Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trong 50 năm qua, với nhiều đóng góp quan trọng và ý nghĩa, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao tặng Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao tặng Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã long trọng tổ chức 50 năm Ngày thành lập (22/1/1975-22/1/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng gần 300 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, các hội thành viên, các cựu cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện giúp đỡ cách mạng Campuchia.

Về phía Campuchia có sự tham dự của ông Vann Phal, cố vấn Thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, các thành viên đại biểu Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam và các sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, điểm lại quá trình 50 năm xây dựng và phát triển của Hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho biết: Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia được thành lập ngày 22/01/1975 - một thời điểm đặc biệt, trong khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân hai nước bước vào giai đoạn quyết định để đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Đây là một chủ trương lớn, một sáng kiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm củng cố và phát huy mối quan hệ láng giềng truyền thống, góp phần xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài, bền chặt giữa hai quốc gia và Nhân dân hai nước.

Trong suốt 50 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, phương thức hoạt động cho phù hợp với tôn chỉ mục đích của hội và từng giai đoạn lịch sử của đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đặc biệt, Hội luôn quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, giúp các tầng lớp nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ về tư tưởng hòa bình, hữu nghị của Việt Nam, nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và giá trị của chiến thắng ngày 7/1/1979, mốc son lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, phản bác những luận điệu xuyên tạc, bảo vệ hình ảnh chính nghĩa của Việt Nam trong việc giúp đỡ Campuchia.

Nhìn lại chặng đường 50 năm trưởng thành và phát triển, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã đạt được những thành tựu quan trọng và đáng tự hào. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp hội trong 50 năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam và Quốc vương, Chính phủ Vương quốc Campuchia đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho hội.

Tại buổi lễ, biểu dương những thành tích quan trọng mà Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia các cấp đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã không ngừng phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh, các cấp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Các hoạt động ngoại giao nhân dân diễn ra sôi động và phong phú cả về nội dung và hình thức như hoạt động trao đổi đoàn giữa Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, các hoạt động tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia và Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, các hoạt động khám chữa bệnh cho người dân ở khu vực biên giới hai nước…thể hiện tình cảm chân thành, sự thông hiểu lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam và Campuchia đang chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới, mối quan hệ Việt Nam-Campuchia đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng, dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong điện gửi Quốc trưởng Norodom Sihanouk ngày 08/11/1968 “ngày nay cũng như ngày mai, hai nước chúng ta mãi mãi vẫn là những người bạn thân thiết…”

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Để tiếp tục phát huy truyền thống và đáp ứng được những yêu cầu mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị: Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia các cấp cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Campuchia; thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của thế hệ trẻ vào công tác Hội và các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam-Campuchia.

Bên cạnh đó, cần đổi mới hơn nữa, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trên cơ sở bám sát các định hướng phát triển của quan hệ hai nước. Bên cạnh các hoạt động đoàn kết hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương, tổ chức nhiều hoạt động kết nối đầu tư, kết nối doanh nghiệp, mở rộng các chương trình hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác phát triển du lịch, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh….

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam cho Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia vì những đóng góp quan trọng và ý nghĩa, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thay mặt Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Vann Phal bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ghi nhớ sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cùng quân đội và nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ; cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã luôn ủng hộ Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam và giúp đỡ nhân dân Campuchia thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Vann Phal phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Vann Phal phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Vann Phal mong muốn, Hội Hữu nghị hai nước sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam ngày càng bền chặt và lâu dài. Đặc biệt, ngoại giao nhân dân sẽ góp phần to lớn vào việc tăng cường quan hệ giữa Đảng, Chính phủ hai nước Campuchia-Việt Nam, theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.