Hợp tác phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Ngày 23/5, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp và Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty Eni S.p.A (Italia).
Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty Eni S.p.A (Italia)
Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty Eni S.p.A (Italia)

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu, đã và đang tiên phong trong việc thực hiện các cam kết “xanh”, đóng góp cho “ngôi nhà chung” của toàn cầu.

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra cam kết Việt Nam phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, giảm phát thải khí mê-tan 30% vào năm 2030.

Nằm trong nỗ lực thực hiện các cam kết trên, tháng 1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

Để triển khai các cam kết, chiến lược cũng như các kế hoạch hành động nói trên, Việt Nam cần phải nỗ lực rất lớn, không chỉ từ phía Chính phủ, mà cả khối tư nhân, doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện ở các quy mô khác nhau để khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội, phát triển thay đổi các mô hình sản xuất từ “tăng trưởng về sản lượng, năng suất, sử dụng nhiều đầu vào, thâm dụng tài nguyên” sang mô hình tăng trưởng nông nghiệp “xanh, ít phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao việc ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty Eni S.p.A đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, biên bản sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác theo đối tác công tư nhằm phát triển ngành nông nghiệp xanh, bền vững và phát thải thấp.

Thứ trưởng hy vọng Công ty Eni và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trao đổi tích cực để nhanh chóng có những sáng kiến hiệu quả để hai bên có thể triển khai. Cùng đó, sự hợp tác này cũng sẽ góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Italia.

Về phía đại diện của Italia, ông Antonio Alessandro - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam cho rằng, việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty Eni S.p.A ngày hôm nay là bước quan trọng để có thể đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

“Italia tự hào là đối tác chiến lược của Việt Nam và năm 2023 cũng là năm Italia và Việt Nam kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Với biên bản ghi nhớ này Công ty Eni có thể hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiến hành các hoạt động về năng lượng cũng như là khử cac-bon để chống lại biến đổi khí hậu", ông Alessandro cho biết.

Ông Alessandro Gelmetti, Giám đốc điều hành Eni Việt Nam, khẳng định Việt Nam và Italia chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong các mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, Việt Nam đưa ra cam kết rất rõ ràng về việc đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Italia cũng đặt mục tiêu vào năm 2030, đạt phát thải ròng bằng 0 đối với những hoạt động ở thượng nguồn.

“Với Biên bản ghi nhớ đã ký ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng có thể đóng góp vào nỗ lực giảm phát thải của Việt Nam thông qua thúc đẩy sự phát triển bền vững của rừng, thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp giảm phát thải. Eni bảo đảm sẽ hỗ trợ Việt Nam cả về tài chính và kỹ thuật trong những dự án dài hạn để góp phần đạt được mục tiêu của Việt Nam”, đại diện Công ty Eni Việt Nam chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.