Hưng Yên biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền"

Ngày 19/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023; biểu dương gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2023.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức 20 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức 20 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã biểu dương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thời gian qua đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai các hoạt động trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức; gắn việc tổ chức Ngày hội với phát động, sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, nhất là nâng cao chất lượng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; mỗi thành viên trong các gia đình là tấm gương sáng trong lao động, học tập, công tác và ở khu dân cư.

20 năm qua, với tinh thần đoàn kết, tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu ngày công để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới góp phần đưa Hưng Yên trở thành tỉnh thứ 3 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 83/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 93 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được triển khai đồng bộ, thống nhất và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Giai đoạn 2018-2022, toàn tỉnh có 55.967 lượt gia đình được công nhận danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng giấy khen 93 gia đình đạt danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" tiêu biểu tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2023…

Cùng ngày, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023. Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2023 diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 18/11.

Phát động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hưng Yên phát động toàn tỉnh phấn đấu Quỹ “Vì người nghèo” trong năm đạt số thu 6,7 tỷ đồng trở lên. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh phấn đấu đạt 700 triệu đồng trở lên; quỹ cấp huyện và cấp xã hơn 6 tỷ đồng trở lên. Định hướng mức vận động đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; lực lượng vũ trang; người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ủng hộ 1 ngày lương trở lên. Vận động doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất.

Ngay sau khi phát động, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu đã trực tiếp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2023; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao tượng trưng số tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Hưng Yên.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Hưng Yên.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.