Huế: Lãnh đạo thành phố vượt lũ đến thăm hỏi, tặng quà các hộ dân vùng ngập lụt nặng

Những ngày mưa lớn kéo dài ở thành phố Huế đã khiến nhiều khu vực vùng trũng trên địa bàn thành phố bị ngập sâu, cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm hỏi, động viên người già bị ảnh hưởng do lũ lụt.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm hỏi, động viên người già bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Chiều 29/10, lãnh đạo Thường trực Thành ủy Huế và Ủy ban nhân dân thành phố Huế do các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Bình đã tổ chức Đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cứu trợ cho bà con bị cô lập do mưa lũ tại xã Quảng Điền, thành phố Huế.

Tham gia cùng đoàn còn có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương vùng thấp trũng.

2-1867.jpg
Lãnh đạo thành phố Huế vượt lũ đến thăm hỏi, tặng quà các hộ dân vùng ngập lụt nặng tại xã Quảng Điền.

Tại các điểm đến, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cùng các thành viên trong đoàn đã kịp thời thăm hỏi sức khỏe, động viên chia sẻ và hỗ trợ lương thực, mì tôm cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Lãnh đạo thành phố cũng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân sau những ngày chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài. Trước những thiệt hại và khó khăn mà bà con đang phải gánh chịu, lãnh đạo thành phố đã gửi lời hỏi thăm, chia sẻ, đồng thời động viên người dân nỗ lực vượt qua, sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt.

1-1381.jpg
Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Huế đến bà con nhân dân vùng ngập lụt nặng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố cho biết: Các lực lượng vũ trang trên địa bàn luôn xác định tinh thần sẵn sàng ứng trực, bám cơ sở, hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời duy trì công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, chuyến thăm còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố đối với người dân vùng bị thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và niềm tin vào sự đồng hành của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

4.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố tặng quà cho bà con vùng lũ.

* Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế đã đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên Trung sĩ Phan Lương Hải thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ bị thương khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ người dân vùng lũ.

Trước đó, đêm 27/10, trong quá trình hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập sâu ở trung tâm thành phố Huế, Trung sĩ Phan Lương Hải cùng đồng đội nhận được lệnh khẩn cấp tại đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) có 4 người đang bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt nặng.

5.jpg
Đại tá Nguyễn Viết Hoàng đã ân cần thăm hỏi, biểu dương tinh thần quả cảm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của Trung sĩ Phan Lương Hải.

Ngay lập tức, Trung sĩ Phan Lương Hải và đồng đội đã vượt lũ để đến khu vực người dân cần cứu hộ. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28/10, sau khi cùng đồng đội tiếp cận và đưa được 2 trẻ em cùng 1 người lớn ra khỏi vùng nguy hiểm, trên đường quay lại cứu người thứ tư, Trung sĩ Phan Lương Hải không may bị tôn cắt trúng vị trí động mạch.

Bất chấp vết thương, với quyết tâm đưa được người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, Trung sĩ Hải và đồng đội vẫn tiếp tục sơ tán nhiều người dân mắc kẹt trong lũ đến trụ sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ để tránh lũ; sau đó, được đồng đội đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu vào khoảng 1 giờ sáng 28/10. Sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của anh Hải đã ổn định và tiếp tục được điều trị, theo dõi.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế Đại tá Nguyễn Viết Hoàng đã ân cần thăm hỏi, biểu dương tinh thần quả cảm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của Trung sĩ Phan Lương Hải và đồng đội; đồng thời, gửi lời chúc đồng chí sớm bình phục để tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho nhân dân. Tấm gương dũng cảm của Trung sĩ Phan Lương Hải là minh chứng rõ nét cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

6.jpg
Tấm gương dũng cảm của Trung sĩ Phan Lương Hải là minh chứng rõ nét cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. 

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An kéo dài từ chiều 21 đến sáng 23/6.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.