Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu

Chiều 18/10 tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Anh tổ chức Hội thảo "Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu".
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, tại Việt Nam, kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã, là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển; xác định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được ban hành ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới, trở thành thành phần kinh tế quan trọng, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, kinh tế thế giới và khu vực phục hồi chậm, liên kết và tự do hoá thương mại vẫn là xu thế chủ đạo, nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại; khoa học, công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số phát triển nhanh; phương thức kinh tế bao trùm, chia sẻ và xanh, cùng với đó là phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã diễn ra phổ biến ở nhiều nước.

Do đó, để tiếp tục duy trì tăng trưởng, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hợp tác xã phải đổi mặt với những khó khăn do đại dịch, biến đổi khí hậu, các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã phải chuyển đổi mô hình theo hướng sản xuất bền vững, xanh hóa và ít phát thải, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng.

“Trong xu thế phát triển hiện nay, sản xuất xanh, ít phát thải và phát triển bền vững hiện đã trở thành mục tiêu mà nhiều quốc gia theo đuổi; trong đó có Việt Nam”, ông Nguyễn Ngọc Bảo nêu rõ.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường Âu-Mỹ (Bộ Công Thương) cũng cho biết, thời gian qua, thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh luôn tăng trưởng mạnh; trong đó Anh là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với giá trị xuất khẩu đứng thứ 9 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; đứng thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Âu-châu Mỹ.

Ngoài ra, Việt Nam đứng thứ 22 trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Anh; trong đó, các mặt hàng xuất khẩu tập trung chủ yếu vào thuỷ sản, cà phê, hạt điều, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, hạt tiêu, rau quả. Đặc biệt, hai bên đã ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Vương Quốc Anh (UKVFTA) và chính thức có hiệu lực từ 1/5/2021. Theo đó, các mặt hàng nông sản, thực phẩm… sẽ có mức thuế được xóa bỏ hoàn toàn hoặc xóa bỏ dần theo hiệp định này.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Khánh Ngọc, hiện nay các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh khi xuất khẩu sang Anh đang là rào cản với nhiều doanh nghiệp Việt. Mặt khác, việc thiếu hụt nguồn vốn, người sản xuất, thương nhân hạn chế tiếp xúc với thông tin, cơ hội xuất khẩu cũng đang là khó khăn không nhỏ với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang Anh. Vì vậy, trong những năm tới, khu vực châu Âu; trong đó có Anh, tiếp tục được xác định là thị trường quan trọng, cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu.

Tại hội thảo, các diễn giả cũng tập trung thảo luận vào các nội dung như Khung chương trình hợp tác FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc) - Việt Nam về phát triển bền vững; nông nghiệp xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại hợp tác xã; chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ngoài ra, các đại biểu cũng chú trọng các vấn đề liên quan tới việc phát triển cà phê bền vững tại Việt Nam - khuyến nghị chính sách; xuất khẩu gạo của Việt Nam biến động trong đại dịch Covid-19 và chuyển đổi bền vững; các giải pháp năng lượng xanh của Anh về sinh khối và chất thải nông nghiệp, di truyền học và kết nối thương mại giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp giữa 2 nước…

Cũng trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học công nghệ và Môi trường với Công ty TNHH năng lượng tái tạo Qube (Anh) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng ngập khá sâu. Hình ảnh ghi nhận chiều 24/9. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng chủ động ứng phó mưa lũ

Mưa lớn kéo dài và một số hồ chứa tăng lưu lượng điều tiết khiến nhiều khu vực phía đông Lâm Đồng ngập cục bộ. Hàng trăm hộ dân ảnh hưởng, nhiều diện tích cây trồng ngập, một số địa phương cho học sinh tạm nghỉ học. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các địa phương đã chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Hồ Tân Giang, xã Phước Hà, mở 3 cửa van xả nước qua tràn với lưu lượng 24,35m³/giây. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa chủ động điều tiết nước, giữ an toàn vùng hạ du

Mưa lớn nhiều ngày liên tiếp, khiến nước từ thượng nguồn đổ về, nhiều hồ chứa ở khu vực phía nam Khánh Hòa nhanh chóng dâng cao. Trước nguy cơ mưa còn tiếp diễn, việc chủ động điều tiết hồ, tạo dung tích đón lũ và cảnh báo sớm cho vùng hạ du đang được đặt lên hàng đầu.

Liên hợp quốc cảnh báo mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể sẽ vượt mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường hợp tác, huy động tài chính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn nữa, nhằm đẩy nhanh hành động ứng phó biến đổi khí hậu, trong bối cảnh thế giới đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đẩy nhanh các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cơ quan công an tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi đánh bắt thủy sản bằng xung điện. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp quyết tâm bảo vệ đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

Hệ sinh thái tự nhiên và nguồn lợi thủy sản trên các tuyến sông, kênh, rạch đóng vai trò quan trọng với môi trường sinh thái. Tuy vậy, tình trạng khai thác cá, tôm mang tính tận diệt bằng xung điện, lưới mắt nhỏ; săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã, chim di cư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái.

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khi xảy ra mưa lớn. (Ảnh: Bảo Hân)

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước nguy cơ mưa lớn

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi vừa có công điện số 17/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố như: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ.