Huy động mọi lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 3

Chiều 4/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp triển khai ứng phó bão số 3 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Bạch Long Vĩ đưa các phương tiện nhỏ lên bờ tránh bão.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Bạch Long Vĩ đưa các phương tiện nhỏ lên bờ tránh bão.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhận định, đây là một cơn bão rất mạnh, do vậy cần ứng phó với phương châm “Chuẩn bị không hối tiếc”, “Hành động không hối tiếc”. Cần huy động mọi lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 3; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Các bộ, ngành, địa phương cần kiểm tra, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

“Các địa phương cần xử lý ngay các tình huống của bão nếu xảy ra, trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương cần báo cáo ngay Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành liên quan để phối hợp, hỗ trợ, xử lý kịp thời”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh. Dự báo, khoảng đêm 6 ngày 7/9, bão sẽ đi vào phía bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ gió cấp 12-13, giật cấp 15. Vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Từ ngày 7 đến 9/9 sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Nguyễn Văn Khanh cho biết, đơn vị đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ, giúp đỡ người dân các tình huống do bão gây ra. Lực lượng Biên phòng từ Quảng Ninh-Phú Yên đã huy động 3.567 cán bộ, chiến sĩ cùng 259 phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống.

Theo Phó Cục trưởng Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, lực lượng quân đội duy trì ứng trực, đồng thời huy động khoảng 425 nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng bốn nghìn lượt phương tiện sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, nhân dân ứng phó với bão số 3.

Cũng theo đại diện lãnh đạo các địa phương, các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6/9.

Tuyệt đối không tổ chức khai giảng tại những nơi mưa lớn có nguy cơ ngập úng

Ngày 4/9, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo có Công điện yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố phía bắc từ Nghệ An trở ra chủ động ứng phó bão số 3 trong bối cảnh lễ khai giảng năm học mới cận kề. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp sự cố xảy ra và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Về phía các nhà trường, lễ khai giảng năm học mới cần được tổ chức gọn nhẹ, an toàn, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, tuyệt đối không tổ chức lễ khai giảng tại những nơi mưa lớn, có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Các cơ sở giáo dục cần lên phương án và kịp di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn, bảo đảm không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

★ Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 6509/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình và mở cửa xả đáy thứ 2 hồ thủy điện Tuyên Quang. Theo đó, mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20 giờ ngày 4/9; mở cửa xả đáy thứ 2 hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 20 giờ ngày 4/9. Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 6510/BNN-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về việc bảo đảm an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.