Hợp tác đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Bình Định

Chiều 29/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (thành phố Quy Nhơn) đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024. Hội nghị có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế, các doanh nhân thế giới, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến đầu tư, các nhà tài trợ và gần 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hợp tác đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Bình Định

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Bình Định định hướng đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía nam của vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế.

Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh hơn dựa trên các trụ cột tăng trưởng: công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ du lịch, cảng biển-logictics, đô thị hóa.

Bên cạnh đó tỉnh tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển. Thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong nhóm cao của cả nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình phát triển, tỉnh Bình Định luôn xác định muốn phát triển kinh tế-xã hội bền vững, tỉnh phải gắn kết, hợp tác với các địa phương trong vùng để phát huy những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hoá, xã hội và hỗ trợ, bổ sung cho nhau những gì địa phương mình còn thiếu.

Bình Định cũng như các tỉnh, thành vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ còn có rất nhiều dư địa cho phát triển so với các vùng khác, nhất là du lịch, dịch vụ, công nghiệp, logistics-cảng biển, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản...

Ngoài ra, nơi đây còn có tài nguyên biển vô cùng phong phú và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên đa dạng nhất cả nước. Có thể nói đây là lợi thế rất lớn của các địa phương trong vùng và là mảnh đất vàng cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội phát triển trong tương lai.

Ông Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đã thể hiện tốt năng lực trong việc thu hút xấp xỉ 500 tỷ USD vốn đầu tư lũy kế trực tiếp nước ngoài. Con số này thể hiện nỗ lực rất lớn của Chính phủ Việt Nam cũng như những cơ hội lớn mà Việt Nam mang tới cho nhà đầu tư.

Nhận thấy tiềm năng của Việt Nam trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng, các quốc gia trong đó có Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đã và đang nghiêm túc tìm kiếm các giải pháp để tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Ông Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tại Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ông Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tại Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hiện rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam và UAE đã tham gia vào tiến trình thảo luận hợp tác và chúng ta đều hy vọng sẽ sớm nhận được những kết quả tích cực từ tiến trình này.

Quan hệ song phương giữa hai nước cũng đã có những bước tiến đáng ghi nhận trên cơ sở tầm nhìn và cam kết của các lãnh đạo tại các cuộc họp trong việc xác thực tầm quan trọng của tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sự phát triển trong tương lai sẽ phụ thuộc vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân tài. Bởi vậy, định hướng phát triển của Bình Định phải toát lên được tinh thần là cái gì mới, kể cả công nghệ mới, mô hình mới, thể chế mới, định hướng mới thì cho thử ở đây trước, phát triển ở đây trước để từ đây đi ra cả nước và xa hơn.

Phải làm cho toát lên được ý này thì sẽ rất rõ định hướng phát triển của Bình Định, đó là xây dựng tỉnh thành một trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng muốn thế thì tự mình phải sử dụng khoa học công nghệ trước, chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm khoa học, tự mình phải đổi mới sáng tạo trước.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

“Bình Định mà tăng trưởng cao hơn trung bình các tỉnh lân cận 20-30% về những cái truyền thống thì sẽ không phải là dễ. Nhưng tăng trưởng về những cái mới, thí dụ như kinh tế số, cao hơn trung bình các tỉnh lân cận 30-50% thì lại không khó. Tăng trưởng về những cái truyền thống thì là cạnh tranh với các tỉnh khác, còn tăng trưởng về những cái mới thì sẽ là thúc đẩy các tỉnh, thành phố khác”, Bộ trưởng nhận định.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ quý báu chung quanh công tác xúc tiến đầu tư thương mại với các đối tác nước ngoài.

