Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Bão số 1 đã mạnh lên trên khu vực giữa Biển Đông, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Đến chiều 3/7, hơn 56.000 tàu thuyền với trên 249.000 lao động đã được thông báo, hướng dẫn tránh bão; nhiều địa phương đồng thời ban hành lệnh cấm biển.

Đến chiều 3/7, hơn 56.000 tàu thuyền với trên 249.000 lao động đã được thông báo, hướng dẫn tránh bão; nhiều địa phương đã ban hành lệnh cấm biển, chủ động bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Đến chiều 3/7, hơn 56.000 tàu thuyền với trên 249.000 lao động đã được thông báo, hướng dẫn tránh bão; nhiều địa phương đã ban hành lệnh cấm biển, chủ động bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Chủ động ứng phó, hơn 56.000 tàu thuyền được hướng dẫn tránh bão

Báo cáo tại cuộc họp về công tác ứng phó bão số 1 chiều 3/7, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm 2026.

Ngay từ khi hình thành vùng áp thấp trên Biển Đông và sau đó phát triển thành áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành ba văn bản chỉ đạo. Các bộ: Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ cũng đã có văn bản yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành hai văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ cấp 3 trở lên, yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão và mưa lũ. Bộ Ngoại giao cũng đã gửi công hàm tới các nước trong khu vực, đề nghị tạo điều kiện cho tàu thuyền Việt Nam vào tránh trú bão, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và sửa chữa tàu thuyền khi cần thiết.

ndo_br_z8003918977099-b71ca797727d7f14dd30a9c81b8e5770-795.jpg
Ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai báo cáo tại cuộc họp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia liên tục phát hành các bản tin dự báo, cảnh báo. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban 24/24 giờ, đồng thời gửi tin nhắn qua zalo tới khoảng 20,6 triệu thuê bao tại khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng để hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 56.240 phương tiện với hơn 249.000 lao động nắm chắc diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển, tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến chiều 3/7, ba địa phương gồm Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên đã ban hành lệnh cấm biển.

Đối với nuôi trồng thủy sản, khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện có hơn 140.000ha diện tích nuôi thủy sản ven biển, khoảng 29.000 lồng bè và 3.251 chòi canh nằm trong vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ.

Về hồ chứa, hồ Tuyên Quang đang mở cửa xả đáy; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị các địa phương hạ du triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều và vùng hạ du. Trong khi đó, các hồ Sơn La, Hòa Bình và Thác Bà vẫn thấp hơn mực nước trước lũ từ 3-5m; trên cả nước có 16 hồ thủy điện đang vận hành điều tiết qua tràn.

Đối với hồ thủy lợi, cả nước hiện có khoảng 2.500 hồ, dung tích phổ biến đạt 55%-89% thiết kế. Khu vực Đông Bắc Bộ còn 77 hồ chứa xung yếu và 21 hồ đang thi công, các địa phương đã triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình.

Trên hệ thống đê biển và đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện còn 31 vị trí trọng điểm, xung yếu và 5 công trình đang thi công. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương khẩn trương gia cố, bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tuyệt đối không chủ quan, bảo đảm an toàn về người và tài sản

Theo ông Phạm Đức Luận, mặc dù bão số 1 không có cường độ quá lớn nhưng là cơn bão đầu mùa nên tuyệt đối không được chủ quan.

Ông cho biết, rạng sáng 3/7, tàu cá QN-90568 của Quảng Ninh bị chìm tại vùng ven bờ khiến 7 thuyền viên rơi xuống biển. Rất may, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã kịp thời cứu sống toàn bộ các thuyền viên.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân nắm chắc diễn biến bão để chủ động tránh trú an toàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện và tài sản, đặc biệt tại các đảo, khu du lịch, khu nuôi trồng thủy sản và khu vực ven biển.

ndo_br_z8004050222090-d11b0342f9fb39e0741c7ecda6eec900-8466.jpg
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân nắm chắc diễn biến bão để chủ động tránh trú an toàn.

