Huyện Cư Kuin cảm ơn người dân tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã có thư cảm ơn gửi đến lực lượng Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các đơn vị trong tỉnh và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đã hết lòng giúp đỡ huyện Cư Kuin trong quá trình xử lý vụ việc liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin (người đứng thứ 2 từ phải qua) luôn có mặt ở cơ sở chỉ đạo giải quyết vụ việc.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin (người đứng thứ 2 từ phải qua) luôn có mặt ở cơ sở chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Trong thư nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng các cơ quan, ban, ngành, địa phương; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ hết mình của nhân dân trên địa bàn huyện, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã bắt, vận động đầu thú và khởi tố 84 đối tượng tham gia vào vụ việc.

Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương cũng đã kịp thời thực hiện các chế độ chính sách và tổ chức thăm viếng, chia buồn, động viên người nhà các đồng chí cán bộ xã, Công an xã hy sinh, bị thương và người dân bị tử vong. Đến nay, đời sống nhân dân trên địa bàn huyện nhà trở lại trạng thái bình yên, bà con ổn định tư tưởng, tiếp tục học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh…

Có được kết quả đó, ngoài sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin đặc biệt cảm ơn lực lượng Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng các đơn vị trong tỉnh đã không quản ngại hiểm nguy, vượt qua khó khăn; khẩn trương, thần tốc, dũng cảm, quyết liệt kịp thời truy bắt nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh.

Người dân huyện Cư Kuin cung cấp thông tin cho lực lượng Công an truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc vào rạng sáng ngày 11/6/2023. Ảnh Công an Đắk Lắk.

Người dân huyện Cư Kuin cung cấp thông tin cho lực lượng Công an truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc vào rạng sáng ngày 11/6/2023. Ảnh Công an Đắk Lắk.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin cũng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng. Thấu hiểu những khó khăn, hiểm nguy mà lực lượng chức năng phải đối diện, nhân dân trên địa bàn huyện cũng đã góp sức người, sức của, cùng nhau chuẩn bị những suất cơm, nước uống và nhiều nhu yếu phẩm khác tiếp sức lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Trong vụ tấn công vào ngày 11/6/2023 vừa qua, trên địa bàn huyện Cư Kuin có một số đối tượng tham gia, liên quan trực tiếp và hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ để điều tra, làm rõ. Để tạo điều kiện cho người có tham gia, liên quan đến vụ tấn công được hưởng chính sách khoan hồng, sớm có cơ hội đoàn tụ với gia đình và hòa nhập với cộng đồng, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin kêu gọi người có tham gia, liên quan trong vụ tấn công ngày 11/6/2023 đang lẩn trốn hãy nhanh chóng ra tự thú, đầu thú các cơ quan chức năng; đề nghị gia đình, người thân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cấp chính quyền trên địa bàn huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực giáo dục, thuyết phục, động viên, giúp đỡ để người có liên quan ra đầu thú.

Cuối thư viết, vào thời điểm vô cùng quan trọng này, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn huyện đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của cấp uỷ và điều hành của chính quyền.

Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, nhất là trong thời điểm các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc; vận động nhân dân tích cực phát hiện, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do việc sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, huyện Cư Kuin chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững bước trên con đường phát triển và hội nhập.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.