Phó Thủ tướng cho biết: "Đây là một hội nghị khá đặc biệt khi có sự góp mặt của rất nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới. Điều này không chỉ là sự quan tâm của quý vị đối với mảnh đất này, mà còn là sự truyền cảm hứng. Trước hết là truyền cảm hứng cho những nhà đầu tư khác, sau là truyền cảm hứng cho chúng tôi - những người có trách nhiệm để tổ chức, tiếp nhận sao cho tốt nhất để đạt hiệu quả".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có những đánh giá, chia sẻ quý báu với lãnh đạo tỉnh Bình Định trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có những đánh giá, chia sẻ quý báu với lãnh đạo tỉnh Bình Định trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng, người Bình Định có tính cách mạnh mẽ, mãnh liệt, chịu thương, chịu khó, chăm chỉ làm việc, bằng chứng là có rất nhiều người con ở mảnh đất này nổi tiếng ưu tú cả trong và ngoài nước. Người Bình Định rất biết làm ăn và có thể là đối tác tốt đáng tin cậy để hợp tác phát triển kinh tế, cộng thêm sự khát khao phát triển của lãnh đạo tỉnh nên trong những năm gần đây diện mạo nơi đây đã có sự thay đổi đáng kể.

Tại hội nghị, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-UBND tỉnh Bình Định-Tổng Công ty hàng không Việt Nam-Công ty Cổ phần Bình Định F1 đã ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024-2028. Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ký kết ghi nhớ hợp tác.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ đầu tư cho 6 nhà đầu tư với 18 dự án; trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án.

Ký kết hợp tác phát triển thông tin truyền thông giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Ký kết hợp tác phát triển thông tin truyền thông giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 là cơ hội để tỉnh Bình Định giới thiệu, quảng bá rộng rãi về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu về cơ chế, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư của tỉnh. Đây là tiền đề cho các hoạt động đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bên lề hội nghị còn diễn ra các hoạt động như: tham quan “Triển lãm kinh tế, điểm đến đầu tư, kết hợp trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Định”; tham quan Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và các điểm du lịch của tỉnh; gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo các nhà đầu tư nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Các địa phương ven biển cần khai thác hiệu quả không gian ven biển

Chiều 12/8, tại buổi làm việc với lãnh đạo 12 xã, phường ven biển, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, cùng với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, từng địa phương rà soát quy hoạch, xác định rõ động lực phát triển nhằm khai thác hiệu quả không gian ven biển; gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Sự kiện khuyến mại hàng hiệu “Cao Lãnh Mega Sale 2026” tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thu hút nhiều người dân đến mua sắm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa

Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Các hoạt động nhằm góp phần tăng sức mua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương năm 2026. (Ảnh: KIM DUNG)

Lan tỏa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ thực tiễn ngành công thương

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Công thương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương năm 2026. Cuộc thi tiếp tục khẳng định sức lan tỏa, tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên, người lao động đưa những vấn đề thực tiễn thành các tác phẩm chính luận.

Lực lượng hải quan và các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, phát hiện số lượng lớn ngà voi vận chuyển trái phép trong lô hàng cập cảng Quy Nhơn. (Ảnh: Cục Hải quan)

Hải quan phát hiện hơn 1,2 tấn ngà voi, xương động vật vận chuyển từ châu Phi

Lực lượng hải quan vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.193kg ngà voi và 79,3kg xương động vật trong 3 container từ châu Phi cập cảng Quy Nhơn. Đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn tại khu vực miền trung trong những năm gần đây và là vụ việc lớn lần đầu được phát hiện tại cảng Quy Nhơn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng gần 20 điểm, khối ngoại mua ròng trở lại

Phiên giao dịch ngày 12/8, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm bất động sản cùng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 334 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VIX, SSI và GEX. Chốt phiên, VN-Index tăng 19,77 điểm, lên mức 1.793,18 điểm.

Cắt băng khánh thành công trình trường Tiểu học Vĩnh Quang, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng được xây dựng từ nguồn tài trợ của Agribank. (Ảnh: TÔ KHÁNH)

Agribank dành hơn 60 tỷ đồng tiếp sức ngành giáo dục

Hướng tới năm học 2026-2027, Agribank dành 60,7 tỷ đồng triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục trên cả nước, tập trung vào đầu tư cơ sở vật chất trường học, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

LPBank triển khai chương trình Tiếp sức vốn vay lãi suất trao tay dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

LPBank khơi thông dòng vốn 2.000 tỷ đồng, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng

Từ 11/8 đến hết tháng 12/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam triển khai gói tín dụng quy mô 2.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu đãi giảm lãi suất tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường. Chương trình tập trung vào 3 nhu cầu thiết yếu gồm bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, tài trợ xuất khẩu.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.