Hợp tác kiến tạo hệ sinh thái y tế vì sức khỏe người Việt

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu vừa ký kết hợp tác chiến lược nhằm kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững cho người dân Việt Nam.

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký kết hợp tác
Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký kết hợp tác

Hợp tác tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động phục vụ người bệnh nhằm tối ưu hóa hiệu quả khám, chữa bệnh; nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ y tế; hợp tác triển khai các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ xử trí các tình huống y tế khẩn cấp và mở rộng hợp tác quốc tế.

Dựa trên nền tảng công nghệ vững chắc, Long Châu sẽ đồng hành cùng đội ngũ cán bộ công nghệ của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe, nhằm nâng cao tuân thủ điều trị, thúc đẩy lối sống lành mạnh và tối ưu hiệu quả y tế. Các khóa đào tạo chuyên sâu về ứng dụng AI cũng sẽ được triển khai cho đội ngũ quản lý và vận hành, tạo bước đệm cho một nền y tế thông minh, toàn diện và thuận tiện hơn cho người dân.

Song song với công nghệ, hợp tác còn đặt trọng tâm vào con người. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng Long Châu tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho hội đồng y khoa, bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ. Đây là bước đi nhằm chuẩn hóa năng lực, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành “cánh tay nối dài” của ngành y trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với nguyên tắc đặt người dân làm trung tâm, hợp tác giữa hai đơn vị tiếp tục mở rộng các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt hướng đến người yếu thế và cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa. Các chuyến khám, chữa bệnh lưu động miễn phí sẽ được phối hợp triển khai giữa các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu của hai đơn vị, góp phần tăng cường công tác dự phòng, tầm soát sớm và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Một điểm nhấn khác là việc thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, tạo thành “lá chắn an toàn” giúp người dân an tâm trong hành trình chăm sóc sức khỏe, nhất là trong các tình huống y tế khẩn cấp.

Hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cầu nối chia sẻ chuyên môn giữa đội ngũ y tế Việt Nam với các bệnh viện và trường đại học y dược uy tín trong khu vực và thế giới nhằm đưa những tiến bộ y học đến gần hơn với người dân Việt Nam, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bình đẳng, hiện đại như tại các quốc gia phát triển.

yd-lc2-3419.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi tại buổi lễ ký kết hợp tác.

Chia sẻ về chương trình hợp tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Với vai trò là bệnh viện thực hành kiểu mẫu của Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện luôn gắn kết chặt chẽ ba trụ cột điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời tiên phong ứng dụng công nghệ trong mọi hoạt động. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác chiến lược này sẽ mở ra nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và toàn diện hơn cho người bệnh, góp phần tạo nên hệ sinh thái y tế nhân văn và chuẩn mực".

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: Hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng đưa dịch vụ y tế an toàn, hiện đại, chuyên môn cao và dễ tiếp cận đến gần hơn với người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.