Hội thảo khoa học “70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng”

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), đón nhận danh hiệu cao quý “Thành phố Anh hùng” và chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2025, sáng 9/5, thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học “70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng-Thành tựu và khát vọng vươn mình”.
Hội thảo khoa học "70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng-Thành tựu và khát vọng vươn mình".
Hội thảo khoa học "70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng-Thành tựu và khát vọng vươn mình".

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo Giáo sư, Tiến sĩ về lịch sử, văn hóa, kinh tế; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Chiến lược; Vụ Kinh tế vùng và địa phương; Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam… cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu khai mạc.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: “Đây là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình lịch sử, ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân thành phố đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, thách thức và xác định các giải pháp, định hướng để đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong kỷ nguyên mới”.

Theo đó, hội thảo được chia thành 3 phần, tương ứng với 3 thời kỳ phát triển lớn của thành phố: Giải phóng và kháng chiến chống Mỹ (1955-1975); công cuộc đổi mới (1975-2025); và khát vọng vươn mình trong thời đại hội nhập, chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.

Các nhà khoa học đã đánh giá toàn diện quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của Hải Phòng.

Các nhà khoa học đã đánh giá toàn diện quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của Hải Phòng.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu, nhà khoa học đã đánh giá toàn diện quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của Hải Phòng, khẳng định rõ những mô hình, cách làm hiệu quả mà thành phố từng đi đầu như: Mô hình khoán sản phẩm trong nông nghiệp, phát triển các khu kinh tế-công nghiệp trọng điểm, cảng biển quốc tế, đột phá cải cách hành chính với “một cửa điện tử”, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

Bên cạnh những thành tựu, hội thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, điểm nghẽn trong quá trình phát triển thành phố, nhất là khi đứng trước thời cơ lịch sử hợp nhất với tỉnh Hải Dương.

Với quy mô diện tích và dân số tăng gấp đôi, tổng GDP tương đương khoảng 50% Hà Nội, thành phố Hải Phòng đứng trước vận hội mới để trở thành một cực tăng trưởng lớn thứ ba và tiến tới vị trí số hai cả nước trong tương lai.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, thành phố Hải Phòng phải đối mặt với nhiều thách thức về quản lý đô thị, kết nối hạ tầng vùng, phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Các đại biểu đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp đột phá, như đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, kinh tế số, đầu tư mạnh cho hạ tầng chiến lược, giao thông vùng và cảng biển; phát triển đô thị thông minh, xã hội số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, chú trọng cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị công, khơi thông các điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Đặc biệt, hội thảo cũng gợi mở những sáng kiến từ các mô hình thành công trên thế giới như Singapore, Seoul, Thượng Hải, Thâm Quyến… để tìm kiếm hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện của Việt Nam và Hải Phòng.

Các đại biểu đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp đột phá để phát triển Hải Phòng.

Các đại biểu đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp đột phá để phát triển Hải Phòng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, giàu tính thực tiễn tại hội thảo sẽ là luận cứ quan trọng giúp lãnh đạo thành phố hoạch định các chính sách phù hợp, tiếp tục đưa Hải Phòng vươn lên trở thành đô thị dẫn đầu trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế toàn diện đang mở ra cả cơ hội lẫn thách thức chưa từng có, Hải Phòng cần một tư duy đột phá, khát vọng mãnh liệt và tầm nhìn chiến lược dài hạn để bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-công nghiệp-dịch vụ-logistics hàng đầu cả nước và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.