Ông Luận cũng lưu ý cần đặc biệt đề phòng dông, lốc xảy ra trước bão; thực hiện nghiêm lệnh cấm biển cho đến khi bão tan, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

"Đối với đất liền, các địa phương ven biển và đồng bằng được yêu cầu khẩn trương rà soát, sơ tán người dân khỏi nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực cửa sông, ven biển và vùng có nguy cơ ngập sâu; tập trung bảo vệ 31 vị trí đê điều xung yếu, 5 công trình đang thi công, chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp", Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh.

Đối với đất liền, các địa phương ven biển và đồng bằng được yêu cầu khẩn trương rà soát, sơ tán người dân khỏi nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực cửa sông, ven biển và vùng có nguy cơ ngập sâu; tập trung bảo vệ 31 vị trí đê điều xung yếu, 5 công trình đang thi công, chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Hiện khu vực Bắc Bộ có khoảng 338.351ha lúa mùa đang trong giai đoạn mới cấy, hồi xanh và đẻ nhánh. Theo ông Luận, nếu lúa mới cấy bị ngập khoảng 20cm trong hai ngày sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sinh trưởng, vì vậy các địa phương cần chủ động vận hành hệ thống tiêu thoát nước, hạ thấp mực nước trên kênh mương để sẵn sàng tiêu úng khi mưa lớn xảy ra.

Các địa phương cũng được yêu cầu cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, gia cố biển hiệu, công trình công cộng, kiểm tra hệ thống điện, đồng thời khẩn trương thu hoạch diện tích hoa màu, ngô, rau màu đã đến kỳ thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế thiệt hại.

Đối với khu vực miền núi, trước dự báo lượng mưa phổ biến 300mm, có nơi trên 500mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng được đánh giá rất cao. Ông Phạm Đức Luận đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao; khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra an toàn hầm lò khai thác khoáng sản, hồ thủy điện, hồ thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ và hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết hồ chứa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật diễn biến thiên tai và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai cho người dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Metro số 1 tăng chuyến phục vụ người dân tri ân liệt sĩ

[Video] Metro số 1 tăng chuyến phục vụ người dân tri ân liệt sĩ

Chiều tối 13/10, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ tăng cường 18 lượt tàu trong sáng 14/10, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Tin nổi bật ngày 13/10: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Tin nổi bật ngày 13/10: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu Phát triển kinh tế-công nghệ Bắc Kinh; Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10; Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam... là một số tin tức nổi bật trong ngày 13/10.

Biển báo và biển chỉ dẫn dọc sông Tô Lịch bố trí sát tầm mắt và cây che khuất khó quan sát cho người tham gia giao thông đã được điều chỉnh sau phản ánh của báo chí.

Xử lý hơn 9.000 vị trí bất cập về biển báo giao thông trên cả nước

Cả nước đã khắc phục hơn 9.000 vị trí bất cập về biển báo đường bộ và 860 vị trí bất cập về đèn tín hiệu giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại, ưu tiên vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức giao thông.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tu Mơ Rông trao phiếu nhận đồng hành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: BT)

Quảng Ngãi: Xã Tu Mơ Rông triển khai chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo”

Ngày 13/10, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) tổ chức phát động chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo” nhằm phát huy trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng trong đồng hành, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

[Ảnh] Trụ cầu, đường hầm ở Hà Nội bắt đầu được phủ xanh

[Ảnh] Trụ cầu, đường hầm ở Hà Nội bắt đầu được phủ xanh

Từ những trụ đường sắt của tuyến metro trên đường Nguyễn Trãi, đến thành hầm chui Lê Văn Lương-Tố Hữu, hầm Trung Hòa, cây xanh đang được đưa vào các công trình giao thông của Hà Nội. Giải pháp tận dụng không gian sẵn có nhằm cải thiện cảnh quan, bổ sung mảng xanh và tạo diện mạo thân thiện hơn cho đô thị.

Quang cảnh buổi xét duyệt sáng kiến đợt 2 năm 2026 tại Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: THANH TÂM)

Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ những giải pháp kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Sông Bung đang từng bước phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.