Đổi mới phương pháp giáo dục, rèn luyện
Những năm qua, được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị vận tải trong toàn quân đang tích cực đổi mới trang thiết bị, phương tiện vận tải theo hướng hiện đại, ưu tiên tính cơ động, chuyên dùng, tự động hóa cao. Do đó, cùng việc bảo dưỡng, duy tu các thế hệ xe-máy cũ, Nhà máy Z157 còn thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa các dòng xe-máy thế hệ mới với quy trình rất khắt khe, phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao.
Để rèn luyện nâng cao bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, Đảng ủy Nhà máy tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tính kỷ luật; quán triệt nghiêm túc các văn bản, thông tư, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về quản lý kỷ luật đến cán bộ, chiến sĩ; xây dựng các nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện, tập trung các nội dung về công tác tư tưởng kết hợp xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật. Nhiều mô hình nắm bắt công tác tư tưởng cán bộ, chiến sĩ được triển khai như “Chiến sĩ bảo vệ”, “Tổ tư vấn tâm lý”, “Tổ 3 người”.
Những giải pháp của Đảng ủy Nhà máy đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần nỗ lực công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ.
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Z157:
Đảng ủy Nhà máy cũng luôn chỉ đạo tổ chức nghiêm túc “Ngày sinh hoạt chính trị, tinh thần và văn hóa”, với không khí dân chủ, cởi mở, qua đó xây dựng quan hệ gần gũi, thân thiết giữa cấp trên, cấp dưới, giữa lãnh đạo Nhà máy với cán bộ, chiến sĩ.
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Z157: Những giải pháp của Đảng ủy Nhà máy đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần nỗ lực công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất của Đảng, Nhà nước, quân đội và đơn vị đều được các chiến sĩ tham gia tích cực. Nổi bật có thể kể đến cao trào “Phất cao cờ hồng Tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất” và “Lập công dâng Đảng - Thi đua giành 4 nhất” hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Làm chủ kỹ thuật, bảo đảm sức mạnh chiến đấu
Tinh thần xung kích của lớp kỹ sư, đội ngũ sĩ quan trẻ Nhà máy Z157 thể hiện trên nhiều mặt công tác, nhất là học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ kỹ thuật phục hồi, sửa chữa các loại xe quân sự, đặc biệt đối với các dòng xe chỉ huy, xe chuyên dụng thế hệ mới, tích hợp hệ thống điện tử, tự động hóa, công nghệ số.
Thượng úy Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy Z157 cho biết: Đảng ủy Nhà máy luôn quan tâm hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng, ban hành quy định xét công nhận sáng kiến, giải pháp trong công tác hoặc đề tài nghiên cứu làm cơ sở triển khai thống nhất.
Hằng năm, căn cứ vào nội dung đăng ký của các tập thể, cá nhân, Hội đồng Khoa học Công nghệ Nhà máy thẩm định, xét duyệt, lựa chọn những đề tài, sáng kiến có tính khả thi, ứng dụng cao để đầu tư kinh phí và tạo điều kiện tốt nhất triển khai thực hiện. Đặc biệt, Nhà máy đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó chú trọng khuyến khích cán bộ trẻ.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Nhà máy đã công nhận và sử dụng 213 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; trong đó có nhiều đề tài, sáng kiến cấp Tổng cục và tham gia thi “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” đạt giải cao như: Máy mài cơ động bằng dây đai; Máy láng đĩa phanh di động; Thiết bị xúc rửa thùng nhiên liệu; Phần mềm in biển số bằng công nghệ in UV. Trao đổi với chúng tôi về sáng kiến của mình, Thượng úy Phạm Tuấn Anh tin tưởng ứng dụng mã QR mà anh đang phát triển khi hoàn thiện sẽ tạo tiền đề cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu hoạt động đoàn tại đơn vị, phục vụ lâu dài cho công tác quản lý, đánh giá và nhân rộng mô hình trong nhà máy thời gian tới.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Nhà máy đã công nhận và sử dụng 213 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; trong đó có nhiều đề tài, sáng kiến cấp Tổng cục và tham gia thi “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” đạt giải cao như: Máy mài cơ động bằng dây đai; Máy láng đĩa phanh di động; Thiết bị xúc rửa thùng nhiên liệu; Phần mềm in biển số bằng công nghệ in UV.
Đại úy Đoàn Anh Việt, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật-Công nghệ chia sẻ: Để phục hồi, làm chủ công nghệ sửa chữa các xe thế hệ mới hiện đại, đội ngũ cán bộ, thợ sửa chữa, quân nhân toàn nhà máy không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo các phụ tùng, chi tiết máy, khắc phục tình trạng thiếu, hụt linh kiện do đối tác ngừng sản xuất, cung cấp. Gần đây, Đại úy Việt và tập thể phòng đã cải tiến và lắp đặt thành công hệ thống đánh lửa sử dụng công nghệ bán dẫn và hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng bơm xăng điện tử cho các chủng loại xe thiết giáp bánh lốp ra đời từ những năm 1960; tiến tới lắp đặt cho toàn bộ 500 xe cùng chủng loại đang hoạt động trong toàn quân.
Sức sáng tạo của cán bộ trẻ nhà máy đã góp phần cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Năm 2023, tập thể Nhà máy Z157 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, năm 2024, 2025 được Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tặng “Cờ thi đua” cùng nhiều giải thưởng cao tại các hội thi, hội thao do các cấp tổ chức. Trong năm 2025, Nhà máy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật xe cơ giới phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.