Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị trong Học viện An ninh nhân dân

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Học viện An ninh nhân dân tổ chức chung kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp học viện năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trao giải Nhất hội thi cho đội Chuyên khoa 2. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Thượng tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trao giải Nhất hội thi cho đội Chuyên khoa 2. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Thượng tá Nguyễn Đức Hà, Trưởng khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, Học viện An ninh nhân dân cho biết: Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hoạt động thường niên nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học viên trong học viện. Tạo không khí sôi nổi, môi trường thuận lợi cho học viên thi đua học tập, nâng cao nhận thức sâu sắc về lý luận chính trị, qua đó tự giác nghiên cứu, học tập, chủ động vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác và rèn luyện. Đồng thời khẳng định vị trí của người chiến sĩ Công an nhân dân vừa nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ vừa có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

ndo_br_2.jpg
Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải Nhì hội thi cho đội Chuyên khoa 4. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Qua vòng sơ kết tại các chuyên khoa, Ban tổ chức hội thi chọn 4 đội thi vào chung kết, với 3 phần thi, gồm: giới thiệu; tìm hiểu kiến thức và thi tranh biện. Các đội đã mang đến hội thi những "sắc màu" năng động, bản lĩnh, trí tuệ của người chiến sĩ Công an nhân dân; nhân lên hiệu quả phong trào thi đua sôi nổi, thể hiện những hiểu biết và kiến thức về các môn khoa học Mác-Lênin, về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tư tưởng của Người đối với người chiến sĩ Công an nhân dân và trách nhiệm chiến sĩ công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

Qua 2 vòng thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Chuyên khoa 2; giải Nhì cho đội Chuyên khoa 4; trao giải Ba cho 2 đội Chuyên khoa 1 và Chuyên khoa 3; 2 giải cho “Nhà hùng biện” và “Thi viết xuất sắc xuất” cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

ndo_br_3.jpg
Thượng tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện An ninh và đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải cho thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Thượng tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân biểu dương thành tích của đội thi, khẳng định kết quả hội thi là nguồn động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong học viên Học viện An ninh nhân dân. Đây là cơ sở để các khoa giảng dạy các môn lý luận chính trị không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức sát với thực tiễn, áp dụng những hình thức giảng dạy lý luận chính trị nhằm tạo sự hấp dẫn, hứng thú và cuốn hút học viên Học viện an ninh nhân dân tự giác học tập và nghiên cứu lý luận chính trị.

Trên cơ sở kiến thức tích lũy, các học viên tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.