Hội nghị Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

Ngày 24/5, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ IV (2020-2025) đã diễn ra tại Thanh Hóa. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, các ủy viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, đại diện các công ty, trung tâm, đơn vị trực thuộc Hội.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều nhất trí với những nội dung nêu trong Báo cáo hoạt động Hội từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2022 và Phương hướng hoạt động từ tháng 5-2022 đến tháng 5/2023; đồng thời, từ hoạt động thực tiễn ở cơ sở, nhiều ý kiến đã giới thiệu và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả trong việc phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, thu hút sự tham gia của cộng đồng và đóng góp của các doanh nghiệp… trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

TS Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội khẳng định 5 điểm nhấn: Điểm đột phá trong hoạt động chuyên môn là hỗ trợ chuyên môn, khuyến khích đăng ký sưu tập tư nhân và thành lập bảo tàng tư nhân, đáp ứng mong mỏi của các nhà sưu tập và nhân dân; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học theo chiều sâu, qua đó khích lệ tinh thần, trách nhiệm của những người làm nghề; góp tiếng nói chuyên môn với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng về những vấn đề di sản văn hóa; thiết lập mạng lưới về chuyên môn, mạng lưới quốc tế. Nhiều ủy viên BCH của Hội đã đóng góp khả năng, thế mạnh của mình trong cộng đồng. Tuy nhiên, hoạt động chuyên môn của Hội cũng gặp 2 thách thức, đó là làm thế nào để triển khai từ ý tưởng đến hiện thực và để kết nối với các tổ chức, các chi hội thuộc Hội và cộng đồng.

TS Phan Thanh Hải - Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế kiến nghị cần phát triển mạnh hơn nữa công tác phát triển Hội ở khu vực miền trung - Tây Nguyên, nơi tập trung rất nhiều di sản văn hóa, đặc biệt có 4 di sản thế giới và hầu hết chính quyền địa phương đều quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dày đặc; lãnh đạo địa phương cũng rất quan tâm đến di sản. Lấy bài học về việc kêu gọi và phối kết hợp với doanh nghiệp để hồi hương cổ vật ở Huế thời gian vừa qua, TS Hải cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm xã hội hóa để huy động các nguồn lực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam -0
 Các đại biểu tham quan Bảo tàng cổ vật Đông Sơn.

Cũng tại Hội nghị, một số đại biểu đã đánh giá cao Tạp chí Thế giới Di sản - Cơ quan ngôn luận của Hội. Ông Hoàng Hữu Lượng - nguyên Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TTTT), Ủy viên BCH Hội DSVHVN, cho rằng, bên cạnh việc truyền tải, quảng bá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, Tạp chí đã có số lượng đáng kể các bài viết nghiên cứu xúc tích, ngắn gọn nhưng vẫn bảo đảm tính khoa học. Tạp chí đã và đang kết hợp đúng với tên gọi của mình, với số lượng và tỷ lệ các bài viết về di sản ở trong nước và thế giới rất hài hòa. Tạp chí đang có sự đổi mới về trình bày, theo ông Lượng, đây là sự đổi mới tích cực.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Phạm Đình Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Di sản Văn hóa đã đạt được: về công tác xây dựng Hội, công tác nghiên cứu và phản biện… Năm 2022-2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nghiên cứu, sửa đổi Luật Di sản Văn hóa, và Hội Di sản Văn hóa cũng đã cử đại diện tham gia vào nhiệm vụ này. Cục Di sản Văn hóa cũng mong Hội sẽ tư vấn Cục Di sản Văn hóa những vấn đề nổi cộm về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tiếp tục tạo sân chơi và phát triển mạnh hơn nữa vấn đề xây dựng bảo tàng ngoài công lập...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, nhấn mạnh, 2 năm qua, dù khởi đầu nhiệm kỳ khó khăn do đại dịch Covid-19, các hoạt động của ngành văn hóa gần như đình trệ, nhưng Hội đã có những hoạt động rất tích cực, đã và đang khẳng định vị trí, vai trò của một hội xã hội nghề nghiệp, được các cơ quan Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và xã hội đánh giá cao. Ban Chấp hành Hội sẽ ghi nhận những ý kiến của các đại biểu hôm nay để hoàn thiện Báo cáo hoạt động Hội...

Cũng nhân dịp này, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã trao Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân tài trợ cho Hội nghị và đóng góp xây dựng Hội.

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.