Thông tin mới

Hơn 1,8 tỷ đồng giúp người dân phát triển kinh tế

Nhằm giúp người dân bị thiệt hại do mưa to, gió lớn đợt cuối tháng 7 vừa qua, chính quyền xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã phát động phong trào “Chung tay giúp nhân dân phát triển kinh tế”.

Cán bộ, viên chức xã Măng Ri ủng hộ tại lễ phát động.
Cán bộ, viên chức xã Măng Ri ủng hộ tại lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, người dân và doanh nghiệp đã ủng hộ 200 triệu đồng tiền mặt, 7.500 hạt sâm Ngọc Linh trị giá 750 triệu đồng, 500 cây sâm giống trị giá 125 triệu đồng, 150 nghìn cây cà-phê trị giá 750 triệu đồng và 20 nghìn cây thông giống trị giá 40 triệu đồng. Tổng giá trị ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng.

Xã Măng Ri hiện có hơn 2.600 ha sâm Ngọc Linh trong tổng số 3.700 ha cây dược liệu. Đây là vùng trồng sâm Ngọc Linh lớn nhất của Quảng Ngãi, chủ yếu do đồng bào Xơ Đăng canh tác theo phương thức bán tự nhiên dưới những cánh rừng nguyên sinh.

Đợt mưa to gió lớn cuối tháng 7 vừa qua đã làm hư hại 2,9 ha cà-phê, 2,5 ha bời lời, lúa nước và nhất là 26.486 cây sâm Ngọc Linh của 189 hộ dân (trong đó có 24 hộ nghèo, 51 hộ vừa thoát nghèo) và vườn sâm Ngọc Linh do xã Măng Ri quản lý. Phần lớn các hộ trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn xã đều vay vốn ngân hàng.

Triển khai nhiều giải pháp bảo đảm chất lượng sầu riêng xuất khẩu

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các xã, phường; chủ thể các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng và các doanh nghiệp được ủy quyền xuất khẩu sầu riêng khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm niên vụ 2025 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chỉ xuất khẩu sầu riêng khi bảo đảm kiểm soát 100% sản phẩm từ vùng trồng đến khâu đóng gói để tránh bị Trung Quốc cảnh báo hoặc tạm dừng mã số. Các vùng trồng sầu riêng xuất khẩu cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất.

Đối với các vùng trồng ủy quyền xuất khẩu cần xây dựng hợp đồng ủy quyền nêu rõ trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan; bắt buộc cam kết phải thu mua sản phẩm từ vùng trồng để xuất khẩu nhằm bảo vệ, duy trì mã số vùng trồng; bảo đảm uy tín và thương hiệu sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng hiện có 43.960 ha sầu riêng, trong đó 22.058 ha đang kinh doanh (chiếm 50,2%). Sản lượng niên vụ 2025 ước đạt 266.700 tấn, đã thu hoạch 75.000 tấn sầu riêng (chiếm 28,1%).

t1408tn7.jpg
Kiểm tra chất lượng sầu riêng sau thu hoạch, phục vụ thị trường xuất khẩu.

Quảng bá thương hiệu “Mắc-ca Lâm Đồng” gắn với sản phẩm OCOP

Hiện tỉnh Lâm Đồng có khoảng 16.000 ha mắc-ca, sản lượng đạt gần 14.000 tấn. Trong đó, có hơn 1.300 ha mắc-ca đạt tiêu chuẩn VietGAP và 33 ha đạt tiêu chuẩn hữu cơ, có 75 cơ sở chế biến và chín chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm.

Cây mắc-ca không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là một trong những cây trồng có tiềm năng chiến lược trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, phát triển công nghiệp chế biến sâu và quảng bá thương hiệu “Mắc-ca Lâm Đồng” gắn với sản phẩm OCOP.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển diện tích mắc-ca đạt 37.000 ha, với sản lượng ước đạt 48.000 tấn, có 90% sản lượng qua chế biến; đến năm 2050, mở rộng diện tích mắc-ca đạt khoảng 50.000 ha, sản lượng đạt khoảng 90.000 tấn, hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ giống đến xuất khẩu.

Tăng cường phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. Các địa phương cần phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm chủ động với mọi tình huống thiên tai…

t1408tn8.jpg
Mưa lũ hằng năm gây thiệt hại nặng nề cho người dân tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.