Hơn 100 ca tử vong vì Covid-19, Italy đóng cửa trường học

NDĐT - Ngày 4-3, Italy đã quyết định đóng cửa tất cả trường học và trường đại học, đồng thời triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp khác để ngăn chặn chủng mới của virus corona lây lan khi số ca tử vong và nhiễm Covid-19 trong nước tăng vọt.

Người đàn ông đeo khẩu trang khi đi qua nhà thờ Duomo tại Milan, Italy, ngày 4-3. (Ảnh: Reuters)
Người đàn ông đeo khẩu trang khi đi qua nhà thờ Duomo tại Milan, Italy, ngày 4-3. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cho biết, sau khi có thêm 28 người qua đời do Covid-19 trong 24 giờ qua, tổng số trường hợp tử vong tại nước này là 107. Theo người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy Angelo Borrelli, khoảng 3,5% người bệnh Covid-19 đã tử vong.

Các ca nhiễm Covid-19 xuất hiện tại 19/20 vùng của Italy. Đến nay, dịch bệnh vẫn tập trung tại vùng Lombardy đông dân và giàu có gần Milan và vùng Veneto và Emilia Romagna lân cận.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Giáo dục Italy Lucia Azzolina thông báo, toàn bộ trường học và đại học trên cả nước sẽ đóng cửa từ ngày 5-3 và hoạt động trở lại sớm nhất vào ngày 15-3.

Chính phủ Italy cũng thông qua sắc lệnh ngăn chặn Covid-19 lây lan trong nước. Sắc lệnh này yêu cầu hoãn tất cả các sự kiện tập trung đông người; kêu gọi đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hát; khuyến cáo người dân Italy không bắt tay hoặc ôm người khác, tránh tiếp xúc trực tiếp với mọi người. Tất cả sự kiện thể thao lớn đều phải diễn ra trong sân vận động không có khán giả. Chính phủ Italy hôm qua đã chỉ thị giới chức nước này tổ chức lại các văn phòng để giúp nhân viên làm việc tại nhà.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thừa nhận: “Dù hoạt động hiệu quả nhưng bệnh viện của chúng ta đang có nguy cơ quá tải, chúng ta có vấn đề với các đơn vị chăm sóc chuyên sâu”. Bệnh viện Các bệnh truyền nhiễm Spallanzani tại Rome cho biết, bệnh viện này đã tiếp nhận 20 người bệnh Covid-19, trong khi nhiều người bệnh khác ở Rome đang được điều trị tại nhà.

Tình hình dịch bệnh hiện nay ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngày du lịch Italy. Liên đoàn Du lịch Italy (Confturismo) dự đoán, số lượng du khách trong nước và nước ngoài tại nước này từ tháng 3 đến 5-2020 sẽ giảm khoảng 32 triệu lượt, gây thiệt hại cho ngành du lịch khoảng 7,4 triệu euro.

Liên quan diễn biến Covid-19 trên thế giới, Slovenia đã trở thành quốc gia mới nhất xác nhận có ca bệnh Covid-19 đầu tiên. Theo Bộ trưởng Y tế Slovenia Ales, người này đã di chuyển từ Morocco, qua Italy để về Slovenia. Người bệnh đang được cách ly trong bệnh viện Ljubljana. Do người bệnh mới được phát hiện mắc bệnh sau khi đã về nước vài ngày, cho nên giới chức Slovenia đang khẩn trương khoanh vùng những người đã tiếp xúc với bệnh nhân.

Cùng ngày, Anh ghi nhận thêm 34 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 85. Đây là ngày Anh ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất kể từ khi ca nhiễm đầu tiên xuất hiện tại nước này.

Tại Mỹ, Thị trưởng bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi số người bệnh Covid-19 là 53. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 4-3 cho biết, nước này đã ghi nhận 154 ca nhiễm chủng mới của virus corona và 11 ca tử vong.

* Số người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh tăng tại Trung Quốc

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần.