Hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo về Phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số

Ngày 21/8, Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo quốc tế Sinh học-Nông nghiệp lần thứ 2 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số". Tham dự hội thảo có hơn 300 đại biểu, các nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sinh học, nông nghiệp. 

Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội thảo nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, cho biết: Trong những năm gần đây, nhân loại đang đối diện đồng thời nhiều thách thức mang tính toàn cầu: Biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, suy giảm đa dạng sinh học, cạn kiệt tài nguyên, trong khi nhu cầu lương thực, thực phẩm, dược liệu và các sản phẩm nông nghiệp phục vụ đời sống ngày càng tăng cao.

ndo_br_dsc-3432.jpg
Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng tổ chức hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ở chiều ngược lại, chúng ta cũng chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của khoa học-công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hệ thống canh tác thông minh.

Với lịch sử 50 năm hình thành và phát triển, Trường đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng luôn xác định sứ mệnh cốt lõi của mình là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao tri thức vì sự phát triển bền vững của đất nước và khu vực.

ndo_br_dsc-3462-3238.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Dương Tấn Nhựt, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học sự sống-Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam trình bày tham luận Nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực nuôi cấy tế bào, mô và cơ quan thực vật. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội thảo được đồng tổ chức bởi 11 trường đại học, đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước. Bên cạnh 4 báo cáo chính được trình bày tại phiên toàn thể, hội thảo chia làm 4 tiểu ban với 20 báo cáo được trình bày trực tiếp.

Bên lề hội thảo, diễn ra Triển lãm sản phẩm khoa học-công nghệ của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong cả nước; các hoạt động ký kết hợp tác quốc tế và tham quan học thuật, trải nghiệm văn hóa tại thành phố Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.