Hợp tác ứng dụng AI trong khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực

Tối 4/11, Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn FPT ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học-công nghệ đặc biệt là AI trong khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ và Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa trao thỏa thuận hợp tác.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ và Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa trao thỏa thuận hợp tác.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, tối ưu công tác quản lý-vận hành và góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 72-NQ/TWvề một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng: Y tế là lĩnh vực chứa đựng những yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của công nghệ, bởi trước hết đây là ngành của con người. Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay phát triển vượt bậc chính nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) – được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ và tri thức của con người.

bm-fpt3-1842.jpg
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình trao đổi tại buổi ký kết thoả thuận hợp tác.

FPT mong muốn đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai trong hành trình làm chủ công nghệ, xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, phát triển các nền tảng AI phục vụ y tế Việt Nam. Với công thức ‘Together, we are the best’, khi đội ngũ y khoa hàng đầu kết hợp cùng năng lực công nghệ của FPT hoàn toàn có thể tạo nên những bước tiến mới cho y tế và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: Bệnh viện Bạch Mai mong muốn trở thành bệnh viện thông minh, trong đó AI và công nghệ số được ứng dụng không chỉ trong chẩn đoán, điều trị, quản trị bệnh viện, mà còn hướng tới tự động hóa toàn diện.

Bệnh viện Bạch Mai đặt mục tiêu kết nối dữ liệu y tế quốc gia, xây dựng hồ sơ sức khỏe số cho mọi người dân, tạo nền tảng cho nghiên cứu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Khi có kho dữ liệu lớn (Big Data) được chuẩn hóa, Việt Nam sẽ có điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, công bố các công trình khoa học lớn. Và với năng lực công nghệ và kinh nghiệm chuyển đổi số của FPT, hai bên sẽ đồng hành chặt chẽ để hiện thực hóa các mục tiêu này.

bm-fpt4-1665.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao đổi tại lễ ký thoả thuận hợp tác.

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết sẽ dốc toàn lực, trí tuệ và toàn tâm để cùng Bệnh viện Bạch Mai triển khai hợp tác này. Từ đó mở ra một chặng đường mới cho việc ứng dụng công nghệ trong y tế, góp phần phục vụ người dân và đất nước tốt hơn. FPT cam kết sẽ chuyển hóa các định hướng hợp tác thành hành động cụ thể, giúp giảm tải công việc cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác toàn diện, tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm, từ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc và khám chữa bệnh, đến chăm sóc sức khỏe và phát triển nhân lực y tế.

Thứ nhất, Tập đoàn FPT sẽ tư vấn chiến lược tổng thể, xây dựng các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho Bệnh viện Bạch Mai, hướng tới xây dựng Bệnh viện thông minh. Hai bên xây dựng kho dữ liệu lâm sàng tập trung và kho dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu khoa học, từ đó ứng dụng AI trong hỗ trợ bác sĩ ra quyết định và phục vụ nghiên cứu khoa học. Hai bên cũng triển khai trục tích hợp dữ liệu, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và tổ chức y tế quốc tế; đồng thời triển khai Telemedicine phục vụ hội chẩn, tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa; đào tạo, sinh hoạt khoa học trực tuyến.

Thứ hai, FPT và bệnh viện Bạch Mai hợp tác phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong chăm sóc và khám chữa bệnh. Cụ thể sẽ ứng dụng AI trong chăm sóc, dự báo nhu cầu bệnh nhân, hỗ trợ trong chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, nội soi, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng. Đồng thời, AI sẽ hỗ trợ phân bổ nguồn lực, quản lý chuỗi cung ứng y tế, dự báo nhu cầu vật tư, thuốc men, thiết bị tiêu hao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện. FPT và Bệnh viện Bạch Mai sẽ hợp tác nghiên cứu, phát triển và cải tiến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân.

Thứ ba, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đồng hành trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhân viên FPT; hai bên phối hợp đào tạo kỹ năng sơ – cấp cứu, tập huấn y học thường thức, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phụ nữ.

Thứ tư, FPT hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai đào tạo quản trị bệnh viện, chuyển đổi số và ứng dụng AI; Bệnh viện phối hợp đào tạo bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ cho hệ thống FPT Long Châu. Hai bên cũng sẽ triển khai các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người yếu thế.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.