Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang dự khai trương và bàn giao hai dự án trọng điểm cho Lào

Trong chuyến công tác tại Lào, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã tham dự lễ khai trương và bàn giao hai dự án trọng điểm cho Lào, gồm: Hệ thống sản xuất thẻ căn cước công dân Lào và Trung tâm cai nghiện ma túy.

Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu bấm nút khai trương Hệ thống sản xuất thẻ căn cước công dân Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu bấm nút khai trương Hệ thống sản xuất thẻ căn cước công dân Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Chiều 30/7, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam và Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào cùng dự Lễ khai trương Hệ thống sản xuất thẻ căn cước công dân Lào.

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, kể từ thời điểm lãnh đạo hai nước bấm nút triển khai dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào tới nay, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng Công an hai nước đã hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế chi tiết, lựa chọn nhà thầu, thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành các văn bản pháp quy liên quan phục vụ triển khai dự án. Sau quá trình khẩn trương thực hiện, đến nay, dự án đã đạt số hóa 55%.

Biểu dương tinh thần cố gắng, ý chí vượt khó của các cán bộ chiến sĩ công an hai bên trực tiếp tham gia triển khai dự án, Đại tướng Lương Tam Quang cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và ủng hộ của các ban, bộ, ngành của Lào và chúc mừng thành công bước đầu của dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân của Lào.

Nhấn mạnh việc khai trương Hệ thống sản xuất thẻ căn cước công dân mới chỉ là thành công bước đầu trong tổng thể dự án, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị lực lượng Công an hai nước tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo đảm công tác triển khai dự án Hệ thống dữ liệu dân cư và căn cước công dân Lào được thuận lợi và đi vào vận hành hiệu quả; bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đường truyền, hệ thống mạng.

ndo_br_3.jpg
Các đại biểu tham quan Trung tâm dữ liệu dân cư Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp triển khai việc lắp đặt trang bị, hoàn thiện hệ thống máy móc, vật tư đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư, bảo đảm thông tin công dân trong hệ thống theo tiêu chí “Đúng, Đủ, Sạch, Sống”; triển khai việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước công dân cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định trên phạm vi cả nước Lào; triển khai các tiện ích, ứng dụng định danh điện tử, cơ sở dữ liệu dân cư, thẻ căn cước công dân gắn chíp vào thực tiễn đời sống, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác cải cách hành chính của Lào.

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang và Đại tướng Vilay Lakhamphong cùng các đại biểu đã bấm nút khai trương sử dụng thẻ căn cước công dân công nghệ số.

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai dự án.

Trên tinh thần san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng Công an hai nước, nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam cũng trao tặng Bộ Công an Lào một số phương tiện phục vụ công tác, nhất là lực lượng Công an thường trực tại các trụ sở Công an bản giáp biên giới Việt Nam.

ndo_br_4.jpg
Bàn giao phương tiện hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam cho Bộ Công an Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Trung tâm cai nghiện ma túy ở bản Huoi thon, huyện Phonhong, tỉnh Vientiane, Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng tham dự buổi lễ.

Đây là công trình viện trợ của Bộ Công an Việt Nam dành cho Bộ Công an Lào với tinh thần đồng hành cùng lực lượng Công an Lào anh em thực hiện thắng lợi Chương trình quốc gia về phòng, chống ma túy do Chính phủ Lào đề ra, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy, công tác quản lý người nghiện ma túy giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam-Lào.

Dự án có quy mô đầu tư đáp ứng yêu cầu điều trị, quản lý, phục hồi chức năng cho 500 người cai nghiện và cơ sở vật chất làm việc cho 70 cán bộ quản lý. Sau 12 tháng thi công, dự án xây dựng Trung tâm cai nghiện ma túy tại tỉnh Vientiane đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc.

ndo_tr_5.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm cai nghiện. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương tinh thần của các cán bộ Công an hai nước đã khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm bám công trình từ những ngày đầu khởi công xây dựng đến khi hoàn thành; bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an Lào cùng chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, đúng thời gian và tiến độ.

Đại tướng Lương Tam Quang kỳ vọng sau khi Trung tâm được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giúp Lào từng bước quản lý và kéo giảm số người nghiện ma túy, tạo công ăn việc làm ổn định cho người sau cai nghiện và sẽ là trung tâm cai nghiện kiểu mẫu của Lào.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an Lào anh em trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma túy; cam kết sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện sau cai; góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an Lào bày tỏ tin tưởng rằng Trung tâm sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu trong công tác điều trị và phục hồi cho người nghiện ma túy tại Lào, đồng thời là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Lào-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.