Hợp tác an ninh Việt Nam-Lào mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

Theo Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, thời gian qua, hợp tác giữa lực lượng Công an nhân dân hai nước đạt nhiều kết quả nổi bật; khẳng định những kết quả đó đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong cùng các đại biểu tham quan Trung tâm dữ liệu căn cước công dân Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong cùng các đại biểu tham quan Trung tâm dữ liệu căn cước công dân Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về một số kết quả hợp tác nổi bật giữa công an nhân dân hai nước Việt Nam-Lào thời gian qua; khẳng định những kết quả đó đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hợp tác an ninh là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước

Theo Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh, mối quan hệ hợp tác giữa Lực lượng Công an hai nước được chính thức thiết lập vào ngày 22/3/1961, trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Gần 65 năm qua, quán triệt tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp nhân dân nước Bạn là tự giúp mình”, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã tích cực hợp tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Thời gian qua, Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào đã tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, từ công tác phối hợp xây dựng lực lượng, công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Trong đó, có một số kết quả tiêu biểu là:

1) Lực lượng Công an hai nước đã tích cực phối hợp triển khai hiệu quả hợp tác trong bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ hai Đảng, hai Nhà nước;

2) Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác cùng phát triển toàn diện. Điển hình như việc hai bên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Lực lượng Cảnh sát lần thứ XIII (14/10/2024), Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam-Lào lần thứ XV (26/3/2025), phối hợp, hỗ trợ bảo đảm an ninh tuyệt đối Năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào;

3) Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tác động từ các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự hợp tác, phát triển toàn diện của hai nước như an ninh nguồn nước, an ninh môi trường, an ninh mạng…;

4) Phối hợp giữa Bộ Công an hai nước, Công an các đơn vị địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới, tội phạm ma túy, buôn bán người, buôn lậu, lừa đảo qua mạng, rửa tiền… được triển khai tích cực, nhanh chóng, hiệu quả;

5) Phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, xây dựng đội ngũ và phát triển lực lượng cho Bộ Công an Lào;

6) Đầu tư xây dựng hoàn thành các Dự án trọng điểm mà Bộ Công an Việt Nam viện trợ Bộ Công an Lào, tiêu biểu là Dự án xây dựng 244 trụ sở Công an bản giáp biên; Dự án xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào; Dự án xây dựng Trung tâm cai nghiện ma túy; Dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và cấp căn cước công dân cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chuẩn bị phối hợp triển khai một số dự án hợp tác quan trọng khác, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng, phát triển của hai nước.

Ngoài ra, Bộ Công an Việt Nam thường xuyên hỗ trợ Bộ Công an Lào nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật, chuyên dụng phục vụ công tác của Bộ Công an Lào.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh nhấn mạnh, những kết quả nổi bật trong hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nêu trên không chỉ mang lại giá trị to lớn, lợi ích thiết thực, có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, mà còn vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn giữa Việt Nam và Lào.

Tăng cường hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiễu diễn biến phức tạp, khó lường, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh cho rằng hai bên cần tiếp tục duy trì các mặt hợp tác toàn diện nêu trên, nhất là các nội dung đã được ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh cũng cho rằng hai bên cần tập trung chú ý hợp tác sâu sắc hơn trong một số mặt công tác, như:

1) Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, mà trọng tâm là bảo vệ cán bộ, bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam;

2) Phối hợp, hỗ trợ phía Lào bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, đúng quy định của pháp luật, tạo nền tảng, nội lực về kinh tế vượt qua khó khăn, phát triển đất nước Lào bền vững;

ca-2.jpg
Trao trang thiết bị chuyên dụng hỗ trợ lực lượng Công an Lào thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

3) Tăng cường hỗ trợ Bạn trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng Công an Lào trở thành lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước Lào, thực sự trong sạch, vững về bản lĩnh chính trị, mạnh về tổ chức, có kỷ luật và có chiến lược trong công tác, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy công tác nghiệp vụ, nhân văn, có trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ…(biết hoặc có ngoại ngữ tiếng Việt);

4) Tập trung đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có sự câu kết giữa bên trong và bên ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, đặc biệt là những địa bàn phức tạp, giáp biên giới;

5) Đưa tiếng Việt, tiếng Lào trở thành một môn ngoại ngữ chính thức trong chương trình giáo dục phổ thông ở mỗi nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ cấp thấp đến cấp chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam và Lào;

6) Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, khoa học, công nghệ an ninh để góp phần tự chủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh cũng cho rằng hai bên cần tập trung hợp tác để cùng nhau giải quyết những thách thức từ an ninh phi truyền thống… nhằm góp phần quan trọng, bảo đảm sự ổn định về chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đúng định hướng, mục tiêu của hai nước Việt Nam-Lào đề ra, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị và tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, và đặc biệt là vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về phần mình, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh cho biết, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào sẽ tiếp tục tham mưu, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Công an Lào trên tất cả các mặt công tác, tiếp tục là điểm sáng, là trụ cột trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Lào, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng nhau gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.