Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đề ra 18 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 19/9, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã nêu bật: Nhiệm kỳ 2018-2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được một số kết quả nổi bật, 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã kết nạp 4.545 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 84.605 hội viên. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường; khuyến khích nông dân đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, tăng nhanh sản lượng đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chất lượng sản của phẩm nông nghiệp; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai sâu, rộng, được đông đảo hội viên nông dân tham gia. Hằng năm có hơn 6.000 hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét, hiện toàn tỉnh có 3.150 hộ được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua phong trào xuất hiện nhiều gương hội viên, nông dân điển hình tiên tiến và được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, Trung ương Hội tôn vinh, trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, điển hình.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, hội viên nông dân đã thực sự trở thành nòng cốt và chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, hội viên, nông dân đóng góp hơn 220.000 ngày công xây dựng và tu sửa các công trình phúc lợi; làm mới, sửa chữa 75km đường dân sinh; xây dựng mới và sửa chữa hơn 500km kênh mương nội đồng; hiến hơn 65.000m2 đất để làm đường, trường, trạm, nhà văn hóa thôn bản.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh có nhiều đổi mới và hiệu quả. Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai, thực hiện 77 dự án cho hơn 600 hộ vay phát triển sản xuất…

Việc xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp được quan tâm, trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã thành lập 82 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 47 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đề ra 18 chỉ tiêu; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Với tinh thần “đột phá để phát triển” nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đề ra 3 nhiệm vụ đột phá, kỳ vọng từ đó tạo ra luồng khí và thế mới trong các cấp Hội và hội viên, nông dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên cùng lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Điện Biên khóa 10.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên cùng lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Điện Biên khóa 10.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên biểu dương kết quả các cấp Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị thời gian tới, các cấp Hội Nông dân cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp để xây dựng Hội Nông dân tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên, nông dân trong tỉnh.

Các cấp hội cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, là người bạn đồng hành của nông dân, là cầu nối liên kết hiệu quả “bốn nhà” trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn

Trong đó, cần lưu ý, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Ðề án Vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Ðiện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện phương châm “Nơi nào có nông dân, nơi đó có tổ chức Hội”.

Cùng với đó, các cấp hội cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, là người bạn đồng hành của nông dân, là cầu nối liên kết hiệu quả “bốn nhà” trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới: nhà nước-nhà doanh nghiệp-nhà nông-nhà khoa học, đặc biệt là vai trò cầu nối trong các chuỗi giá trị nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp…

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 292 đại biểu đại diện cho gần 85.000 hội viên nông dân tỉnh Điện Biên đã bỏ phiếu bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân Điện Biên khóa 9, giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân khóa 10. Ông Lù Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân khóa 9 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân khóa 10.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.