Hơn 5 triệu lượt du khách đến Đà Lạt trong 6 tháng

Sáu tháng đầu năm 2024, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đón hơn 5 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 52,2% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế hơn 300 nghìn lượt, tăng 32,6% so cùng kỳ năm 2023, đạt 54,7% kế hoạch; khách qua lưu trú hơn 3,6 triệu lượt, tăng gần 15%, đạt 48,1% kế hoạch.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tình hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống… hoạt động ổn định, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Sáu tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu du lịch hơn 51,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3%; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch đạt hơn 7.623 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Đắk Lắk chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân khu vực biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Theo quy chế phối hợp được ký kết, hai đơn vị thống nhất phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh ở khu vực biên giới; phối hợp trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế; phối hợp điều tra, giám sát, can thiệp trong phòng chống dịch bệnh; đồng thời phối hợp thực hiện tiêm chủng mở rộng; kết hợp tổ chức thu dung, khám bệnh, điều trị cho nhân dân và lực lượng vũ trang tại các trạm, phòng khám kết hợp quân dân y và trạm y tế các xã biên giới. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất phối hợp phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tổ chức huấn luyện, đào tạo, tập huấn chuyên môn và diễn tập các phương án phòng chống dịch bệnh sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Đắk Nông

Hiện toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận gần 2.000 người mắc sốt xuất huyết, hơn 100 ổ dịch, vượt xa cả năm 2023. Tính đến cuối tháng 6 vừa qua đã có một bệnh nhân 42 tuổi, thường trú tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp chết sau 8 ngày mắc sốt xuất huyết.

Thành phố Gia Nghĩa đang là tâm điểm sốt xuất huyết ở tỉnh Đắk Nông, với 67 ổ dịch, hơn 1.100 ca mắc bệnh. Ngành y tế đang tổ chức phun hóa chất diện rộng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch. Nhân viên y tế đến từng hộ gia đình hướng dẫn thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy, vệ sinh môi trường.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục bùng phát mạnh khi đang trong cao điểm mùa mưa, ngành y tế Đắk Nông đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Nếu có dấu hiệu sốt xuất huyết, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, có biện pháp chữa trị hiệu quả.

Hơn 532.000 lượt hộ dân ở Gia Lai vay vốn tín dụng chính sách xã hội

Qua 10 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã có hơn 532.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách tỉnh Gia Lai được vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 7.287 tỷ đồng, với 156.574 hộ vay còn dư nợ. Trong đó, cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiếu số đạt 8.001 tỷ đồng, chiếm 47,5% tổng doanh số cho vay, với 254.322 hộ vay.

Hoạt động tín dụng chính sách trở thành công cụ đòn bẩy kinh tế quan trọng, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ tín dụng đen.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh Gia Lai giảm từ 12,09% xuống còn 8,11%.

Kon Tum quyết liệt đưa trật tự vận tải vào nền nếp

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đã có nhiều văn bản chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết đình chỉ tuyến, thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải… nhằm đưa trật tự vận tải vào nền nếp, qua đó, góp phần giảm tai nạn giao thông.

Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, qua kiểm tra, kiểm soát, Sở Giao thông vận tải Kon Tum đã đình chỉ khai thác tuyến 19 nốt (giờ) của các đơn vị vận tải không đưa phương tiện vào khai thác theo quy định; tiến hành thu hồi 127 phù hiệu của các phương tiện vi phạm thông qua thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, không khai thác tuyến theo quy định.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải Kon Tum cũng chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, quyết liệt các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động vận tải; cương quyết yêu cầu ban quản lý bến xe không cho xuất bến đối với các trường hợp vi phạm, thiếu các quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.