Hợp tác phát triển khu công nghiệp, nhà ở xã hội, năng lượng tái tạo trên đất cao-su

Chiều 3/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex) cùng Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. 
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Becamex và Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trao bản ký kết thỏa thuận hợp tác.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Becamex và Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trao bản ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam là Tập đoàn kinh tế nông nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò tiên phong, nòng cốt và là trung tâm hoạch định chiến lược phát triển ngành cao-su Việt Nam. Becamex và Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore là hai doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp và đô thị uy tín hàng đầu Việt Nam.

Sự hợp tác giữa ba bên không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển mà còn mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong việc phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội; sản xuất và cung cấp năng lượng; đầu tư và triển khai các công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030, ba bên sẽ phát triển các khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ sinh thái và thông minh, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm thu hút các ngành có giá trị gia tăng cao, cũng như tham gia vào tiến trình tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để đón nhận các doanh nghiệp công nghiệp, người dân và lực lượng lao động dịch chuyển từ phía nam lên khu vực phía bắc của tỉnh, đóng góp vào tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn hợp tác đầu tư sản xuất năng lượng quy mô lớn như: trang trại điện mặt trời, điện gió, điện khí và các lĩnh vực năng lượng sạch khác, nhằm cung ứng nguồn năng lượng ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đóng góp cho mục tiêu trung hòa carbon, hướng tới phát thải ròng bằng không tại Việt Nam vào năm 2050.

Ngoài ra, các bên còn hợp tác tham gia đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia như các tuyến đường vành đai, tuyến metro và đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Dương; phát triển các công viên khoa học công nghệ, khu công nghiệp khoa học và công nghệ, các trung tâm dữ liệu… trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần cùng xây dựng hệ sinh thái mới, giúp thu hút các nhà đầu tư thế hệ mới như các Viện, Trường và các Trung tâm nghiên cứu, cũng như các chuyên gia và các nhà khoa học đến Bình Dương sinh sống và làm việc.

Ông Lê Thanh Hưng (bên phải) Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam cùng các lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trao đổi thông tin với các đơn vị ký kết hợp tác.

Ông Lê Thanh Hưng (bên phải) Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam cùng các lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trao đổi thông tin với các đơn vị ký kết hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam, chia sẻ: Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam có thế mạnh về đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng tái tạo. Riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các đơn vị thành viên đã triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 6 khu công nghiệp với diện tích là 1.857ha, trong đó có 2 khu công nghiệp đang đầu tư xây dựng và thực hiện thủ tục đầu tư.

Theo định hướng phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, diện tích quy hoạch trên đất cao su chuyển đổi ước khoảng 8.000ha.

“Với việc quy hoạch đất khu công nghiệp trên đất cao-su chuyển đổi, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã có chủ trương đăng ký làm chủ đầu tư các khu công nghiệp này” - ông Lê Thanh Hưng thông tin.

“Phát huy thế mạnh của mỗi bên cùng nhau phát triển, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong tương lai, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác cùng phát triển, phát huy thế mạnh của mỗi bên để tiếp tục gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất-kinh doanh của mỗi bên. Tập đoàn sẽ dành nguồn lực tốt nhất để đồng hành cùng với Becamex và Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, cùng góp phần xây dựng thương hiệu mỗi bên, góp phần xây dựng các địa phương ngày càng giàu đẹp và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và quốc tế” - ông Lê Thanh Hưng, nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.