Hội nghị hợp tác y tế quốc tế Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 29/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản (International University of Health and Welfare - IUHW) và Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hợp tác Y tế Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản.
PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại chương trình.
PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại chương trình.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nhât Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Shiozaki Akihisa, Thứ trưởng Nghị viện, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản; TS.BS.Takagi Kuninori, Chủ tịch tập đoàn IUHW, GS.TS. Suzuki Yasuhiro, Hiệu trưởng IUHW; PGS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế; TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy; GS.TS. Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cán bộ, đơn vị thuộc Bộ; các bác sĩ đến từ bệnh viện, trường đại học; các chuyên gia trong lĩnh vực chính trị-hành chính, kinh tế, y tế của Việt Nam và Nhật Bản.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, ngài Shiozaki Akihisa, Thứ trưởng Nghị viện Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản và PGS TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế Việt Nam cùng kêu gọi tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cũng như các hoạt động hợp tác giáo dục-phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế-phúc lợi và hợp tác y tế.

Tôi đánh giá cao sự hợp tác của Trường Đại học Quốc tế Y tế Phúc lợi với Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều Trường đại học, cơ sở y tế Việt Nam trong suốt thời gian qua. Tôi mong muốn, trong thời gian tới, trường Đại học Quốc tế Y tế Phúc lợi sẽ tiếp tục ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các trường, bệnh viện trong việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế Việt Nam

PGS. TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế Việt Nam

Tại hội nghị, TS. BS. Takagi Kuninori, Chủ tịch IUHW, Nhật Bản bày tỏ sự kỳ vọng, mong muốn thông qua Hội nghị lần này, Đại học Quốc tế y tế và phúc lợi Nhật Bản cùng các đối tác tại Việt Nam sẽ có mối quan hệ hợp tác sâu sắc hơn nữa để góp phần nhìn về tương lai của ngành y tế và sức khỏe của hai nước. "Tôi hy vọng rằng, hội nghị này sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hơn nữa của ngành y tế và sức khỏe của hai nước Việt Nam và Nhật Bản” TS. BS. Takagi Kuninori khẳng định.

Ngài Shiozaki Akihisa, Thứ trưởng Nghị viện - Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy

Ngài Shiozaki Akihisa, Thứ trưởng Nghị viện - Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy

Với chủ đề “Hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản và những thách thức trong lĩnh vực y tế Việt-Nhật đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới”, Hội nghị gồm 5 phiên chuyên đề và phiên thảo luận “Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe trong tương lai”.

Các phiên chuyên đề thảo luận xoay quanh về hệ thống y tế trong tương lai, phát triển thị trường thiết bị y tế, dược phẩm Nhật Bản tại Việt Nam, thử nghiệm lâm sàng và quy trình cấp phép dược phẩm ở Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao, tạo ra một quy trình nâng cao hiệu quả và an toàn của dược phẩm và trang thiết bị y tế và phát triển nguồn nhân lực y tế trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.