirkuk và không cho phép mang theo vũ khí, ngoại trừ lực lượng an ninh.
Quang cảnh một cuộc đụng độ. (Nguồn: AFP)
Quang cảnh một cuộc đụng độ. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ngày 2/9, Iraq đã ban bố lệnh giới nghiêm tại Kirkuk - thành phố đa sắc tộc ở miền bắc Iraq, sau các cuộc đụng độ liên quan đến người Kurd, người Arab và người Turkmen tại đây.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani, cũng là người đứng đầu các lực lượng vũ trang Iraq, đã ra lệnh giới nghiêm ở tỉnh Kirkuk và bắt đầu các hoạt động truy quét ở những khu vực xảy ra bạo loạn.

Thủ tướng Iraq nhấn mạnh rằng lực lượng an ninh "phải kiên quyết bắt giữ bất cứ ai từ bất kỳ bên nào dám phá rối an ninh của Kirkuk và không cho phép mang theo vũ khí, ngoại trừ người của các cơ quan an ninh."

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong các vụ đụng độ trên.

Bạo loạn nổ ra trước đó cùng ngày khi người Arab và người Turkmen vốn phản đối kế hoạch đưa đảng Dân chủ người Kurd (KDP) trở lại trụ sở cũ ở thành phố Kirkuk, cách thủ đô Baghdad khoảng 250 km về phía bắc, đã đụng độ với người Kurd tại địa điểm này.

KDP là một đảng chính trị người Kurd thân cận với nhà lãnh đạo người Kurd Masoud Barzani.

Các cuộc đụng độ nêu trên là vụ việc mới nhất trong một loạt căng thẳng giữa người Kurd, người Arab và người Turkmen ở Kirkuk, một thành phố nằm trong khu vực giàu dầu mỏ được cả khu vực người Kurd và chính quyền trung ương ở Baghdad tuyên bố chủ quyền.

Người Kurd coi tỉnh Kirkuk phía bắc và một phần của các tỉnh Nineveh, Diyala và Salahudin là khu vực tranh chấp và muốn sáp nhập những vùng này vào khu vực tự trị của họ, một động thái bị người Arab và Turkmen cũng như chính quyền trung ương phản đối quyết liệt.

Tháng 10/2017, Thủ tướng Iraq khi đó là ông Haider al-Abadi đã chỉ thị cho quân Chính phủ tiến vào tỉnh Kirkuk và giành lại quyền kiểm soát các khu vực tranh chấp giữa chính quyền trung ương ở Baghdad và chính quyền người Kurd.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.