Hợp tác Việt Nam-Bỉ: Khơi mở cơ hội trong quản lý, tái chế chất thải rắn tại Việt Nam

Kinh nghiệm của Bỉ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiệu quả, bền vững và đồng bộ sẽ là bài học quý báu, góp phần khơi mở những cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, chia sẻ chính sách và mô hình tiên tiến, từ đó thúc đẩy Việt Nam nâng cao năng lực quản lý và tái chế chất thải rắn theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu thế phát triển bền vững.
Các đại biểu chia sẻ ý kiến trong phiên thảo luận. (Ảnh: VT)
Các đại biểu chia sẻ ý kiến trong phiên thảo luận. (Ảnh: VT)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ tới Việt Nam, chiều 1/4, Cơ quan Xuất khẩu và Đầu tư vùng Wallonia/Đại sứ quán Vương quốc Bỉ chủ trì tổ chức phiên thảo luận “Khơi mở cơ hội trong quản lý và tái chế chất thải rắn tại Việt Nam”. Tham dự có đại diện các cơ quan Chính phủ, các đối tác phát triển, các doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ, các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành về quản lý chất thải rắn.

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi khẩn trương về quản lý và tái chế chất thải. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, sự gia tăng quy mô công nghiệp đi kèm với các mối lo ngại về môi trường, Việt Nam đang tích cực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức liên quan đến rác thải sinh hoạt, chất thải y tế nguy hại, chất thải xây dựng và chất thải công nghiệp.

Bỉ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tái chế, tái sử dụng chất thải đứng đầu thế giới. Chính phủ Bỉ đã triển khai chiến lược quản lý chất thải từ ngăn chặn việc phát sinh chất thải đến tái sử dụng và tái chế chất thải; cuối cùng, nếu không thể tái chế, phải xử lý ngay chất thải theo cách ít tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng nhất.

Ngoài ra, Chính phủ Bỉ cũng tăng cường quản lý vật liệu bền vững bằng cách hạn chế phát sinh chất thải từ các công đoạn sản xuất; thực hiện biện pháp tiết kiệm nguyên liệu thô và năng lượng; triển khai các chiến dịch tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững.

Kinh nghiệm của Bỉ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiệu quả, bền vững và đồng bộ sẽ là bài học quý báu, góp phần khơi mở những cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, chia sẻ chính sách và mô hình tiên tiến, từ đó thúc đẩy Việt Nam nâng cao năng lực quản lý và tái chế chất thải rắn theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VT)

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VT)

Phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế-xã hội, tạo tiền đề để mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững.

Tuy nhiên, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, nhiều vấn đề môi trường đang ngày càng trở nên bức xúc trong đó có chất thải rắn.

Lượng chất thải rắn phát sinh ngày càng gia tăng với thành phần ngày càng phức tạp. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn cả nước là khoảng 67.877 tấn/ngày, trong đó tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại đô thị trung bình khoảng 96,6%, tại nông thôn khoảng 77,69%; tỷ lệ chôn lấp khoảng 64%.

Thực tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn, cả về quy mô, công nghệ lẫn hiệu quả quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Lượng chất thải rắn phát sinh ngày càng gia tăng với thành phần ngày càng phức tạp. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn cả nước là khoảng 67.877 tấn/ngày, trong đó tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại đô thị trung bình khoảng 96,6%, tại nông thôn khoảng 77,69%; tỷ lệ chôn lấp khoảng 64%.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Công Thành, mặc dù đã đặt ra các mục tiêu tham vọng về quản lý chất thải rắn cũng như hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, song công tác quản lý chất thải rắn ở Việt Nam vẫn đang đứng trước những thách thức lớn như thiếu các bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh; thiếu phương pháp xử lý chất thải rắn tiên tiến, phù hợp; nguồn lực phân bổ cho công tác quản lý chất thải rắn vẫn còn hạn chế. Các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải chưa được chú trọng dẫn đến khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp cao…

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác Việt Nam-Bỉ trong lĩnh vực quản lý và tái chế chất thải rắn, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị phía Bỉ xem xét hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong xử lý, tái chế chất thải rắn và sản xuất năng lượng từ chất thải, đặc biệt là các mô hình đã triển khai hiệu quả tại vùng Wallonie.

“Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nghiên cứu và đào tạo chuyên môn, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý môi trường địa phương”, Thứ trưởng cho biết.

Ngoài ra, hai bên có thể cùng xây dựng các dự án thí điểm về kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải tại một số địa phương của Việt Nam, làm tiền đề nhân rộng mô hình trên phạm vi cả nước.

Ông Adrien Dolimont, Bộ trưởng Thủ hiến vùng Wallonia, Vương quốc Bỉ chia sẻ. (Ảnh: VT)

Ông Adrien Dolimont, Bộ trưởng Thủ hiến vùng Wallonia, Vương quốc Bỉ chia sẻ. (Ảnh: VT)

Chia sẻ tại sự kiện, ông Adrien Dolimont, Bộ trưởng Thủ hiến vùng Wallonia, Vương quốc Bỉ cho rằng, Việt Nam và Bỉ có nhiều tiềm năng để cùng nhau phát triển các giải pháp bền vững, dựa trên sự chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và sáng kiến từ cả hai bên.

Đồng thời, ông cũng hy vọng hợp tác trong quản lý chất thải rắn, phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ được thúc đẩy thông qua các chương trình cụ thể giữa chính quyền, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu.

Bài phát biểu đề dẫn tổng quan về quản lý chất thải và các chiến lược tương lai do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường trình bày nhấn mạnh sự cấp thiết của việc đổi mới mô hình quản lý chất thải rắn tại Việt Nam theo hướng tổng hợp, hiện đại và bền vững.

“Trong bối cảnh lượng chất thải rắn ngày càng gia tăng nhanh chóng, việc xây dựng các chiến lược dài hạn, gắn kết giữa chính sách, công nghệ và sự tham gia của cộng đồng là yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh.

Tại phiên thảo luận chủ đề “Kết nối kỹ năng chuyên môn của Bỉ với nhu cầu quản lý chất thải của Việt Nam”, các đại biểu chia sẻ cởi mở và sâu sắc về thực trạng, thách thức và những khoảng trống trong hệ thống quản lý chất thải rắn tại Việt Nam, từ khâu thu gom, phân loại, xử lý đến tái chế và tái sử dụng.

Đại diện các doanh nghiệp Bỉ gồm Ecosteryl, Haemers, Menart, Ion Beam Application và trường Đại học Liège đã giới thiệu nhiều mô hình quản lý tiên tiến, công nghệ xử lý hiện đại, cùng như những bài học kinh nghiệm về xây dựng khung chính sách, huy động nguồn lực tư nhân và thúc đẩy vai trò của cộng đồng trong quản lý chất thải rắn.

Có thể bạn quan tâm

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.

Buổi diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Trường trung học cơ sở Tam Quan (Gia Lai).

Diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Gia Lai

Ngày 21/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc (Gia Lai) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh và giáo viên.