Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2017

Sáng 20-7, tại TP Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp một số bộ, ngành T.Ư tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư, địa phương; các cơ quan ngoại giao; đông đảo doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NÐT) trong nước và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, Bến Tre phải là tỉnh giàu có và năng động của cả nước. Mục tiêu chiến lược hàng đầu của tỉnh là cần thu hút các NÐT đẳng cấp, có công nghệ, tiềm lực tài chính, trình độ quản lý và nhìn thấy trước cơ hội của mình gắn với các điều kiện độc đáo của tỉnh. Với tinh thần đó, Thủ tướng cho rằng: muốn đón được “đại bàng” thì Bến Tre cần phải có “tổ đại bàng” với bốn thành tố cần kiến tạo phát triển: Một là, quỹ đất cho các NÐT, nhất là cho các NÐT nuôi trồng thủy sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đất ưu tiên cho công nghiệp chế biến, cơ khí phục vụ nông nghiệp, xây dựng thành phố trung tâm; quy hoạch xây dựng phát triển khu công nghiệp phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hai là, hạ tầng điện, giao thông phù hợp quy hoạch và có chất lượng cao. Ba là, các cấp chính quyền phải thực sự cầu thị, sẵn sàng đổi mới và chấp nhận cái mới; chính quyền Bến Tre phải là chính quyền đối thoại, đồng hành “3 cùng”: cùng lo, cùng làm, cùng chia sẻ với DN. Bốn là, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho sự phát triển.

“Một quyết tâm chính trị lớn là Bến Tre, quê hương Ðồng Khởi thời chiến, cần làm một Ðồng Khởi của thời bình trong phát triển, thời toàn cầu hóa, thời của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng “đòn bẩy” cho Ðồng Khởi lần này cần tập trung vào một số giải pháp chiến lược: Ðó là “biến nguy thành cơ” trong thích ứng biến đổi khí hậu (BÐKH) bởi Bến Tre là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất do BÐKH. Cần có những cơ chế, chính sách mới, công nghệ và phương thức liên kết mới để Bến Tre không còn là vùng trũng của BÐKH mà là thung lũng của sự sáng tạo, của sự hội tụ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp, sáng kiến trong khắc phục tác động tiêu cực của thiên tai. Bến Tre cần có giải pháp sử dụng nước ngọt hiệu quả, tránh khai thác, hạ thấp mực nước ngầm.

Phát triển kinh tế - xã hội, Bến Tre cần dựa trên hệ thống sông và hướng biển. Ðô thị sông ven biển là hướng đi mà nhiều thành phố trên thế giới có điều kiện tương đồng như Bến Tre đã thành công. Tỉnh cần định hướng phát triển mô hình này trong quy hoạch không gian phát triển, quy hoạch đô thị, quy hoạch cơ sở hạ tầng gắn với các mô hình kinh tế tiềm năng như dịch vụ du lịch, năng lượng sạch, dịch vụ hậu cần, phát triển thị trường bất động sản.

Kết nối thành một điểm tụ của liên kết trục TP Hồ Chí Minh hướng tâm và của bốn tỉnh ven biển, chia sẻ nguồn tài nguyên sông Tiền, sông Hậu.

Xây dựng Bến Tre thành thủ phủ dừa của Việt Nam với công nghiệp chế biến dừa tầm cỡ khu vực, đem lại giá trị gia tăng cao. Cây dừa không chỉ là thế mạnh mà còn là lá chắn bảo vệ vùng đất Bến Tre trong điều kiện xâm nhập mặn nặng nề như hiện nay.

Nâng cao chất lượng nuôi trồng chế biến thủy sản như tôm nước mặn, nước lợ, tôm thẻ chân trắng, tôm sú theo hướng công nghệ cao. Với nguồn nước dồi dào, điều kiện nhiệt độ và khí hậu phù hợp, nguồn nguyên liệu cá phong phú, trữ lượng lớn, Bến Tre rất phù hợp để nuôi trồng một số chủng loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Phát triển du lịch dịch vụ. Với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, nhất là gần TP Hồ Chí Minh, Bến Tre nên tổ chức sắp xếp lại công tác du lịch theo hướng chuyên nghiệp hơn để khai thác tiềm năng và lợi thế.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm môi trường hòa bình nhằm tạo điều kiện thuận lợi “đất lành chim đậu” cho các NÐT phát triển lâu dài tại Việt Nam.

★ Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Bến Tre đã ký bản ghi nhớ, cam kết đầu tư, trao các giấy chứng nhận chủ trương đầu tư với tổng trị giá khoảng 45 nghìn tỷ đồng.

★ Chiều cùng ngày, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre. 


Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian còn lại của năm 2017, tỉnh cần rà soát các mặt công tác để hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ được giao, làm tiền đề cho các năm tiếp theo; có một chương trình công tác để thích nghi BÐKH, biến nguy cơ thành thời cơ để phát triển; có cơ cấu kinh tế phù hợp tình hình mới; cùng với T.Ư, tỉnh xử lý vấn đề BÐKH hiệu quả, lâu dài, bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, đối với việc phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp, Bến Tre cần tính tới thích ứng BÐKH. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nước ngọt. Quy hoạch đô thị ven sông, biển gắn với mô hình kinh tế tiềm năng như dịch vụ du lịch, năng lượng sạch, dịch vụ hậu cần, thị trường bất động sản. Cần nhiều hơn nữa các mô hình hợp tác xã kiểu mới, nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh; cần có tiêu chuẩn về nông sản sạch, an toàn để có đầu ra ổn định. Tỉnh cần nghiên cứu định hướng trở thành trung tâm công nghiệp phục vụ nông nghiệp và hướng tới là trung tâm logictics phục vụ sản xuất của vùng. Huy động nguồn lực hiệu quả để phát triển mạnh tám sản phẩm chủ lực, trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu, trước hết là cây dừa, nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao. Phát triển du lịch, dịch vụ chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Ðẩy mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến trái cây, thủy sản hướng ra thị trường quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ dồn nguồn lực cần thiết cho Bến Tre; mong Bến Tre nói riêng, các ngành, các địa phương nói chung sử dụng nguồn lực nhà nước hiệu quả nhất, kể cả vốn ODA, không để thất thoát, chất lượng công trình kém, làm trước hỏng sau.


★ Sáng cùng ngày, nhân dịp về thăm quê hương Ðồng Khởi Anh hùng đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, địa phương đã tới dâng hương tại Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao của các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.



★ Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba, 83 tuổi, thương binh hạng 3/4, tham gia hoạt động kháng chiến, bị địch bắt, tù đày và ông Trần Văn Vũ, 68 tuổi, thương binh hạng 1/4, cùng trú tại TP Bến Tre.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.