Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2025

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, chủ trì hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo công an các cấp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Công an Trung ương gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, tổ chức bộ máy công an các cấp tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt chỉ đạo công tác kiện toàn, sắp xếp, vận hành mô hình công an 3 cấp và tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không ngắt quãng, gián đoạn, đạt mục tiêu “Mô hình mới tốt hơn mô hình cũ”.

Lực lượng Công an nhân dân triển khai đồng bộ các mặt công tác của công an; nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế gia tăng, kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

a6-dsc-4190.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, đường lối đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự; gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; tăng cường hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong bối cảnh tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, sáp nhập công an cấp tỉnh, cấp xã. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030 trong Công an nhân dân được triển khai thực hiện theo đúng quy định.

a7-dsc-4183.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW- một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân công, phân cấp triệt để cho cấp cơ sở.

Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII được triển khai thực hiện chủ động, hiệu quả. Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện đúng kế hoạch, có tính lan tỏa cao, khắc họa sâu sắc hình ảnh Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đi đầu trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công; công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những bước tiến rõ rệt, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; kéo giảm sâu tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật với hàng loạt đợt cao điểm đấu tranh trấn áp, nhất là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

a12-dsc-4270.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân phải bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dồn sức thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng; tiếp tục tăng cường các giải pháp giữ gìn an ninh, trật tự; hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa, đồng hành cùng các ngành, các cấp, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Đảng ủy Công an Trung ương cần thống nhất nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, từ đó định hướng công tác cho từng hệ lực lượng, từng cấp công an; quan tâm các hoạt động tri ân người có công, người có đóng góp trong bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, trong đó, bảo đảm văn kiện đại hội thực sự là ngọn đuốc soi đường cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.