Việt Nam và Campuchia tăng cường hoạt động của Hội Hữu nghị

Trong hai ngày 5 và 6/12, tại tỉnh Kep, Campuchia đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia năm 2024, phương hướng hoạt động trong năm 2025.
Hội nghị diễn ra tại tỉnh duyên hải phía nam Campuchia (Ảnh: Huy Vũ)
Hội nghị diễn ra tại tỉnh duyên hải phía nam Campuchia (Ảnh: Huy Vũ)

Tham dự sự kiện, về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng, cùng đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Về phía Campuchia, có Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; các đại biểu thuộc Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam cùng chính quyền tỉnh Kep.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (Ảnh: Huy Vũ)

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (Ảnh: Huy Vũ)

Tại hội nghị, các đại biểu Việt Nam và Campuchia đã nghe đại diện của hai Hội Hữu nghị báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của từng hội và kết quả phối hợp hoạt động giữa hai bên trong việc thực hiện Bản ghi nhớ năm 2024; bàn phương hướng, nội dung chương trình triển khai thực hiện năm 2025. Các đại biểu cũng đã có các tham luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân giữa các cơ quan, địa phương có chung đường biên giới giữa hai nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những thành quả quan trọng mà hai nước Việt Nam, Campuchia đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị hai hội thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thông qua hoạt động của hội thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trên cơ sở hai bên cùng có lợi; đồng thời giúp thế hệ trẻ hai nước ngày càng hiểu biết, gắn bó với nhau, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp trong hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học-kỹ thuật và du lịch.

Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam (Ảnh: Huy Vũ)

Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam (Ảnh: Huy Vũ)

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdech Men Sam An cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ to lớn của Đảng và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trước đây cũng như hiện nay. Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn nhớ mãi sự giúp đỡ và hy sinh xương máu của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong công cuộc giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ năm 1979.

Sau thời gian làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, hai bên đã nhất trí đẩy mạnh xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị mỗi nước để tiếp tục góp phần củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.