Hưng Yên: Một loạt đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe khách tăng giá cước dịch vụ

Giá xăng, dầu tăng trong thời gian qua đang tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Việc tăng giá cước dịch vụ là điều không tránh khỏi trong bối cảnh kinh doanh vận tải, nhất là vận tải khách ngày càng khó khăn.

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn gửi các đơn vị kinh doanh vận tải khách và các bến xe khách trên địa bàn về việc thực hiện bình ổn giá cước vận tải hành khách trong tình hình hiện nay.
Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn gửi các đơn vị kinh doanh vận tải khách và các bến xe khách trên địa bàn về việc thực hiện bình ổn giá cước vận tải hành khách trong tình hình hiện nay.

Số liệu tổng hợp đến ngày 25/3 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên cho thấy, có 10 đơn vị vận tải buộc phải tăng giá cước, gồm cả tuyến ngắn và tuyến đường dài.

Các tuyến ngắn đồng loạt tăng giá cả hai chiều trên tuyến gồm: Hưng Yên-Hà Nội; Hưng Yên-Quảng Ninh; Thái Bình-Hà Nội; Thái Bình-Quảng Ninh; Thái Bình-Hải Phòng.

Tuyến đường dài cũng trong xu hướng tăng giá cước như: Thái Bình-Sơn La; Thái Bình-Lào Cai; Thái Bình-Thành phố Hồ Chí Minh.

ndo_br_3.jpg
Đã có 10 đơn vị kinh doanh vận tải khách ở Hưng Yên tăng giá cước dịch vụ.

Đơn vị kinh doanh vận tải có mức tăng giá cao nhất là Công ty cổ phần vận tải Phượng Hoàng khai thác tuyến cố định Hưng Yên-Quảng Ninh tăng đến 100% (từ 80 nghìn đồng lên 160 nghìn đồng/hành khách). Theo giải thích của phòng Vận tải (Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên), sở dĩ mức tăng cao là do đơn vị này từ trước đến nay chưa tăng giá và đây là lần đầu điều chỉnh.

Qua theo dõi, các đơn vị vận tải có mức tăng khá cao khác gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thành Anh chạy tuyến Thái Bình-Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng 66%; tiếp đó là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải cơ khí ô-tô Thái Hưng khai thác tuyến Thái Bình-Sơn La có mức tăng từ 33-60%.

Một số đơn vị vận tải khách tuyến ngắn có mức tăng giá vé cao gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải khách Phủ Cừ chạy tuyến cố định Hưng Yên-Hà Nội mức tăng đến 47%; Công ty cổ phần xe khách Thái Bình chạy tuyến Thái Bình-Hà Nội có mức tăng khoảng 30%.

ndo_br_2.jpg
Việc tăng giá cước dịch vụ là điều bất khả kháng trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao.

Trước tình hình này, ngay trong tháng 3, ông Bùi Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã ký công văn gửi các đơn vị kinh doanh vận tải khách và các bến xe khách trên địa bàn về việc thực hiện bình ổn giá cước vận tải hành khách trong tình hình hiện nay.

Cụ thể, các đơn vị kinh doanh vận tải khách chủ động rà soát, cân đối chi phí sản xuất kinh doanh; tăng cường giải pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh tăng giá cước vận tải.

Bên cạnh đó, thực hiện bình ổn giá cước vận tải hành khách; không lợi dụng biến động giá xăng, dầu để tăng giá cước bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh giá cước, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, taxi thực hiện kê khai, niêm yết giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi áp dụng.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 nămm.

Hà Nội lấy ý kiến thẩm định lần cuối đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Chiều 26/3, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy  ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đồ án trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

[Infographic] Các loại xe tải thông dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT

[Infographic] Các loại xe tải thông dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT

Các loại xe tải thông dụng được quy định rõ tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Tọa đàm “Phát huy giá trị lịch sử-văn hóa trong nghệ thuật biểu diễn đương đại”.

Đánh thức giá trị lịch sử-văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, những giá trị lịch sử-văn hóa không chỉ cần được gìn giữ, mà còn cần được lan tỏa bằng nhiều hình thức sáng tạo. Và nghệ thuật biểu diễn chính là một “kênh” hiệu quả để tái hiện ký ức, để những câu chuyện của quá khứ được kể lại sống động, hấp dẫn trong cuộc sống hôm nay.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước tổng kết công tác bầu cử.

Thành công của công tác bầu cử tại Hà Nội phản ánh niềm tin và kỳ vọng của cử tri thành phố

Chiều 26/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội.