Hợp tác Australia-Việt Nam về chuỗi giá trị lúa gạo bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trường đại học An Giang thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa tham gia Lễ khởi động Dự án “Hợp tác Úc-Việt về chuỗi giá trị lúa gạo bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Australia-Việt Nam vào năm 2023.
PGS, TS Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.
PGS, TS Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Dự án thực hiện trong 48 tháng, do Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) và Tập đoàn SunRice (Australia) cùng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tổng kinh phí dự án là 4.386.725 AUD (hơn 67,5 tỷ đồng), trong đó Việt Nam được ACIAR tài trợ 1.065.784 AUD (hơn 16,4 tỷ đồng).

Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm ACIAR hoạt động tại Việt Nam. Các đối tác chính của dự án là Đại học Queensland (Australia), Trường đại học An Giang, Viện Nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long (CLRRI), Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL thuộc Trường đại học Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của hai tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng và một số công ty trực thuộc Tập đoàn SunRice.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định rằng, giá trị của một đại học được đánh giá bằng những sáng tạo và đóng góp vào kho tàng tri thức, khoa học của nhân loại, chuyển những giá trị ấy vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ cộng đồng. Nhiều năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã gắn kết chặt chẽ với các địa phương bằng nhiều chương trình, dự án triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nhất là vùng ĐBSCL.

Dự án nâng cao các tri thức khoa học cần thiết về thực hành sản xuất trong các hợp tác xã và thực hành sau thu hoạch để tối ưu hóa năng suất và chất lượng gạo tại ĐBSCL.

Việc tham gia dự án này một lần nữa thể hiện cam kết của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đóng góp cho sự phát triển vùng ĐBSCL - khu vực có vai trò vô cùng quan trọng đối với an ninh lương thực, đa dạng sinh học và môi trường của Việt Nam. Dự án khuyến khích các hợp tác xã và các nhóm nông dân sản xuất lúa gạo áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất bền vững, với các chỉ số đo lường thuộc bộ quy chuẩn canh tác lúa gạo bền vững (SRP).

Dự án cũng nâng cao các tri thức khoa học cần thiết về thực hành sản xuất trong các hợp tác xã và thực hành sau thu hoạch để tối ưu hóa năng suất và chất lượng gạo tại ĐBSCL. Đáng chú ý, một Trung tâm tiên tiến về quy trình xay xát và chế biến sau thu hoạch tại Nhà máy Lấp Vò của Tập đoàn SunRice sẽ được thành lập. Đây là nơi để các cán bộ và sinh viên của Trường đại học An Giang hợp tác, học hỏi, nghiên cứu và chia sẻ tri thức trong lĩnh vực xay xát lúa gạo.

Theo Thượng nghị sĩ Tim Ayres, Thứ trưởng Thương mại kiêm Thứ trưởng Sản xuất Australia, nông nghiệp tại Australia chịu tác động của biến đổi khí hậu và việc sử dụng quá mức nguồn nước gây ảnh hưởng lớn đến các dòng sông. Tuy một số đặc điểm của các thách thức về môi trường khá khác biệt Việt Nam, nhưng tác nhân dẫn đến chúng là tương tự.

Do đó, có rất nhiều thứ mà hai quốc gia có thể chia sẻ về khoa học, nghiên cứu và hợp tác về kỹ thuật, quy trình sản xuất, gây giống cây trồng… Việt Nam là một trong ba nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới, với khoảng 53% lượng lúa gạo được sản xuất tại vùng ĐBSCL. Chúng tôi cần phải học hỏi Việt Nam rất nhiều về quy trình sản xuất lúa gạo hữu ích cho nông dân Australia.

Tất cả các bên tham gia vào chuỗi giá trị gạo sẽ được nâng cao hiểu biết về các thành phần của một chuỗi giá trị bền vững, toàn diện và định hướng xuất khẩu. Sự tham gia của các trường đại học vào dự án này sẽ mở ra cơ hội cho sinh viên học tập và bổ sung bằng cấp, bao gồm cả bậc sau đại học thuộc những lĩnh vực liên quan đến chuỗi giá trị lúa gạo.

Việt Nam là một trong ba nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới, với khoảng 53% lượng lúa gạo được sản xuất tại vùng ĐBSCL. Chúng tôi cần phải học hỏi Việt Nam rất nhiều về quy trình sản xuất lúa gạo hữu ích cho nông dân Australia.

Thượng nghị sĩ Tim Ayres, Thứ trưởng Thương mại kiêm Thứ trưởng Sản xuất Australia, nông nghiệp tại Australia

Dự án mở ra cơ hội tăng cường năng lực cho tất cả những người tham gia thông qua các chương trình đào tạo chính thức, các hoạt động tương tác trong nhóm dự án, tổ chức các chuyến đi thực địa và hội thảo. Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực cho các nông hộ nhỏ thông qua các dịch vụ khuyến nông của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các hợp tác xã, các hoạt động chung với Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL thuộc Trường đại học Cần Thơ...

Các hoạt động của dự án đều lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu trong toàn bộ chuỗi giá trị lúa gạo, từ khâu làm đất cho đến thành phẩm cuối cùng. Điều này giúp tất cả các bên liên quan cải thiện hiệu quả làm việc, mang lại lợi ích cho các nông hộ sản xuất nhỏ cũng như cộng đồng và môi trường chung quanh họ.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.