Hướng về lá cờ Tổ quốc để lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu nước

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945-2/9/2024, Hội Liên hiệp Thanh niên, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông), nền tảng TikTok đồng hành cùng Schannel Network phát động Chiến dịch Ngày Quốc khánh (#NgayQuocKhanh) nhằm lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc thông qua các hoạt động hướng về lá cờ Tổ quốc.
Chiến dịch hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần dù là ai, dù ở bất cứ nơi nào vẫn sẽ luôn hướng về lá cờ Tổ quốc để bày tỏ tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: SƠN BÁCH)
Chiến dịch hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần dù là ai, dù ở bất cứ nơi nào vẫn sẽ luôn hướng về lá cờ Tổ quốc để bày tỏ tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: SƠN BÁCH)

Lấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, thông qua các hoạt động truyền thông, “phủ đỏ” các trang mạng xã hội, chiến dịch truyền thông Ngày Quốc khánh 2/9 hướng tới mục tiêu thể hiện tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc vẫn luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam.

Ngoài ra, chiến dịch còn nhằm hưởng ứng và lan tỏa về hình ảnh tích cực của Việt Nam thông qua Cuộc thi ảnh và video Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam tại địa chỉ https://happy.vietnam.vn.

Hướng tới các nhà sáng tạo nội dung, các KOLs (người có sức ảnh hưởng) và người dân cả nước, chiến dịch được triển khai với những trọng tâm gồm phát động hashtag #NgayQuocKhanh trên nền tảng TikTok.

Với sự đồng hành nền tảng TikTok, Hội Liên hiệp Thanh niên, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Schannel Network triển khai mẫu video trending với chủ đề: Lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc nhân ngày Quốc khánh 2/9 kèm theo hashtag chính #NgayQuockhanh, #ToiYeuToQuocToi và #happyvietnam.

Theo đó, từ ngày 26/8 đến hết ngày 5/9, các nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng người dùng sẽ “phủ đỏ” TikTok bằng cách đồng loạt đăng tải các nội dung thể hiện tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc nhân ngày 2/9 thông qua mẫu hiệu ứng đặc biệt giúp lan tỏa hình ảnh của lá Quốc kỳ Việt Nam.

Chiến dịch hướng đến việc lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc thông qua hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Chiến dịch hướng đến việc lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc thông qua hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Các nội dung tin tức, vlog, các câu chuyện lịch sử hay về ngày Quốc khánh, về Bác Hồ cũng sẽ được các nhà sáng tạo nội dung lan toả. Riêng cộng đồng #BookTok cũng sẽ chia sẻ những cuốn sách, câu chuyện hay về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ngay trên nền tảng.

Ban tổ chức mong muốn tất cả người dân Việt Nam tham gia các nền tảng nội dung, mạng xã hội dù là ai, dù đang làm bất cứ công việc gì, dù ở bất cứ nơi đâu khi nghe tiếng gọi của Tổ quốc đều hướng về lá Quốc kỳ bằng tất cả sự trang nghiêm và tự hào, cùng ghi lại khoảnh khắc đó và đăng tải lên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, với hoạt động triển khai “Ngõ cờ hoa” - Chào đón ngày 2/9 - “phủ đỏ” không gian sống bằng những lá cờ Tổ quốc kết dây, treo cao, mô phỏng lại những “Ngõ cờ hoa” nổi tiếng, sẽ góp phần lan tỏa tình yêu đối với lá cờ Tổ quốc, với đất nước từ những điều giản dị, gần gũi nhất thông qua việc trang trí không gian sống của mỗi cá nhân thành những “Ngõ cờ hoa” rực rỡ và tự hào nhất.

Sự kiện chính diễn ra trong ngày Quốc khánh 2/9/2024 tập trung hướng đến hình ảnh Quốc kỳ sẽ xuất hiện và “phủ đỏ” khắp các ngả đường với màu sắc tự hào.

Theo đó, vào sáng 2/9, Schannel sẽ kết hợp với các đơn vị quản lý các màn hình LED khổng lồ tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hoá, Cần Thơ… triển khai hoạt động trình chiếu hình ảnh cờ Tổ quốc vào khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ sáng và lặp lại trong ngày.

Chiến dịch là cơ hội để người dân cả nước thể hiện tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: BTC)

Chiến dịch là cơ hội để người dân cả nước thể hiện tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: BTC)

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Schannel Network sẽ lên sóng video: Chiến dịch lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc ghi lại khoảnh khắc các KOLs toàn quốc đồng hành với đông đảo đoàn viên thanh niên đến từ các bộ, ban, ngành có mặt tại 7 điểm cầu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm và tự hào trước lá cờ Tổ quốc.

Chiến dịch đặt mục tiêu có thể góp phần phủ sóng mạng xã hội với hình ảnh đẹp về Quốc kỳ của mọi người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như tại nước ngoài cùng thông điệp: “Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, ngày 2/9 cùng nhau hướng về lá cờ Tổ quốc với sự tự hào của một người Việt Nam”.

Chiến dịch sẽ diễn ra đồng loạt trên các kênh online, kết hợp với các hoạt động ghi hình offline tại những địa điểm trên khắp cả nước, với kỳ vọng chuỗi hoạt động của chiến dịch sẽ đạt 100 triệu lượt xem và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.