Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật thảo luận về hợp tác chuỗi cung ứng và năng lượng

Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG, đồng thời tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin và liên lạc liên quan nguồn cung và dự trữ dầu thô.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cuộc gặp ở Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 19/5/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cuộc gặp ở Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 19/5/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 19/5 đã nhất trí mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng, bao gồm dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Trung Đông tiếp tục gây bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại thành phố Andong, tỉnh Gyeongsang Bắc - quê hương của Tổng thống Lee, nhà lãnh đạo Hàn Quốc gọi Nhật Bản là đối tác quan trọng trong việc cùng vượt qua những thách thức toàn cầu hiện nay, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác và trao đổi giữa các quốc gia cùng chia sẻ lợi ích chiến lược.

Tổng thống Lee nhấn mạnh hai nước đã nhất trí mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng song phương, đồng thời tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định đối với các mặt hàng năng lượng chủ chốt như dầu thô và LNG.

Ông cho biết, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG, đồng thời tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin và liên lạc liên quan nguồn cung và dự trữ dầu thô.

Về phần mình, Thủ tướng Takaichi cho biết, hai bên đã nhất trí xem xét khả năng thiết lập cơ chế hoán đổi dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và LNG giữa hai nước. Bà cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế và an ninh.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cuộc hội đàm ở Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 19/5/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cuộc hội đàm ở Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 19/5/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo hai nước cùng nhận định sự phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là cần thiết hơn bao giờ hết trước những rủi ro gia tăng đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn Quốc-Nhật Bản, cũng như hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ đánh giá về tiến triển đối thoại với Mỹ và nhất trí tăng cường hơn nữa đối thoại chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Trong các cuộc họp hẹp và mở rộng, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về tình hình Trung Đông, an ninh chuỗi cung ứng, kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung gần đây, cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác thực chất giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hai bên nhất trí rằng hòa bình và ổn định tại Trung Đông cần sớm được khôi phục, đồng thời trao đổi phương án phối hợp bảo đảm hoạt động vận tải hàng hải qua Eo biển Hormuz, tăng cường hợp tác ứng phó khủng hoảng năng lượng và hỗ trợ sơ tán công dân khỏi Trung Đông.

Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng tình hữu nghị Hàn Quốc-Nhật Bản đang được củng cố mạnh mẽ hơn trong bối cảnh khủng hoảng quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng nhất trí mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng tài nguyên với các quốc gia châu Á khác đang chịu tác động từ khủng hoảng năng lượng.

Các kế hoạch cụ thể như trao đổi dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, hỗ trợ cung ứng lẫn nhau, phối hợp thu mua và vận chuyển dầu thô, hợp tác bảo đảm nguồn cung LNG và nâng cao khả năng chống chịu chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục được thảo luận giữa các cơ quan chức năng của hai nước.

Ngoài hợp tác năng lượng và an ninh, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác hướng tới tương lai thông qua tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, không gian, công nghệ sinh học, phục hồi khu vực và phòng chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc hoàn tất tham vấn giữa các cơ quan chức năng hai nước liên quan tới phân tích ADN hài cốt nạn nhân trong vụ tai nạn mỏ than Josei thời chiến tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch, Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc và cảnh sát Nhật Bản sẽ phối hợp tiến hành phân tích ADN và xác định danh tính các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh lần này đánh dấu cuộc gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 7 tháng và được đánh giá là bước đi tiếp theo nhằm củng cố “ngoại giao con thoi” giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo tham dự tiệc chiêu đãi và chương trình giao lưu văn hóa tại Andong.

Thủ tướng Takaichi dự kiến trở về Nhật Bản vào sáng 20/5.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm Halotel và chủ trì Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Tanzania

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đông Phi, sáng 5/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại trụ sở Công ty liên doanh viễn thông Halotel (Viettel Tanzania) và chủ trì Tọa đàm Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Hồ Kezenoy-Am. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hồ Kezenoy-Am - "Baikal của vùng Kavkaz"

Nằm ở độ cao 1.870m so với mực nước biển trên ranh giới tự nhiên giữa Cộng hòa Chechnya và Dagestan thuộc Liên bang Nga, hồ Kezenoy-Am được mệnh danh là “viên ngọc bích” sâu và rộng nhất của vùng núi bắc Kavkaz.

Ảnh minh họa: Một góc vịnh Kola trên biển Barents. (Ảnh: TTXVN)

EU với chiến lược mới về Bắc Cực

Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị công bố chiến lược mới về Bắc Cực, đánh dấu nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường sự hiện diện tại khu vực có vị thế quan trọng đối với kinh tế, an ninh và năng lượng của Lục địa già.

Các em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu và cuộc xung đột sau đó tại Gaza, trẻ em tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và điều kiện sống.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.