Hồi sinh một thiết chế văn hóa hơn 60 tuổi đời ở Thái Bình

Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình từ lâu đã trở thành điểm đến thân quen của đông đảo người dân, nhất là học sinh, sinh viên... Thiết chế văn hóa hơn 60 năm tuổi một thời đứng trước nguy cơ bị di dời, nay hồi sinh với diện mạo mới.

Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình được xây mới với kinh phí hơn 70 tỷ đồng.
Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình được xây mới với kinh phí hơn 70 tỷ đồng.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình, đây là dự án trọng điểm của địa phương đến nay đã hoàn thiện và bắt đầu đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu thưởng thức cũng như nâng cao văn hóa đọc cho người dân.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 1.500 mét vuông gồm ba tầng, tổng diện tích sàn khoảng 4.500 mét vuông. Thư viện trang bị đồng bộ thiết bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Theo đó, tại đây thực hiện tin học hóa, tự động hóa các quá trình thông tin, thư viện theo hướng số hóa và liên kết mạng với các phòng tra cứu điện tử, phòng đọc cho người khiếm thị, phòng phục chế, không gian đọc báo, tạp chí, phòng hội thảo, kho đọc và tra cứu ngoại văn, kho dự trữ, kho sách cho xe thư viện lưu động…

Công trình sử dụng các vật liệu chống cháy hiện đại đang áp dụng phổ biến hiện nay, trong đó có trang bị hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200 sử dụng cho các khu vực kho sách. Tại đây, còn sử dụng phương pháp hóa học, phòng chống mối mọt bằng hoạt chất…

Thư viện hoàn thành kết nối với vườn hoa Lê Quý Đôn, Đền liệt sĩ tạo nên một quần thể kiến trúc văn hóa hài hòa ngay giữa trung tâm thành phố Thái Bình, một đô thị đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí để trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Nhưng cũng ít ai biết rằng, thiết chế văn hóa có tuổi đời hơn 60 năm này cách đây hơn bốn năm phải đối mặt với cảnh di dời, thuê địa điểm, thiếu nơi bảo quản sách báo, tư liệu đạt chuẩn.

Cũng thời điểm này, Nhân Dân điện tử có bài: Thiết chế văn hóa hơn 60 tuổi đời sắp bị di dời ở Thái Bình. Trong đó phản ánh một thời hoàng kim của Thư viện khoa học tổng hợp Thái Bình. Đây được biết đến là Thư viện điểm đầu tiên của miền bắc xã hội chủ nghĩa, đã được tôn vinh là thư viện điểm, thư viện kiểu mẫu của toàn miền bắc xét về quy mô hoạt động.

Hồi sinh một thiết chế văn hóa hơn 60 tuổi đời ở Thái Bình -0
 Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình đang lưu trữ, bảo quản hơn 230 nghìn bản sách, hơn 18 nghìn đơn vị báo.

Điều đáng ngạc nhiên là, trong xu thế bùng nổ thông tin như hiện nay, Thư viện vẫn hoạt động hiệu quả. Điều làm nên sức hút với các tầng lớp bạn đọc chính là cung cách phục vụ của Thư viện và thứ hai là ở Thái Bình vẫn giữ được văn hóa đọc ăn sâu trong tiềm thức người dân. Ngoài ra, trong những năm qua, Thư viện có nhiều cách làm sáng tạo, nổi bật là việc “Đem sách đi, không để một chỗ”, tức là luân chuyển sách xuống tất cả thư viện tuyến huyện, xã và bưu điện văn hóa xã; Phối hợp với các ban, ngành đưa sách tới trại tạm giam phạm nhân, các đồn biên phòng ven biển cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với ngành giáo dục giới thiệu sách hè cho thiếu niên, nhi đồng…

Mặc dù ngân sách tỉnh cấp cho đơn vị không nhiều (chỉ khoảng hai tỷ đồng/năm), nhưng Thư viện vẫn đều đặn dành khoảng 200 triệu đồng/năm để mua sách, báo, tạp chí mới góp phần làm phong phú thêm nguồn tri thức, văn hóa đến bạn đọc xa gần.

Hiện tại, thư viện đang lưu trữ, bảo quản một số lượng sách, báo, tạp chí, tư liệu quý hiếm đồ sộ gồm hơn 230 nghìn bản sách, hơn 18 nghìn đơn vị báo. Trong đó, kho ngoại văn có hơn 12 nghìn bản sách tiếng Anh, Nga, Trung, Pháp, tiếng Hán và kho địa chí địa phương có hơn 7.000 tư liệu quý hiếm liên quan đến tỉnh Thái Bình được sưu tầm và bỏ kinh phí mua như các thần tích, thần sắc, hương ước, các luận án, luận văn…

Với vị trí quan trọng của mình trong dòng chảy tri thức, văn hóa, năm 2016 Thư viện đã từng nằm trong diện phải di dời đi nơi khác bởi chủ trương quy hoạch, chỉnh trang vườn hoa Lê Quý Đôn của tỉnh Thái Bình. Rất may mắn, việc làm này đã được dừng lại sau khi tỉnh nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là những người công tác trong ngành văn hóa và phản hồi của báo chí, dư luận để gìn giữ một thiết chế văn hóa hơn 60 tuổi đời.
 

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.