Hội thảo quốc tế chia sẻ tầm nhìn chiến lược mới trong quản trị quốc gia và phát triển bền vững

Ngày 26/7, trong không gian học thuật trang trọng tại Trường đại học Phú Yên, đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm cầm quyền của các chính đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin lần thứ VII và Diễn đàn Kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam-Trung Quốc”, nơi tập hợp những tư tưởng lớn về quản trị quốc gia và phát triển bền vững.

Gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý từ Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thụy Sĩ quy tụ tại diễn đàn học thuật uy tín.
Gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý từ Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thụy Sĩ quy tụ tại diễn đàn học thuật uy tín.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của gần 200 đại biểu và 174 báo cáo khoa học được trình bày bằng ba ngôn ngữ Việt, Trung và Anh. Đây được đánh giá là một diễn đàn học thuật uy tín, nhận được sự chú ý đặc biệt của giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong kỷ nguyên mới.

Năm nay, thành phần tham dự cũng đa dạng hơn, là tiếng nói chuyên gia quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào và Thụy Sĩ. Học giả nước ngoài không chỉ mang tới cho hội thảo những lý thuyết thuần túy, mà còn cả nhiều kinh nghiệm thực tiễn, phản ánh những chuyển động không ngừng của các mô hình phát triển, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.

Các chuyên gia đến từ Đại học Quảng Tây và các viện nghiên cứu Trung Quốc đã mang đến những góc nhìn sắc sảo về việc nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị hiện đại của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên số. Đây là một vấn đề mà giới học thuật nhận định là tính tất yếu khách quan để duy trì sự phát triển bền vững.

anh-hoi-thao-quan-tri-quoc-gia-3.jpg
Học giả đến từ Đảng lao động Thụy Sĩ trình bày tham luận về mô hình quản trị trong trường hợp cụ thể đặc thù của một quốc gia châu Âu.

Một trong những điểm nhấn của hội thảo năm nay là tham luận của học giả đến từ Đảng lao động Thụy Sĩ với đề tài “Quản trị qua xung đột: Một nghiên cứu tình huống trong ngành xây dựng Thụy Sĩ”.

Nhìn nhận từ một nền chính trị và kinh tế có những đặc thù riêng biệt như quốc gia Bắc Âu này, chuyên gia này đã gợi mở những phương thức tiếp cận mới trong quản trị được soi rọi dưới nhiều lăng kính khác nhau, coi đó là một phần của quá trình vận hành để tìm ra sự đồng thuận và hiệu quả cao hơn trong phát triển.

Bên cạnh đó, tiếng nói từ chuyên gia đến từ quốc gia láng giềng Lào cũng mang lại những suy ngẫm sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong bối cảnh mới.

Chuyên gia đến từ Lào đã nhấn mạnh rằng, dù mỗi quốc gia có những điều kiện thực tiễn riêng, nhưng việc kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là kim chỉ nam không thể thay đổi để đối phó với những biến động phức tạp và khó dự báo của tình hình thế giới hiện nay.

Nhiều công trình tập trung nghiên cứu những vấn đề cốt lõi về lý luận đảng cầm quyền theo chủ nghĩa Mác-Lênin; sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện mới; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế; kiểm soát quyền lực; xây dựng văn minh chính trị; phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc.

Những nhận định này cho thấy một sự thống nhất cao độ về mặt tư tưởng giữa các chính đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời khẳng định nhu cầu cấp thiết về việc đổi mới phương thức lãnh đạo để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

anh-hoi-thao-quan-tri-quoc-gia-2.jpg
Các chuyên gia tập trung thảo luận về tính tất yếu của việc nâng cao năng lực quản trị hiện đại của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên số.

Phần thứ hai của hội thảo, diễn đàn về kinh nghiệm thực tiễn đã trở thành nơi những bài học phát triển công nghiệp văn hóa của các chuyên gia Trung Quốc được đánh giá là những “gợi mở vàng” cho thực tiễn tại Việt Nam.

Nhiều tham luận tập trung phân tích các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch bền vững trên cơ sở khai thác giá trị di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn đi kèm với sự chuyển hóa các giá trị đó thành động lực kinh tế thông qua du lịch thông minh và du lịch số; khai thác lợi thế liên kết giữa tài nguyên rừng, biển và văn hóa bản địa; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc.

Những nghiên cứu này không chỉ có giá trị học thuật mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong việc đề xuất các mô hình phát triển địa phương theo hướng xanh, thông minh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Những bài học kinh nghiệm từ Quảng Tây trong việc ứng dụng dữ liệu số và xây dựng chính phủ số đã được trình bày như một giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành, từ đó tạo ra môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển.

Một khía cạnh khác được các chuyên gia quốc tế đặc biệt quan tâm chính là việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Các học giả đều chia sẻ chung một quan điểm rằng, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì con người vẫn là nhân tố quyết định.

Sau cùng, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, chuyên gia và những người làm công tác lý luận, thực tiễn tại hội thảo không chỉ mang ý nghĩa học thuật đơn thuần, mà còn củng cố cơ sở lý luận và gia tăng sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia.

Với sự quy tụ của gần hàng trăm đại biểu đến từ nhiều học viện, trường đại học và cơ quan nghiên cứu của Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thụy Sỹ, diễn đàn đã tạo ra không gian để các bên cùng đối thoại chuyên sâu, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới về quản trị quốc gia và phát triển bền vững một cách đa dạng.

Hội Triết học Việt Nam cùng Trường đại học Phú Yên và Đại học Quảng Tây đã khẳng định mạnh mẽ mục tiêu thúc đẩy sự đóng góp chung của từng quốc gia vào hòa bình, hợp tác và thịnh vượng bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sớm mở rộng Tỉnh lộ 9 ở Khánh Hòa

Trên nền đường chỉ rộng khoảng 5,5m của Tỉnh lộ 9, từng đoàn xe tải, container,... nối đuôi nhau len lỏi qua các khúc cua hẹp, những điểm giao cắt khuất tầm nhìn. Khi mưa lớn, nhiều đoạn đường chìm trong nước, biến tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Góc biếm họa: Lỗi nhỏ nhưng hệ lụy lớn

Góc biếm họa: Lỗi nhỏ nhưng hệ lụy lớn

Hiện nay, tình trạng tai nạn giao thông do đi sai phần đường, làn đường diễn ra khá phổ biến, gây ra nhiều vụ va chạm nghiêm trọng, để lại hậu quả đáng tiếc. Tình trạng đi sai làn đường đang trở thành “căn bệnh mãn tính”, khi không ít người coi đó như một thói quen vô hại.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 cẩn trọng trong quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Hành trình tri ân nghĩa tình

Trong đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ của thành phố Đồng Nai đang ngày đêm lần theo từng nguồn tin để nỗ lực đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về quê hương, về với người thân. 

Tin nổi bật ngày 25/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 3 ngư dân mất tích

Tin nổi bật ngày 25/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 3 ngư dân mất tích

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ; Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 33 ngư dân được cứu vớt, 3 ngư dân mất tích;... là một số tin tức nổi bật trong ngày 25/7.

Đoàn đến thăm và tặng quà tri ân gia đình ông Nguyễn Đình Bá.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm lực lượng vũ trang, tham gia các hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo

Chiều ngày 25/7, Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm lực lượng vũ trang, tham gia các hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo.