Hơn 44.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sáng 5/6, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chính thức bắt đầu. Sáng nay, tại 72 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, hơn 44.000 thí sinh trên toàn tỉnh đã bước vào ngày thi đầu tiên. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay, tăng thêm 7.249 thí sinh so với mùa thi trước.
Các thí sinh đến điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu từ sáng sớm.
Các thí sinh đến điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu từ sáng sớm.

Số liệu tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho thấy, năm nay có hơn 47.000 học sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Trong số đó, có hơn 44.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 ở các trường công lập (chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ hơn 36.000 học sinh). Số còn lại, hơn 3.000 học sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên ở các huyện, thành, thị. Với những trường hợp này, các em không phải tham gia thi tuyển mà được xét tuyển thẳng vào trường.

Bên cạnh đó, còn khoảng 6.000 học sinh cũng không đăng ký thi vào lớp 10, các em có thể sẽ lựa chọn đăng ký vào các trường nghề, đi làm hoặc có các lựa chọn khác.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trước khi bước vào điểm thi.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trước khi bước vào điểm thi.

Để giảm áp lực trong công tác tuyển sinh vào các trường công lập do số lượng thí sinh lớp 9 toàn tỉnh tăng cao, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã quyết định tăng số lượng lớp công lập cho các địa phương có số học sinh lớp 9 tăng mạnh; tăng sĩ số tất cả các lớp (chủ yếu tăng từ 42 lên 45 học sinh/lớp). Riêng đối với thành phố Vinh, tăng thêm 12 lớp 10 công lập; đồng thời tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập lân cận thành phố Vinh (ở huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc).

Lịch thi năm nay diễn ra trong hai ngày. Theo đó, buổi sáng 5/6 thi ngữ văn, chiều ngoại ngữ và sáng 6/6 sẽ thi toán.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 6.200 người làm công tác thi, trong đó có hơn 4.400 người làm công tác giám thị, bao gồm giáo viên bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở.

Trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, trong đó Trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long và Phó Trưởng ban Thường trực là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành.

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Vinh tặng nước uống, động viên các sĩ tử hoàn thành tốt bài thi.

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Vinh tặng nước uống, động viên các sĩ tử hoàn thành tốt bài thi.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tỉnh Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả các hội đồng thi.

Ngoài Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, kỳ thi vào các trường chuyên trên địa bàn tỉnh năm nay cũng có nhiều nét mới và có tỷ lệ cạnh tranh rất cao.

Tại Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, các lớp như chuyên Toán, chuyên Ngữ văn, chuyên tiếng Anh, chuyên Hóa học, chuyên tiếng Nga… tỷ lệ chọi đều từ 3 đến 6 thí sinh lấy 1 em. Điểm của trường chuyên sẽ được tính theo điểm thi lớp 10 và điểm thi môn chuyên nên thí sinh muốn trúng tuyển cần phải học đều tất cả các môn và có vượt trội về môn chuyên.

Còn Trường trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh tổ chức thi đề riêng, không sử dụng kết quả điểm nền từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tổ chức.

Thay vào đó, thí sinh sẽ tham gia dự thi 1 bài thi tổng hợp và 1 bài thi chuyên. Năm nay, tỷ lệ thí sinh đăng ký vào trường khá cao, tỷ lệ chọi trung bình các lớp chuyên là 5 đến 6 thí sinh lấy 1.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.