Hợp tác an ninh tiếp tục đóng vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Trong chuyến công tác tại Lào, chiều 30/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến chào xã giao đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang chào xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang chào xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Cùng tham dự có Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Lào của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Đoàn, đồng chí Bounthong Chitmany khẳng định chuyến thăm góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Công an nói riêng.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Bounthong Chitmany đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, hợp tác triển khai các dự án trọng điểm; mong muốn hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cảm ơn đồng chí Bounthong Chitmany đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến đồng chí Bounthong Chitmany; gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

ndo_tr_2.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam rất vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Công an nói riêng, luôn quyết tâm kề vai sát cánh, hết sức ủng hộ, hỗ trợ các đồng chí Lào anh em vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay, góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; phối hợp chặt chẽ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hòa bình, ổn định và phát triển trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau.

Thời gian qua, hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm. Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tích cực chia sẻ thông tin về tình hình thế giới, khu vực và ủng hộ lập trường của nhau trên các diễn đàn đa phương, các đơn vị chức năng hai Bộ đã phối hợp đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm trên không gian mạng, tội phạm ma túy, mua bán người và các loại tội phạm khác…

Đại tướng Lương Tam Quang cũng bày tỏ vinh dự khi cùng với đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào dự Lễ khánh thành "Trung tâm cai nghiện ma túy" tại tỉnh Vientiane; dự Lễ khai trương "Hệ thống sản xuất thẻ căn cước công dân Lào", bàn giao phương tiện phục vụ công tác chiến đấu cho Bộ Công an Lào và phương tiện trang bị cho Công an các bản của Lào giáp biên giới Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, những dự án viện trợ của Bộ Công an Việt Nam dành cho Bộ Công an Lào nhằm cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; là trách nhiệm, tình cảm mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam dành cho lực lượng Công an Lào anh em.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.